- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự ý xét nghiệm để phòng viêm gan bí ẩn là không cần thiết
Dù không nên chủ quan, việc tự đưa trẻ đi xét nghiệm do lo lắng bệnh viêm gan bí ẩn có thể không phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe.
Liên tục trong một tuần qua, sau khi vừa mở màn hình chiếc laptop để chuẩn bị làm việc như mọi ngày, ập vào mắt chị N.V.H. (29 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là các thông tin về số ca mắc viêm gan bí ẩn tăng cao trên thế giới xuất hiện khắp mặt báo, mạng xã hội.
"Ban đầu, tôi không quá để tâm do viêm gan cũng không phải chứng bệnh xa lạ, lại ở rất xa như Mỹ và Anh. Tuy nhiên, càng gần đây, khi số ca mắc tăng nhanh, các nước gần Việt Nam cũng bắt đầu xuát hiện, thậm chí đã có trường hợp tử vong, tôi mới bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn", chị H. tâm sự.
Chị H. mới quay lại công việc vài tuần sau khi sinh hạ một bé gái được 6 tháng. Thông tin về dịch bệnh mới cùng những lần trò chuyện với đồng nghiệp khiến chị lo lắng hơn từng ngày sau khi trở về nhà và nhìn con.
Người mẹ trẻ nói: "Nhiều người ở công ty của tôi đã đưa con đi khám từ cuối tuần trước để yên tâm hơn. Nếu có vấn đề thì phát hiện sớm vẫn hơn. Tôi cùng chồng cũng đang thu xếp thời gian để đưa bé đi xét nghiệm gan".
Không tự ý xét nghiệm men gan
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, với những thông tin có được đến nay, bệnh viêm gan bí ẩn được đánh giá khá nguy hiểm khi nhiều trường hợp diễn biến nặng cùng tỷ lệ trẻ phải ghép gan, thậm chí tử vong cao.
Vị chuyên gia nói: “Tại các quốc gia phát triển, việc ghép gan khá dễ dàng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chi phí cho một ca ghép gan khá đắt đỏ và không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn gan để ghép”.
Việc tự ý xét nghiệm men gan có thể không phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của trẻ. Ảnh minh họa: Freepik.
Trước tình hình đó, dù Việt Nam chưa xuất hiện ca mắc, chúng ta vẫn cần cẩn trọng và tránh chủ quan do bệnh có thể xâm nhập bất cứ khi nào. Nhất là khi Việt Nam đã bắt đầu mở cửa, thời tiết nóng dần, các dịch bệnh, virus sẽ có điều kiện phát triển.
“Tuy nhiên, các phụ huynh cũng không cần lo lắng thái quá. Việc vội vã tự ý cho trẻ đi xét nghiệm men gan có thể sẽ không phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của con. Chính hành động này đôi khi khiến chúng ta bỏ sót các bệnh nguy hiểm khác”, bác sĩ Huyền cảnh báo.
Theo bác sĩ này, khi có dấu hiệu nghi ngờ, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được nhận chỉ định phù hợp nhất. Trong trường hợp buộc phải xét nghiệm và được bác sĩ chỉ định, việc làm này cần thực hiện ở cơ sở y tế có độ tin cậy về xét nghiệm cao, qua đó cho kết quả chính xác.
Phòng bệnh bằng thói quen đơn giản
Bác sĩ Huyền cho hay theo phần lớn mô tả, trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn có triệu chứng khởi đầu là các vấn đề liên quan đường tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy,... Sau đó vài ngày, trẻ mới có biểu hiện ở gan.
Bởi vậy, nhiều khả năng cơ quan đầu tiên của trẻ bị tấn công là đường tiêu hóa. Đường vào của virus cũng là hệ thống tiêu hóa.
Dù ngành y tế trên thế giới đến nay vẫn chưa thể khẳng định được tác nhân gây bệnh, những suy đoán này phần nào giúp phụ huynh và trẻ nhỏ chủ động hơn trong việc phòng ngừa.
Bác sĩ Huyền nhận định việc vừa phải trải qua đại dịch Covid-19 cũng đã tạo cho chúng ta những thói quen rất tốt như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên,... Những hành động này có thể phòng được các bệnh liên quan cả đường hô hấp và tiêu hóa.
Với trẻ em, vị chuyên gia cho rằng nhóm này cần được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, đồng thời có chế độ ăn hợp lý, duy trì vận động thể chất ngoài trời, từ đó nâng cao hệ thống miễn dịch.
Bệnh viêm gan bí ẩn nhiều khả năng lây lan qua đường tiêu hóa. Ảnh minh họa: Freepik.
Các phụ huynh cũng cần tăng cường vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, lựa chọn thực phẩm an toàn. Bác sĩ Huyền cũng nhấn mạnh cha mẹ phải theo dõi sát trẻ, nếu có dấu hiệu nghi ngờ cần đưa con tới cơ sở y tế thăm khám ngay.
Một số biểu hiện dễ quan sát để đưa trẻ đi khám là các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn, tiêu chảy,...
“Ở Việt Nam, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa khá nhiều như tiêu chảy do virus Rota hay viêm gan A, viêm gan E,... vẫn tồn tại”, bác sĩ Huyền cho biết thêm.
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cũng nêu ra một số sai lầm của phụ huynh ở những tình huống này.
Cụ thể, cha mẹ tại Việt Nam rất hay để con uống kháng sinh ngay khi trẻ có biểu hiện tiêu chảy. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ nhiễm virus, việc dùng kháng sinh sẽ không phù hợp.
“Khi tiêu chảy, trẻ sẽ mất rất nhiều nước và cần được bù dịch. Tuy nhiên, việc pha Oresol đôi khi cũng không được thực hiện đúng. Pha quá đậm đặc sẽ khiến trẻ bị rối loạn điện giải. Hay việc chỉ bù bằng nước lọc cũng gây rối loạn điện giải”, bác sĩ Hà nói.
Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo cần tránh dùng thuốc cầm nôn hay cầm tiêu chảy. Nguyên nhân là chúng có thể làm giảm co bóp ruột, khiến bé không thể đi ngoài, gây nguy cơ nhiễm độc trở lại.
Bác sĩ Hà cũng nhấn mạnh việc vệ sinh nguồn nước, đồ chơi, môi trường xung quanh góp vai trò quan trọng trong việc hạn chế tác nhân gây bệnh.
Theo Zing
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe17 giờ trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe22 giờ trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNão bộ là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Xây dựng cho trẻ một thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giúp trẻ có một não bộ khỏe mạnh. Hãy tránh xa các thực phẩm có hại sau đây để giúp trẻ tránh được nguy cơ suy giảm nhận thức, lão hóa và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nam giới và phụ nữ, sàn chậu khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Các bài tập Kegel giúp giải quyết các vấn đề do cơ sàn chậu yếu gây ra, thậm chí tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNHẬT - Cơ quan y tế phát hiện thêm hai hợp chất bất thường trong thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của hãng dược Kobayashi.