- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ung thư di căn sang phổi nhưng sau 7 tháng điều trị, cô gái 16 tuổi đã đánh bại hoàn toàn
Ở độ tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời và khi sự nghiệp người mẫu đang lên, cô gái 16 tuổi bị chẩn đoán ung thư buồng trứng đã di căn sang phổi.
Ở độ tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời và khi sự nghiệp người mẫu đang lên, cô gái 16 tuổi bị chẩn đoán ung thư buồng trứng đã di căn sang phổi.
Ở tuổi 15, Peyton Linafelter đang sống những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Cô gái gốc Colorado này vừa mới thi xong bằng lái xe. Trong một lần đi xem buổi diễn ca nhạc của Taylor Swift, Linafelter vô tình lọt vào mắt xanh của một công ty người mẫu.
Nhưng chỉ một năm sau, trong lúc đang trong kỳ nghỉ đông ở Barbados, mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn với gương mặt chuẩn bị xuất hiện trên trang bìa các tạp chí này.
"Bụng to hơn một chút nhưng tôi chỉ nghĩ là do ăn nhiều carbs (tinh bột) quá mà thôi. Nên tôi cũng không mấy quan tâm. Song, mỗi ngày bụng lại to hơn nữa. Khi đó bụng tôi như có bầu 5 tháng. Đau lưng dưới nghiêm trọng và bụng cũng đau", Linafelter kể lại.
Lúc đầu, cô gái được xác định chỉ là u buồng trứng nhưng sau lần ngất xỉu trong lúc đang tắm, Linafelter được đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại.
Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 16, Linafelter được xác định là ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Các tế bào ung thư đã di căn đến phổi.
"Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi không tin vào những gì bác sĩ nói, cứ nghĩ là có điều gì đó sai hoặc một sự nhầm lẫn. Mẹ tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là u nang buồng trứng mà thôi. Tôi không nghĩ đó lại là u ác tính", cô gái trẻ không kìm được nước mắt khi nhớ lại thời khắc đó.
Cô người mẫu bị chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn 4 khi mới 16 tuổi.
Bác sĩ Saketh Guntupalli, người đang điều trị cho Linafelter ở Bệnh viện Trường Đại học Colorado lúc đó cho rằng cô là bệnh nhân ít tuổi nhất ở Mỹ mắc ung thư buồng trứng. Đây là một dạng ung thư buồng trứng nhiều người mắc nhưng lại là một ca tương đối nặng.
Cơ hội sống sót cho cô người mẫu tiềm năng này là 17%. Vài ngày sau, tháng 5/2016, Linafelter bắt đầu chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng.
"Tôi nghĩ tại thời điểm đó, điều khủng khiếp nhất chính là bị rụng tóc. Tôi cũng sốc như khi nhận được kết quả chẩn đoán bệnh, bởi tôi không biết về điều này.
Tôi sẽ thực hiện hóa trị liệu trong vài lần, sau đó sẽ phẫu thuật và cuối cùng là hóa trị tiếp. Tôi hoàn toàn ổn với phác đồ này".
Còn bác sĩ Saketh Guntupalli, chuyên gia về ung thư tử cung cho biết:
"Cô ấy là một anh hùng vì đã chiến đấu với ung thư bằng sức mạnh gấp 4 lần mà một cô gái ở tuổi đó có thể có".
"Lúc đầu, chúng tôi nghĩ chỉ kích thước của khối u chỉ như quả nho ở cả 2 buồng trứng. Nhưng thật ra, nó lớn bằng cổ tay tôi và xâm chiếm cả buồng trứng và tử cung.
Chứng kiến sự quyết tâm của bệnh nhân, tôi đoán là cô ấy sẽ chiến thắng được bệnh",
Mặc dù gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng giấc mơ trở thành một người mẫu của Linafelter không hề biến mất.
Thực tế, công ty đại diện Next Management, vốn hợp tác với Tạp chí Sports Illustrated và các ngôi sao như Myla Dalbesio, Kate Upton vẫn động viên Linafelter và sẽ tiếp tục cộng tác với cô sau khi điều trị khỏi bệnh.
"Đây là liều thuốc khác giúp tôi khỏi bệnh. Tôi rất hạnh phúc vì vẫn tiếp tục được theo đuổi nghề người mẫu. Dù tôi rụng tóc nhưng mọi thứ sẽ vẫn ổn. Công ty đã liên lạc với mẹ tôi và nói rằng tôi có thể làm việc sau khi thực hiện các lần hóa trị liệu".
Vào ngày 22/12/2016, Linafelter đã hoàn toàn thoát khỏi ung thư. Tổng cộng cô gái đã trải qua 8 lần hóa trị và một lần phẫu thuật kéo dài 7 giờ.
"Tôi đã trở lại cuộc sống của một người bình thường nhưng theo một cách hoàn toàn mới".
Linafelter đã tham gia các chương trình quảng cáo nhằm giúp mọi người ý thức rõ hơn về ung thư. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 89 được tổ chức vào tháng 2 vừa qua tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, cô đã có một bài chia sẻ về căn bệnh ung thư buồng trứng.
"Tôi khuyên các bạn nên đi khám bác sĩ ngay nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào xuất hiện trên cơ thể. Thậm chí bạn nghĩ điều đó rất đơn giản nhưng nó lại có thể ảnh hưởng về sau này.
"Hãy chăm sóc sức khỏe bản thân và đừng chủ quan". Đó là thông điệp chính của Linafelter.
Làm sao để phát hiện ung thư buồng trứng?
Ung thư buồng trứng là căn bệnh bắt nguồn từ những tế bào bên trong hoặc xung quanh buồng trứng. Thông thường, căn bệnh này chỉ xảy ra ở những phụ nữ bước vào tuổi 50 hoặc phụ nữ mãn kinh.
Ung thư buồng trứng là một căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh thường dễ nhầm lẫn với các căn bệnh ở đường tiêu hóa, việc phát hiện sớm bệnh rất khó khăn.
Đây là nguyên nhân gây tử vong thứ 5 trong các loại bệnh ung thư ở phụ nữ, sau ung thư phổi, phế quản, vú, đại trực tràng và ung thư tuyến tụy. Cứ 73 phụ nữ thì sẽ có 1 người có nguy cơ bị ung thư buồng trứng trong suốt cuộc đời.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh:
- Đau bụng hoặc xương chậu
- Thay đổi trong chu kì kinh nguyệt
- Đầy hơi
- Đi tiểu liên tục
- Mệt mỏi quá mức
- Buồn nôn và nôn
- Trào ngược acid hoặc ợ nóng
- Ăn nhanh no
Điều trị:
- Phẫu thuật, bao gồm lấy sinh thiết.
- Hóa trị để diệt tế bào ung thư, được khuyến cáo sử dụng sau khi giải phẫu.
Tỷ lệ sống sót theo từng giai đoạn bệnh:
- Ung thư buồng trứng giai đoạn 1: Tế bào ung thư ở một hoặc cả hai buồng trứng: 92%
- Ung thư buồng trứng giai đoạn 2: Lây lan đến tử cung hoặc các cơ quan lân cận khác: 70%
- Ung thư buồng trứng giai đoạn 3: Lan đến các hạch bạch huyết hoặc ở tử cung: 39%
- Ung thư buồng trứng giai đoạn 4: Lây lan đến các cơ quan xa như phổi hoặc gan: 17%
Theo Trí Thức Trẻ-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe9 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe17 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe21 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.