- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ung thư ruột giai đoạn đầu thường có 3 tín hiệu dễ nhầm lẫn
Theo bác sĩ Lu Jinli (Trung Quốc), ung thư ruột giai đoạn sớm thường phát ra 3 tín hiệu dễ nhầm lẫn dưới đây.
Trong điều trị các bệnh ung thư, việc phát hiện triệu chứng bệnh sớm là rất quan trọng. Bởi bệnh khi được điều trị càng sớm thì tỉ lệ chữa khỏi càng cao.
Với ung thư ruột, bệnh nhân thường nhầm lẫn triệu chứng với bệnh trĩ, bởi chúng đều có dấu hiệu tương tự là có máu trong phân. Cuối cùng khiến ung thư ngày càng di căn mạnh hơn, đến lúc phát hiện bệnh thì đã quá trễ để điều trị.
Theo bác sĩ Lu Jinli, ung thư ruột giai đoạn sớm thường phát ra 3 tín hiệu dễ nhầm lẫn dưới đây.
1. Tình trạng phân bất thường
Ở người khỏe mạnh, phân thường mềm, màu nâu sẫm, hình dạng thon dài, thường không có hoặc chỉ có mùi nhẹ.
Ung thư ruột xuất hiện sẽ thay đổi thói quen đại tiện của chúng ta vì khối u gây ra một loạt thay đổi trong ruột.
Ví dụ, khối u nó có thể chặn khoang ruột và cản trở quá trình bài tiết phân bình thường, dẫn đến táo bón hoặc phân lỏng. Đồng thời, các tế bào ung thư rất dễ lây lan, khi phát triển có thể lan rộng ra bên ngoài, chèn ép thành ruột và các mô xung quanh khiến nhu động ruột suy yếu, đại tiện khó khăn.
Bệnh trĩ và ung thư ruột tuy có nhiều dấu hiệu giống nhau và dễ nhầm lẫn, tuy nhiên chúng vẫn có sự khác biệt. Đầu tiên, bệnh nhân trĩ thường chỉ có cảm giác sưng và đau ở hậu môn. Còn bệnh nhân ung thư ruột lại có những thay đổi rõ ràng trong thói quen đi đại tiện như: tăng số lượng phân, nhu động ruột làm việc liên tục, táo bón và tiêu chảy xảy ra xen kẽ…
2. Khó chịu ở bụng
Khi khối u đường ruột phát triển sẽ chặn đường di chuyển của phân và gây khó chịu ở vùng bụng. Đồng thời, các tế bào ung thư cũng có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, dẫn đến chức năng đường tiêu hóa bất thường và giảm khả năng tiêu hóa, gây khó chịu như đầy hơi và tiêu chảy.
Triệu chứng khó chịu ở bụng sau khi ăn sẽ nghiêm trọng hơn do thức ăn kích thích, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa.
3. Giảm cân
Khi ung thư ruột kết xảy ra, các tế bào ung thư bắt đầu tiêu thụ các chất dinh dưỡng trong cơ thể, khiến cơ thể đuối sức.
Ngoài ra, ung thư đường ruột còn có thể gây tắc nghẽn đường ruột khiến thức ăn không đi qua đường ruột thuận lợi, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu. Tất cả những yếu tố này đều có thể dẫn đến việc cơ thể suy kiệt và sút cân.
Có 2 nguyên nhân dẫn đến ung thư ruột
1. Thói quen ăn nhiều thịt
Thói quen ăn uống không tốt có thể phá hủy hệ vi sinh vật trong đường ruột, làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Từ đó ảnh hưởng đến chức năng của hàng rào niêm mạc ruột.
Nhiều người thích ăn thịt nhưng nếu ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn… trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Bởi trong thịt đỏ có chứa các chất như mỡ, cholesterol, sắt… Nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây táo bón, lâu dài có thể gây ung thư đường ruột.
Để tránh ung thư phát triển, ăn nhiều trái cây và rau và ngũ cốc có chứa chất xơ sẽ giúp duy trì đường ruột trơn tru. Ngoài ra cần hạn chế ăn thịt chế biến như xúc xích hoặc thịt hun khói.
Bên cạnh đó, việc uống trà cũng sẽ giúp tránh táo bón, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Một số loại trà thảo dược còn giúp cơ thể giải độc, thúc đẩy hoạt động tiêu hóa, kiểm soát cân nặng hiệu quả.
2. Ít vận động trong thời gian dài
Lười vận động sẽ làm suy yếu nhu động ruột đường tiêu hóa, kéo dài thời gian tích tụ chất thải trong ruột, gây kích thích thành ruột và niêm mạc ruột. Ngoài ra, nó còn làm giảm khả năng miễn dịch, giảm chức năng thần kinh nội tạng. Kết quả là dẫn đến mất cân bằng điều hòa đường tiêu hóa, làm chậm nhu động của thành ruột và gây hại cho sức khỏe đường ruột.
Để tránh bị ung thư đường ruột tấn công, mọi người cần vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày như đi bộ, chạy bộ sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa hoạt động. Đồng thời, mỗi người cũng ý thức được rằng hút thuốc, uống rượu sẽ thúc đẩy thế bào ung thư ruột kết di chuyển đến gan.
Theo PNVN
-
Sức khỏe5 giờ trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe18 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe22 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.