- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Uống gần 5 lít nước mỗi ngày sau khi tiêm vắc xin Covid-19 Moderna, người đàn ông ở Đài Loan ho liên tục, nhập viện vì tràn dịch màng phổi
Uống nhiều nước tốt cho sức khỏe, nhưng uống quá nhiều cũng có thể gây tác dụng ngược. Một người đàn ông ở Đài Loan nghĩ rằng cần uống nhiều nước hơn sau khi tiêm phòng, nhưng cuối cùng lại phải nhập viện vì chính hành động này.
Theo báo chí Đài Loan đưa tin, một người đàn ông họ Zhang ở địa phương 75 tuổi bị bệnh tim trước đó đã được tiêm liều vắc xin Moderna đầu tiên cách đây hai tuần.
Theo trình báo, ông này nghe lời khuyên uống nước thường xuyên sau khi tiêm vắc xin nên đã uống rất nhiều nước liên tục trong những ngày sau đó, ước tính mỗi lần uống khoảng 1 lít (khoảng hơn 3-5 lít nước/ngày). Không ngờ vài ngày sau thì người này lại gặp phải phản ứng phụ vì chính hành động này.
Ảnh minh họa: CT Want
Theo ghi nhận, bệnh nhân bắt đầu ho vài ngày sau khi tiêm, ho dữ dội hơn khi ngủ vào ban đêm, thậm chí phải ngồi mới đi vào được giấc ngủ. Sau đó, người này còn bị hen suyễn và đau tức ngực.
Ban đầu bệnh nhân nghĩ đó là tác dụng phụ của vắc xin hoặc do bị cảm lạnh nên sau vài ngày vẫn không quan tâm đến nó, ông này thậm chí còn bị phù ở bắp chân và tràn dịch phổi.
Tình trạng này không liên quan gì đến vắc xin, chức năng tim kém không nên uống nhiều nước
Theo bác sĩ Dongjin He, Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Changhua, Đài Loan, bệnh nhân nêu trên bị ho và phù nề là do uống quá nhiều và nó không hề liên quan gì đến việc tiêm phòng.
Bác sĩ He cũng chỉ ra rằng chức năng tim của bệnh nhân rất yếu, nếu uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, tim có thể không đưa nước đến thận, dẫn đến tích nước trong phổi.
Bác sĩ Dongjin He
Ông cho biết thêm, sau khi tiêm phòng Covid-19, nên uống nước thường xuyên, nhưng không nên quá nhiều.
Theo ý kiến của các bác sĩ trong bệnh viện, có hai nhóm người không nên uống quá nhiều nước để tránh nội tạng bị quá tải, hậu quả nặng nề nhất có thể gây tử vong:
- Bệnh nhân bị bệnh tim.
- Bệnh nhân bị bệnh thận.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Sức khỏe3 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe3 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe17 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe19 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe23 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.