Việt Nam thêm 6.580 ca Covid-19, TP.HCM và Bình Dương có số mắc cao nhất

Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 6.580 ca Covid-19 tại 49 tỉnh, thành phố, trong đó có 2.889 ca trong cộng đồng.

Từ 16h ngày 3/11 đến 16h ngày 4/11, Việt Nam ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.889 ca trong cộng đồng).

Ba tỉnh có số ca nhiễm cao nhất, xấp xỉ 1.000 người là TP. HCM (981), Bình Dương (948), Đồng Nai (939). 

Nhóm tỉnh có trên 100 ca Covid-19 mới là Kiên Giang (478), An Giang (381), Tiền Giang (263), Tây Ninh (240), Đắk Lắk (210), Sóc Trăng (198), Bình Thuận (194), Cần Thơ (186), Long An (178), Trà Vinh (123), Hà Giang (110), Hà Nội (100). 

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều so với ngày trước đó: Bạc Liêu (giảm 290), Bến Tre (giảm 52), Quảng Nam (giảm 48).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó: Bình Dương (thêm 175), Đắk Lắk (thêm 112), Kiên Giang (thêm 104).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua: 5.656 ca/ngày.

Việt Nam thêm 6.580 ca Covid-19, TP.HCM và Bình Dương có số mắc cao nhất-1

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 946.043 ca Covid-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.603 ca nhiễm).

Ở đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 941.159 ca, trong đó có 832.589 bệnh nhân đã khỏi bệnh. 

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận tổng số ca nhiễm cao trong đợt dịch này: TP.HCM (435.717), Bình Dương (236.241), Đồng Nai (69.138), Long An (35.360), Tiền Giang (17.479).

Hôm nay có 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 835.406 người. 

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.093 ca, trong đó có 20 người phải dùng máy ECMO. 

Trong 24 giờ qua, ghi nhận 59 ca tử vong: TP.HCM (28), Bình Dương (13), Đồng Nai (3), Tiền Giang (3), Long An (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (2), Trà Vinh (2), Bạc Liêu (1), Đắk Lắk (1), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 62 ca/ngày. 

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.342 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện hơn 113.000 xét nghiệm cho khoảng 193.000 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 22,6 triệu mẫu cho 61 triệu lượt người.

Trong ngày 3/11 có 774.054 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vắc xin đã được tiêm là gần 84,8 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là 58,8 triệu liều, tiêm mũi 2 là 26 triệu liều.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tin-tuc-covid-19-hom-nay-4-11-viet-nam-them-6-580-ca-covid-19-gan-mot-nua-la-ca-cong-dong-789606.html

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.