- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vinmec ghép tế bào gốc mang lại cuộc sống mới cho hơn 1000 người
Ngày 16/9 Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào của Vinmec công bố đã điều trị tích cực cho hơn 1.000 bệnh nhân nan y bằng phương pháp ghép tế bào gốc.
Trung tâm cũng cùng với Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec thực hiện hàng chục công trình nghiên cứu giá trị và công bố hơn 60 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín… Sau 5 năm thành lập, hai đơn vị đã trở thành mũi nhọn tiên phong trong chiến lược y tế hàn lâm của Hệ thống Y tế Vinmec cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc tại Việt Nam.
Sứ mệnh của Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào là tiên phong và đầu tư bài bản trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc, phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng để đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Sau 5 năm ứng dụng nghiên cứu trong điều trị, trung tâm đã áp dụng phương pháp ghép tế bào gốc mang lại kết quả tích cực cho nhiều căn bệnh nan y như: bại não, tự kỷ, chấn thương tủy sống, xơ gan, phổi tắc nghẽn mãn tính.
BSCKI. Triệu Thị Hồng Thái bên 2 bệnh nhân loạn sản phế quản phổi, nhờ có tế bào gốc, 2 bé đã không còn phải thở ô-xy, trở lại cuộc sống bình thường như các em bé khác
Bên cạnh việc điều trị tích cực cho các bệnh nan y, liệu pháp tế bào gốc do trung tâm nghiên cứu còn cho thấy tiềm năng tạo ra các bước tiến đột phá trong chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cá thể hóa, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điển hình là các bệnh lý mãn tính, bệnh lý ở người cao tuổi chưa có phương pháp điều trị tối ưu như tiểu đường, thoái hóa khớp, suy giảm sức khỏe do tuổi già, suy giảm nội tiết tố nam/ nữ.
Từ chỗ liệt cả 2 bên người, phải có khung hỗ trợ mới đi được do ảnh hưởng của chấn thương sọ não, sau khi ghép tế bào gốc tại Vinmec, anh H. (27 tuổi) cũng đã đi lại được khá bình thường, tự phục vụ bản thân.
Kết quả ghi nhận sau 5 năm triển khai, 90% bệnh nhân ghép tế bào gốc chữa thoái hóa khớp đã có những cải thiện khả năng đi lại và giảm đau ở các mức độ khác nhau, 90% ca bệnh tự kỷ có sự thay đổi tích cực, 80% bệnh nhân bại não tiến triển tốt….
Bệnh nhân nữ (51 tuổi, Hà Nội) nắm chặt tay TS.BS Phạm Thị Việt Hương, người đồng hành với mình vượt qua cuộc chiến với tử thần, chống lại căn bệnh nan y: ung thư lympho Hodgkin thể xơ nốt bằng tế bào gốc.
Bên cạnh đó, trung tâm còn ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch tự thân để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân ung thư phổi, ung thư dạ dày…, giúp tăng thời gian sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Với việc ứng dụng liệu pháp trên, trung tâm đã đón đầu xu hướng điều trị ung thư đã và đang được ứng dụng rộng rãi tại các nước có nền y học phát triển với kết quả khả quan cho người bệnh.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Vinmec chia sẻ về định hướng phát triển trong 5 năm tiếp theo của TT YHTT&TLTB.
Bà Lê Thúy Anh - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ: “Vinmec tự hào là một trong những hệ thống y tế đi đầu trong lĩnh vực y sinh và y học tái tạo tại Việt Nam. Những năm qua, Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào của Vinmec đã góp phần đem lại hy vọng cho hàng ngàn người mắc các bệnh nan y hoặc các vấn đề sức khỏe chưa có thuốc đặc trị. Cùng với Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen, đây sẽ là cái nôi để phát triển y tế hàn lâm của toàn hệ thống Y tế Vinmec”.
Bà H. (74 tuổi) đã trở lại nói được bình thường, trí tuệ minh mẫn sau 2 lần ghép tế bào gốc sau đột quỵ não. Bà chỉ còn mong sẽ không còn phải chống nạng mà tự đứng lên được.
“Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành, kết hợp chặt chẽ với Viện nghiên cứu hoàn thành thử nghiệm lâm sàng để xin cấp phép tiến hành thường quy ghép tế bào gốc điều trị các bệnh tự kỷ, bại não, di chứng sau chấn thương sọ não, đột quỵ, đáp ứng mong mỏi của nhiều người bệnh. Đồng thời, mở rộng nghiên cứu và phát huy tối đa tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc cho các mặt bệnh dựa trên đặc tính và ưu điểm của từng loại tế bào gốc chiết xuất, nhằm nâng cao tỉ lệ thành công và hiệu quả trong điều trị lâm sàng”, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec cho biết.
Không còn phải ngồi xe lăn, anh H. (33 tuổi) cũng đã có thể trở lại công việc thiết kế đồ họa, làm việc bình thường sau khi được ghép tế bào gốc chữa chấn thương sọ não do tai nạn.
Ngoài ra, mục tiêu của Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào của Vinmec trong giai đoạn tới là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển các kỹ thuật về tế bào gốc và công nghệ gen hàng đầu quốc tế tại Việt Nam, với các nghiên cứu như: ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị các bệnh lý thần kinh Alzheimer, đột quỵ, chấn thương sọ não; tiến hành các thử nghiệm dùng tế bào thần kinh biệt hóa từ tế bào gốc vạn năng điều trị các bệnh xơ cột bên tủy sống, Parkinson, chấn thương tủy sống; điều trị ung thư máu bằng ghép tế bào CAR-T hoặc ghép tế bào gốc tạo máu hoà hợp HLA bán phần.
Từ năm 2016, hệ thống Y tế Vinmec triển khai xây dựng và phát triển các Viện nghiên cứu chuyên sâu, mở đầu là Viện nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec (VRISG). Viện được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị nghiên cứu chiến lược trong lĩnh vực y sinh và y học tái tạo, có sứ mệnh phát minh, phát triển, ứng dụng các liệu pháp tế bào và gen trong điều trị lâm sàng ở Việt Nam và khu vực. Cho đến nay, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec đã công bố hơn 60 bài báo khoa học trên các Tạp chí khoa học quốc tế có chỉ số ảnh hưởng (IF) rất cao. Một năm sau khi Viện nghiên cứu được thành lập, Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Vinmec ra đời như một xu thế tất yếu của nghiên cứu và ứng dụng trong y học hiện đại. Đây chính là nơi hiện thực hóa các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực tế bào gốc và công nghệ gen của VRISG, đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn và trở thành những liệu pháp thường quy ứng dụng rộng rãi cho nhiều căn bệnh mãn tính, nan y vẫn chưa tìm ra được biện pháp điều trị. |
Thế Định
-
Sức khỏe6 giờ trướcBản thân ông Chen (Đài Loan, Trung Quốc) cũng sửng sốt khi nhìn kết quả hình ảnh X-quang chụp mạch máu bị vôi hóa, tắc nghẽn nghiêm trọng của mình.
-
Sức khỏe16 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe19 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe22 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.