Vụ nữ sinh Nha Trang tử vong: Học sinh nghi bị ngộ độc nói gì về đồ ăn?

Theo học sinh, món ăn sáng nghi làm ngộ độc đều có giá 20.000 đồng được các em mua trước cổng trường thơm ngon, không có mùi vị bất thường.

Chiều 5/4, N.D., học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo lời nữ sinh này, sáng 5/4, em được phụ huynh cho 20.000 đồng để ăn sáng và đi học tại trường.

Vụ nữ sinh Nha Trang tử vong: Học sinh nghi bị ngộ độc nói gì về đồ ăn?-1

D. (góc phải) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

D. chọn món cơm gà gồm có cơm, thịt gà, xúc xích, sốt trứng, rau răm và canh.

"Món ăn ngon như mọi hôm, không có gì bất thường cả. Sau khi ăn khoảng 2 giờ đồng hồ em có các biểu hiện đau bụng, nôn ói nên được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra", D. thuật lại.

Theo lời D., quán cơm gà này được bản thân chọn ăn sáng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu bị đau bụng, nôn ói.

Sau khi được bác sĩ cho uống thuốc sức khỏe của D. đã ổn định, không còn đau bụng, nôn ói. Nữ sinh này được bác sĩ chỉ định tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm.

Tương tự, P.T., học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trường, cho biết sáng 5/4 em được mẹ cho tiền để ăn hamburger gà.

"Món ăn ngon như mọi lần, nhưng 2 giờ sau bữa sáng, em cảm thấy buồn nôn nên được trường đưa đến bệnh viện kiểm tra", T. nói.

Mẹ em T. cho biết, nhiều phụ huynh sống gần Trường Tiểu học Vĩnh Trường thường đi làm sớm nên hay cho tiền con đi ăn sáng. Nếu có thời gian rảnh phụ huynh cũng chở các cháu đến trước cổng trường để ăn.

Nghe tin con bị nghi ngộ độc, vị phụ huynh này vô cùng lo lắng, bỏ công việc để cùng nhà trường đưa T. đi cấp cứu.

Phụ huynh tập trung trước cổng Trường Tiểu học Vĩnh Trường khi nghe thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Phú Khánh).

"Sau vụ việc này, chắc tôi phải tự nấu ăn sáng để cháu ăn đi học, không dám cho ăn ngoài nữa", mẹ P.T. chia sẻ.

Theo báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tình hình sức khỏe các học sinh đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 5/4, công an đang làm việc tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường; hàng quán xung quanh trường phần lớn đã đóng cửa.

Liên quan đến vụ việc, UBND thành phố Nha Trang thông tin, đến trưa cùng ngày, toàn thành phố ghi nhận 28 học sinh ở Trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trường THCS Trần Hưng Đạo nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm; 1 nữ học sinh tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Cụ thể, vào sáng 5/4, tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường, nhà trường phát hiện 20 học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã nhanh chóng sơ cứu.

Tuy nhiên đến 7h30 cùng ngày, sức khỏe em Đ.N.B.T. (học sinh lớp 5) của trường chuyển biến nặng. Em này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra.

Còn 19 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trường đang được theo dõi tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có 9 học sinh đang nhập viện điều trị.

Vụ nữ sinh Nha Trang tử vong: Học sinh nghi bị ngộ độc nói gì về đồ ăn?-2

Chiều 5/4, lực lượng công an có mặt tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường để làm việc (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó như Dân trí đã thông tin, nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường trên địa bàn thành phố Nha Trang gồm các món cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau khi ăn sáng vào lớp, các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Ông Cao Đình Trung, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, cho biết trong vụ việc có một nữ sinh tử vong, tuy nhiên chưa xác định rõ nguyên nhân do ngộ độc hay bệnh nền, vì em này có tiền sử mắc bệnh tim.

Trước khi tử vong, nữ sinh này ăn sushi trước cổng trường, sau đó có triệu chứng nôn ói, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/suc-khoe/vu-nu-sinh-nha-trang-tu-vong-hoc-sinh-nghi-bi-ngo-doc-noi-gi-ve-do-an-20240405171018552.htm

ngộ độc thực phẩm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.