- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ tử vong trên xe khách vì virus hanta ở TQ gây lo ngại khắp MXH
Một người đàn ông tử vong trên đường từ Vân Nam đến Sơn Đông ở Trung Quốc, dương tính với virus hanta, gây ra nỗi sợ không cần thiết về "virus corona 2.0" trên mạng xã hội.
Global Times, trang tiếng Anh của Thời báo Hoàn Cầu thuộc nhà nước Trung Quốc, hôm 24/3 đăng trên Twitter thông tin về một ca tử vong do virus hanta tại nước này.
"Một người đàn ông đi từ tỉnh Vân Nam đã tử vong trên đường đi xe khách trở về tỉnh Sơn Đông để làm việc hôm 23/3", tờ báo viết, đăng kèm tấm hình một người đang được kiểm tra Covid-19. "Người này dương tính với virus hanta. 32 người khác trên xe đã được xét nghiệm".
Thông tin này lập tức lan truyền trên mạng xã hội, với 19.500 lượt chia sẻ và 24.300 lượt thích trên Twitter, tính đến chiều 25/3.
Tweet của Global Times. Ảnh chụp màn hình.
Virus hanta (hay còn được gọi là virus hantaan) được phát hiện đầu tiên tại sông Hantaan ở Hàn Quốc vào năm 1978. Có ít nhất 20 chủng virus hanta đã được phát hiện, mỗi loại thích ứng với một loài gặm nhấm và phân bố ở nhiều nơi trên thế giới, theo website Viện Sốt rét - Ký sinh Trùng - Côn trùng TP.HCM.
Người bị nhiễm virus do tiếp xúc với chất bài tiết của động vật gặm nhấm, chủ yếu là chuột, qua đường hô hấp hoặc qua các vùng da bị tổn thương, niêm mạc mắt, mũi, miệng, hoặc do nước và thức ăn bị nhiễm virus. Việc lây truyền virus từ người bệnh sang người lành là hiếm gặp.
Virus hanta gây ra hai thể bệnh với tỷ lệ tử vong cao là sốt xuất huyết hội chứng thận (HFRS), chủ yếu gặp ở lục địa Á - Âu, và hội chứng phổi do virus Hanta (HPS), chủ yếu ở châu Mỹ.
Ông Tả Sĩ Phú, bí thư đảng ủy Viện Kiểm soát Bệnh địa phương Vân Nam, cho biết virus hanta được xếp vào nhóm B các bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc. Trong 5 năm qua, có 1.321 ca nhiễm virus này được ghi nhận tại Vân Nam, song chỉ có một người chết.
"Hiện tại, bệnh này đã có thể ngăn ngừa và kiểm soát, không ai có thể lây nhiễm cho người khác, và đã có vaccine để tiêm phòng, vì vậy không nên lo lắng quá nhiều", ông nói với Thepaper.cn.
Trong bối cảnh virus corona đã khiến ít nhất 3.200 người tử vong tại Trung Quốc, giới chức ở Vân Nam cũng lên tiếng về sự việc. Theo đó, người đàn ông nói trên là lao động nhập cư, khởi hành từ thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam. Khi xe đến địa phận thành phố An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây, ông đột ngột qua đời.
Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy ông dương tính với virus hanta, âm tính với virus corona chủng mới. Hai người khác trên xe bị sốt cũng như những người còn lại đã được lấy mẫu xét nghiệm.
Một người dùng Twitter nói về virus hanta và virus corona. Ảnh chụp màn hình.
Mạng xã hội thế giới nhanh chóng phản ứng với tin từ Global Times. Một tài khoản Twitter gọi đây là "virus corona 2.0", trong khi một người dùng khác nói đại ý virus corona đã gọi virus hanta làm "dự phòng".
"Nó không lây từ người sang người như Covid-19", tiến sĩ Gerald Evans, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Queen, Canada, nói với Global News. "Đây là sự hoảng loạn tập thể".
Theo Zing
-
Sức khỏe43 phút trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe2 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe6 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe10 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe13 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe13 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.