Ai đã từng một lần trẩy hộichùa Hương cũng đều biết, để đến được với trung tâm của lễ hội, du khách phảimất gần 1 giờ ngồi đò mới cập được bến Thiên Trù để vào chùa Hương Tích. Trênquãng sông dài gần 5km này, không ít chuyến đò du xuân đã biến thành những sớibạc cho người ta sát phạt.

Biến tướng cờ bạc

Theo ông Nguyễn Chí Thanh (TrưởngBan Quản lí Khu di tích Hương Sơn, Phó Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2011),ngay từ sáng mùng 1 Tết (tức ngày 3/2/2011), đã có du khách đi lễ chùa. Tính đếnchiều ngày mùng 9 tháng Giêng (tức ngày 11/2/2011), lễ hội chùa Hương đã đón gần25 vạn du khách. Để đón số khách này, có khoảng 4.000 chiếc đò hoạt động liêntục.

“Du khách thập phương chẩy hộichùa Hương xuân Tân Mão này đã không còn phải chứng kiến những hình thức cờ bạcnúp bóng các trò vui chơi có thưởng như tôm - cua - cá, “chiếc nón kỳ diệu”, némphi tiêu, ném bóng phá ống bơ xếp, rút đũa...”, ông Thanh cho hay.

Suối Yến thành
Vô tư sát phạt

Thế nhưng, theo quan sát củaphóng viên chúng tôi trong sáng 11/2 thì những hình thức đánh bạc đó tuy mất đinhưng đã được thay thế bằng những sới bạc di dộng trên các chuyến đò xuôi suốiYến với "con bạc" chính là các tốp khách hành hương, trò cờ bạc chính là tá lả,ba cây.

Trên một số thuyền nhỏ chở 7-8người, các du khách quây lại quanh một bộ bài tây. Còn trên một số thuyền to chởtrên 30 du khách, chiếu bạc được chia làm những “hai mâm”. Người chơi có cảnam và nữ.

Theo quan sát của phóng viên, dukhách thản nhiên thả những tờ polyme mệnh giá 50.000, 100.000, thậm chí 200.000đồng lên chiếu bạc. Và khi giương ống kính lên ghi hình, chúng tôi đã nhận đượckhông ít lời lẽ rất khó nghe từ những "con bạc" này.

Anh Lập (một người lái đò, nhà ởxã Hương Tích) cho hay: “Việc khách đi lễ đánh bài ăn tiền trên đò là chuyện rấtbình thường, diễn ra thường xuyên, ngày nào cũng có. Người nhiều tiền thì chơito, một trăm hay hai trăm nghìn. Còn người ít tiền, một ván cũng thả mười, haimươi đến năm mươi nghìn đồng”.

Kẻ gian trà trộn

Cũng theo những người lái đò, vớinhững chuyến đò chở trên dưới 30 khách thì nhiều khi chủ đò phải ghép nhiều đoànkhách lên một thuyền. Từ đây nảy sinh ra tình trạng đoàn này mang bài ra đánh,đoàn kia xin chơi cùng. Sau chuyến du xuân, không ít vị khách dở khóc, dở cườivì đỏ đen vui xuân quá trớn.

Nắm bắt được tình trạng du kháchsát phạt trên sông, nhiều dân cờ bạc gạo cội đã nhâp vai du khách để trà trộnlên những chuyến đò thiếu người chưa thể xuất bến. Từ đây, chúng gạ gẫm rồi bịpbợm những du khách có máu đỏ đen.

Đơn cử như câu chuyện của anhNguyễn Văn Dương (ở huyện Chương Mỹ). Anh Dương cho biết, sáng mùng 5 Tết, anhcùng gia đình tổ chức đi lễ chùa và du xuân tại Khu di tích chùa Hương. Vì đoànnhà anh chỉ có ba người nên chủ thuyền đòi giá cao hơn giá vé quy định thì mớichở vào luôn, nếu không phải đợi ghép cho đủ khách.

Mất hơn 30 phút đợi chờ, đò chởnhà anh Dương mới xuất hành cùng mấy vị khách lạ mặt. “Chục phút sau, mấy vịkhách lạ mặt rút ngay ra một bộ bài để chơi tá lả với nhau. Chơi được mấy vánbài, họ quay sang gạ gấm, rủ rê tôi chơi bài cùng cho “đủ chân”. Sẵn lúc ngồikhông trên đò, mình đồng ý... Không ngờ tới bến Thiên Trù thì mình đã trắng tayvới mấy vị khác lạ mặt kia”.

Sẽ xử lý nghiêm

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi vớiTrung tá Hoàng Văn Nhiên - Đồn trưởng Đồn Công an Hương Sơn, Công an huyện MỹĐức.

Ông Nhiên cho hay, ông cũng biếtđến việc du khách chơi bài ăn tiền trên những chuyến đò ngược xuôi suối Yến. Tuyvậy, ông Nhiên chỉ nghĩ đó là anh em, bạn bè cùng đoàn đầu năm đi xuân hội, ngồiđánh cho “vui”.  Hơn nữa, để tránh “giông” cả năm cho du khách, nên cơ quan chứcnăng đã tránh việc kiểm tra. Còn việc trên một chuyến đò, người của đoàn kháchnày gạ gẫm đoàn khách khác chơi bài ăn tiền thì ông Nhiên chưa hề nghe người dânphản ánh.

Quyết liệt hơn, ông Nguyễn ChíThanh khẳng định sẽ báo cáo huyện để triển khai lực lượng dùng xuống máy chạydọc suối Yến, tuyên truyền để khách thập phương bỏ việc chơi bài ăn tiền. Mặtkhác, huyện sẽ tung trinh sát để xác minh các đối tượng nghi vấn trên các chuyếnđò, nếu có biểu hiện cò mồi, gạ gẫm chơi bài ăn tiền sẽ lập tức vây bắt, lập hồsơ xử lý nghiêm.

Được biết, suối Yến dài quãng 5km, với gần 4.000 chiếc đò chở khách, nhưng hiện chỉ có một tổ gồm bốn chiến sĩCảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần lưu kiểm tra.

Theo Thiên Minh
Pháp luật Việt Nam