Trước đó, sau khi tham gia chạy bộ 42 km, người đàn ông rơi vào tình trạng hôn mê co giật và được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng triệu chứng không suy giảm. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thở máy, hôn mê sâu.
Tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt, tổn thương gan, thận và rối loạn tri giác. Các bác sĩ lập tức triển khai các phương pháp điều trị thở máy, lọc máu và điều trị hỗ trợ.
BS CKII Võ Thị Đoan Thục, Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 1 ngày tích cực điều trị, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, có thể rút nội khí quản, sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn suy gan, suy thận nên tiếp tục được lọc máu và điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Bệnh nhân người nước ngoài nhập viện cấp cứu sau khi tham gia giải chạy bộ. (Ảnh: BVCC)
Chạy bộ là bộ môn thể thao yêu thích của nhiều người, mang lại nhiều lợi ích như cải thiện tim mạch, kiểm soát đường huyết, cân nặng…Tuy nhiên, đây là bộ môn cần thể lực tốt, trong quá trình chạy bộ dễ xảy ra chấn thương như bong gân, tổn thương cơ, xương khớp, rối loạn điện giải. Chạy bộ quá sức đặc biệt nguy hiểm với bệnh nhân có các vấn đề về tim mạch vì có thể gây ra đột quỵ tim, đột quỵ não nguy hiểm tới tính mạng.
Hiện nay, một số người chỉ luyện tập một thời gian ngắn đã đăng ký tham gia các giải chạy bộ với cự ly dài. Các bác sĩ khuyến cáo, việc chạy cự ly dài khi chưa được luyện tập đều đặn sẽ khiến cho cơ thể không thể thích nghi với cường độ cao dễ xảy ra sốc nhiệt hoặc đột quỵ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.
Những người có đam mê với bộ môn chạy bộ cần luyện tập theo lộ trình, bước đầu có thể đi bộ sau đó tăng lên chạy cự ly ngắn và tăng dần quãng đường để cơ thể có thời gian thích nghi. Bên cạnh đó, mỗi người cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi nhịp tim, bổ sung nước và điện giải hợp lý, quan trọng hơn hết là nhận biết được triệu chứng ngưng tim để hồi sinh tim phổi ngay lập tức.
Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 6/4, nữ bệnh nhân N.T.P. (53 tuổi, trú huyện Quảng Điền, TP Huế) nhập viện Trung ương Huế trong tình trạng đột quỵ, có dấu hiệu ngưng tim.
Trước khi nhập viện, bà P. đăng ký tham gia giải chạy marathon lớn được tổ chức ở TP Huế vào sáng 6/4. Trong quá trình chạy, bà P. bị đột quỵ, nằm xuống đường. Dù được lực lượng y tế của giải chạy bộ cấp cứu ban đầu nhưng tình trạng của bà P. chuyển nặng.
Các bác sĩ xử trí cho bà P. thở máy qua nội khí quản. Tình trạng không có dấu hiệu phục hồi. Bệnh nhân được gia đình xin đưa về nhà.
Ngoài bệnh nhân nữ trên, trong ngày 6/4 Bệnh viện Trung ương Huế còn tiếp nhận thêm 3 trường hợp khác cũng nhập viện khi tham gia một giải chạy được tổ chức quy mô lớn tại TP Huế.