Sau khi hóc xương gà, người đàn ông cảm thấy tức ngực và khó thở, sau đó cơn đau tăng dần nên người nhà đã chuyển đến bệnh viện. Theo các bác sĩ, nếu chậm trễ, nạn nhân sẽ tử vong.
Ngày 24-4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đã phẫu thuật thành công cho nạn nhân P.V.T (SN 1963, quê Bình Định) do hóc xương gà khoảng 3 cm. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Các bác sĩ khuyến cáo người dân sau bữa ăn cảm thấy tức ngực, khó thở nghi hóc xương phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Theo
ông T., chiều 20-4, trong lúc cả nhà ăn cơm thì ông bị mắc xương gà ở
cổ, sau đó được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sốt
cao, ngực đau, khó thở, không thể ăn uống. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa
Bình Định đã làm các xét nghiệm và chụp phim CT, scan ngực. Bệnh nhân
được chẩn đoán bị thủng thực quản tạo ổ khí dịch tích tụ trong trung
thất lân cận.
![]() |
Sức khỏe bệnh nhân T. đã hồi phục. |
Ngày 22-4, ông T. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy cấp, sốt cao và khạc ra đàm lẫn máu. Ê kíp các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực và phẫu thuật mạch máu đã phối hợp mổ cấp cứu.
Theo
các bác sĩ Nguyễn Duy Tân (Phó Khoa Ngoại mạch máu) và Hà Thanh Bình
(Khoa Ngoại lồng ngực), những ca bị dị vật như trên rất nguy hiểm vì có
thể thủng động mạc chủ ngực, viêm trung thất dẫn đến rối loạn huyết áp
làm cho nạn nhân nhanh chóng tử vong. Trong trường hợp này, ông T. bị
thủng xuyên thành thực quản, viêm trung thất và chuẩn bị đâm thủng mạch
máu lớn. Nếu cấp cứu chậm trễ, chắc chắn nạn nhân sẽ tử vong.
![]() |
Dị vật xương gà được gắp ra từ thực quản nạn nhân. |