Các nhà sản xuất thiết bị di động đang ruồng bỏ nền tảng Symbian.

Nokia sẽ sớm trở thành nhà sản xuất duy nhất sử dụng HĐH di động Symbian khiSamsung là công ty cuối cùng vừa mới thông báo sẽ dừngviệc sản xuất điện thoại sử dụng nền tảng này. Thông tin được đưa rangay sau khi Sony Ericsson cho biết dừng sản xuất các thiết bị Symbian. Đâycó thể là một đòn chí tử cho hệ điều hành này.

Trong một thông báo gửi tới các nhà phát triển Symbian của mình vào hôm28/9/2010, Samsung nói rằng họ sẽ dừng hỗ trợ nền tảng này kể từ ngày31/12/2010, và cũng sẽ gỡ bỏ trên trang web của mình tất cả nội dung có sẵncho các nhà phát triển. Giấy chứng nhận các ứng dụng Symbian cho kho ứngdụng Samsung Apps sẽ hết hiệu lực cùng ngày.

Chỉ mới trước đó 1 tuần, Sony Ericsson đãthông báo sẽ không còn phát triển bất kỳ sản phẩm mới nào cho HĐH Symbiannhưng vẫn có được thị phần smartphone cao, chủ yếu nhờ thế mạnh vềsmartphone cấp thấp ở châu Á và các thị trường khác ngoài Mỹ. Vậy là trongdanh sách thành viên của Symbian Foundation duy nhất chỉ còn lại một nhà sảnxuất điện thoại Symbian là Nokia.

Đâu là đường dài?

Samsung và Sony Ericsson đang sẵn sàng pháttriển các smartphone sử dụng HĐH Android của Google, mà một số nhà phân tíchdự đoán rằng sẽ có thị phần vượt trội so với Symbian vào năm 2014. Samsungđã thành công với dòng smartphone GalaxyS với sức mạnh của Android ởMỹ và trên toàn thế giới, và cũng đã có máytính bảng sử dụng HĐH này.Sony Ericsson cũng thông báo đang phát triển một smartphone chơi game dựatrên Android.

Symbian sắp tàn lụi?

Tuy nhiên, Nokia nghĩ rằng rời bỏ Symbianđể đến với Android là một bước đi thiếu khôn ngoan đối với các nhà sản xuất.Một quan chức cao cấp sắp ra đi của công ty đã nói rằng các nhà sản xuấtđiện thoại “vồ vập” Android cũng giống những đứa trẻ Phần Lan “tè trong quần”để cho ấm vào mùa đông. Nói cách khác, Android sẽ mang lại cho các nhà sảnxuất thành công ngắn hạn, nhưng nó không phải là ý tưởng tốt nhất cho dàilâu.

Bình luận về việc Samsung và Sony Ericssonchia tay với Symbian, một phát ngôn viên Nokia nói với PC World Mỹ rằng“những thông báo này không ảnh hưởng tới cam kết của chúng tôi với Symbian.Chúng tôi đã bắt đầu xuất xưởng thiết bị S^3 đầu tiên, chiếc Nokia N8, và dựkiến sẽ bán được 50 triệu sản phẩm S^3”.

Điều gì tiếp theo cho Nokia?

Nokia được cho là có quan tâm tới việcchuyển sang Android nhưng công ty kiên quyết từ chối tuyên bố. Trở lại năm2008, Nokia đã mua nửa còn lại của Symbian với giá được báo cáo là 410 triệuUSD và mở mã nguồn của HĐH này vào hồi tháng 3/2010. Sau một sự đầu tư nhưvậy, dễ hiểu vì sao Nokia sẽ không dễ từ bỏ Symbian.

Nhà sản xuất điện thoại Phần Lan đã cố gắngtân trang HĐH Symbian lão hóa cùng với việc phát hành smartphone N8 cao cấp,mà về phần cứng được đánh giá cao. Tuy nhiên, theo những nhận xét đã đượcđăng tải, trong đó có PC World Mỹ, thì phần mềm lại đáng thất vọng. N8 vừamới được bán ra thị trường, vì vậy còn phải chờ xem ý kiến của người tiêudùng.

Nokia hiện có một CEO mới, ông Stephen Elop,người được báo cáo là theo đuổi việc sản xuất điện thoại sử dụng HĐH WindowsPhone 7 sắp ra của Microsoft. Nokia cũng dự kiến giới thiệu vào năm saunhững thiết bị cao cấp chạy MeeGo - hợp nhất từ các HĐH Moblin của Intel vàMaemo của Nokia.

Theo PHT
Thế giới vi tính