Trên mạng,có thể tra cứuđủ loại bệnh, triệu chứng và cách chữa, khiến cho ngày càng nhiều người tựchẩn doán và tự chữa bệnh. Điều này đã gây những hậu quả tai hại.
Trong quá trình điều tra xã hội học với trên 3000 người tham gia, các nhànghiên cứu Anh đã thu được những số liệu chứng tỏ rằng ngày càng có nhiềungười khi gặp các ván đề về sức khoẻ, đã tìm đến internet hơn là đến gặp bácsĩ.
Người ta thường vào mạng, đọc những triệu chứng biểu hiện của bệnh sau đóđối chiếu, chiêm nghiệm với tình trạng sức khỏe của mình để suy ra mình đãmắc bệnh gì. Тất nhiên vì không có chuyên môn, người ta thường lầm lẫn.
![]() |
Việc tự chẩn đoán bệnh bằng internet gây ra những tác hại khôn lường. Ảnh minh họa. |
Theo các bản điều tra, cứ6 người thì một người khi đau đầu nghĩ là minh cảm cúm, cứ 5 người thì 1người nghĩ rằng mình bị bệnh tim, và rất nhiều người thấy đau bụng quảquyết rằng mình bị ngộ độc thực phẩm. Và khi coi là mình đã “tự biết”được bệnh của mình, họ lại tự mình đi mua thuốc, nhất là các thuốc thôngthường, có thể mua không cần đơn.
Các bác sĩ cho biết tình trạng tự chữa bệnh ngày càng trở nên phổ biếnvà có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm. Mỗi khi cảm thấy có triệuchứng nào đó, tốt nhất là đến bác sĩ để khám và xác định bệnh. Hơn nữa,việc tự dùng thuốc mà không khỏi, sau đó mới đi khám nhiều khi đã làmcác bác sĩ mất phương hướng, không tìm ra được đúng bệnh nữa.
Bảy loại bệnh tự chẩn đoán theo internet thường bị sai là:
- Rối loạn tiêu hoá thành ngộ độc thực phẩm
- Cảm lạnh thành cúm
- Nhức đầu thành chứng đau nửa đầu (hemicrania)
- Đau bụng dưới thành viêm ruột thừa
- Đau khớp thành viêm khớp
- Chứng đau nửa đầu thành viêm não
- Chứng khó thở thành viêm phổi
Theo Bảo Châu
Vietnamnet