
Ông Đăng 52 tuổi thời gian gần đây thường xuyên cảm thấy chóng mặt khó chịu, nhưng ông không coi trọng, cứ trì hoãn mãi. Cho đến một buổi sáng thức dậy, đột nhiên mắt tối sầm, ông ngất đi. Khoảng vài chục giây sau, ông lão tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Người nhà thấy vậy, vội vàng đưa ông lão đến bệnh viện.
Có phải ông bị tai biến mạch máu não không? Kiểm tra đã loại trừ khả năng đó, nhưng mạch máu não của ông không phải hoàn toàn không có vấn đề. Bác sĩ cho biết, hiện tượng ngất đột ngột mà ông lão gặp phải, trong y học gọi là "thoáng mất thị lực". Đó là một rối loạn thị lực đột ngột, biểu hiện là đột nhiên mắt tối sầm, nhìn không rõ, thường tự hồi phục trong vòng vài giây đến vài phút. Cơn thiếu máu não thoáng qua là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này.
Khi tuổi tác tăng lên, người trung niên và cao tuổi rất dễ bị xơ vữa động mạch não. Mạch máu não bị thu hẹp, não bộ dễ bị thiếu máu, thiếu oxy, dẫn đến các cơn thiếu máu não thoáng qua. Mặc dù lúc này chưa phải là nhồi máu não, nhưng thực chất nó chỉ còn cách nhồi máu não một bước mà thôi.

Bác sĩ nhắc nhở, nếu xuất hiện 4 triệu chứng dưới đây, cần phải đặc biệt cảnh giác.
Thứ nhất, xuất hiện ù tai và suy giảm thính lực bất thường
Động mạch tai trong là động mạch chính cung cấp máu cho tai. Tuy nhiên, động mạch tai trong cũng là một nhánh của động mạch não. Vì vậy, khi động mạch não bị hẹp, động mạch tai trong cũng sẽ bị thiếu máu cục bộ. Lúc này, bệnh nhân dễ bị ù tai và suy giảm thính lực. Nhiều người tưởng là tai có vấn đề, nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra là do mạch máu não.
Thứ hai, xuất hiện méo miệng và chảy nước dãi bất thường
Nhiều người đã từng trải qua việc, có thể sau một giấc ngủ dậy, miệng đã bị méo sang một bên, và do miệng méo nên không thể khép lại được, khiến nước dãi không ngừng chảy ra.
Việc xuất hiện tình trạng như vậy cũng cần cảnh giác, rất có thể là do mạch máu não đã bị tắc.

Thứ ba, xuất hiện chóng mặt và thoáng mất thị lực bất thường
Mạch máu não của chúng ta giống như một cái cây lớn. Nếu mạch máu não bị hẹp, sẽ dẫn đến thiếu máu não. Hơn nữa, tình trạng hẹp động mạch não thường không chỉ một mạch mà là toàn bộ mạng lưới tuần hoàn mạch máu não bị thu hẹp. Một khi bị hẹp, động mạch não cung cấp máu không đủ, bệnh nhân dễ bị chóng mặt và thoáng mất thị lực bất thường.
Thứ tư, xuất hiện đau đầu bất thường
Nhiều người thường xuyên cảm thấy đau đầu bất thường, lầm tưởng là đau nửa đầu, thậm chí mua một số thuốc giảm đau về uống. Không ngờ rằng, điều này rất có thể che giấu bệnh lý của chính mạch máu não. Khi mạch máu não bị hẹp và tắc nghẽn, bệnh nhân rất dễ bị đau đầu bất thường.

Làm thế nào để xác định mạch máu não đã bị tắc?
Nếu không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng đã bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, lúc này cần tầm soát sớm. Siêu âm mạch máu vùng cổ, theo dõi huyết áp, đường huyết và mỡ máu đều rất quan trọng, giúp phát hiện kịp thời tình trạng hẹp mạch máu não. Nếu đã xuất hiện các triệu chứng rõ ràng, lúc này cần đến bệnh viện để có thể chụp CT đầu hoặc MRI, một số bệnh nhân thậm chí cần chụp mạch máu não (DSA) để đánh giá đầy đủ mức độ hẹp của mạch máu não.
Bác sĩ nhắc nhở, tắc mạch máu não là một bệnh rất nguy hiểm. Một khi mắc phải, thường dẫn đến tàn tật, thậm chí tử vong. Vì vậy, mọi người cần chú ý bảo vệ mạch máu não của mình ngay từ bình thường. "Khép miệng lại - bước chân ra" (ý nói ăn uống điều độ và vận động) là điều rất cần thiết. Trên thực tế, chỉ cần bạn làm được sáu chữ này, bạn sẽ thấy không chỉ bệnh mạch máu não, mà tỷ lệ mắc nhiều bệnh khác cũng giảm đi.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường