“Đói ăn rau, đau uốngthuốc”. Chính vì thế mà thuốc đau đầu khỏi rao cũng không bao giờ ế vìđố ai chưa từng vướng cảnh “búa bổ” đầu người.

Đã vậy, theo Hiệp hội đau đầu quốc tế (IHS - International HeadacheSociety), có đến gần 200 loại nhức đầu! Thêm vào đó phải chi biết đượclý do thì đỡ biết mấy cho nạn nhân. Đằng này, cũng theo các nhà nghiêncứu về chuyện căng đầu, không dưới 80% trường hợp đau đầu không dễ tìmra nguyên nhân.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là nên mua sẵn thuốc nhức đầu như muahàng khuyến mãi. Trái lại, nên giới hạn tối đa vì phản ứng phụ của thuốcđau đầu, nổi bật là bệnh trầm uất và oái oăm hơn nữa, tình trạng đau đầuvì lệ thuộc thuốc nhức đầu đã từ lâu làm nhiều thầy thuốc ái ngại khicho thuốc. Chuyện đó đáng tiếc chưa có ở xứ mình!

Tại sao đầu đau nhức như “búa bổ”?
 Tình trạng đau đầu vì lệ thuộc thuốc nhức đầu đã từ lâu làm nhiều thầy thuốc ái ngại khi cho thuốc (Ảnh minh họa)

Thêm vào đó, cũng theokhuyến cáo của IHS, nhiều người dễ bị đau đầu, nghĩa là cũng dễ muathuốc hơn người khác, vì một số “động cơ” như sau: huyết áp dao động quáthấp với khuynh hướng tụt huyết áp vài lần trong ngày. Rối loạn kinhnguyệt, thường dưới hình thức rong kinh khiến gia chủ thiếu máu, nhất làkhi nạn nhân không chịu đến thầy thuốc. 
Mất giấc ngủ vào cuối tuần vì mang theo công việc về nhà lại thêm thiếugiấc ngủ trưa dù không cần lâu hơn 15 phút. Thường mạnh miệng với cácmón ăn dẫn đến nhức đầu như rượu, cà phê, sô cô la... Sinh hoạt trongmôi trường quá khác biệt về nhiệt độ, chẳng hạn từ nơi làm việc lạnh hơntrong tủ lạnh trong khi ngoài trời nóng như lò bánh mì! Hoặc không thamgia hoạt động thể dục thể thao, hoặc ngược lại, chơi đến độ mệt lả! Quánô lệ trong công việc.

Cố gắng thực hiện điều không thể khả thi trong thời biểu làm việc hàngngày vì thói quen chuyện gì cũng cho là khả thi. Thời biểu làm việc ngàynào cũng theo kiểu một ngày có đến... 48 giờ! Không thực tế nên khôngbiết thưởng thức cuộc sống hôm nay với hạnh phúc trong tầm tay.

Điểm đáng nói là IHS không hề cổ động việc dùng thuốc nhức đầu. Đi xahơn nữa, các nhà nghiên cứu khuyến khích nên ưu tiên áp dụng các phươngpháp không dùng thuốc như thoa dầu, xoa bóp, ấn huyệt, ngâm chân, chườmlạnh, châm cứu..., thay vì vừa chớm đau đầu thì nuốt thuốc, nhất là khicác hoạt chất phổ biến trong thuốc trị đau đầu, từ aspirin bước quaparacetamol, không chất nào không phản ứng phụ!

Kẹt cho cả đôi bên, cho cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân là lời khuyên đừnglạm dụng thuốc đau đầu cũng tựa như lời khuyên đừng nhậu nhẹt, đừng hútthuốc! Gặp thời buổi “công nghiệp” mới ra đầu ngõ đã gặp chuyện bựcmình, không uống thuốc đau đầu quả là chuyện lạ!

Theo Người laođộng