Có thể nói hình ảnh kinh điển của ngày Halloween là phù thủy cưỡi chổi, đầu đội chiếc mũ nhọn. Vậy tại sao phù thủy luôn cưỡi chổi? Và phù thủy bắt đầu cưỡi chổi từ khi nào?

Có thể nói hình ảnh kinh điển của ngày Halloween là phù thủy cưỡi chổi, đầu đội chiếc mũ nhọn. Cùng với sự nổi tiếng của bộ phim Harry Potter, không ai là không biết phù thủy thì phải biết cưỡi chổi.

Vậy tại sao phù thủy luôn cưỡi chổi? Và phù thủy bắt đầu cưỡi chổi từ khi nào?

Lật lại lịch sử, từ thời Trung cổ, phù thủy bị cộng đồng khinh ghét, thậm chí còn thiêu sống. Thời đó, tất cả thiên tai địch họa như dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt, nạn đói giết chết nhiều người đều quy tội cho phù thủy.

Tại sao phù thủy cưỡi chổi? 1

Những người được quy kết là phù thủy sử dụng thảo dược để thực hành ma thuật khiến sự xuất hiện của họ trở nên ảo mộng hơn. Những loại ảo thuật này tạo ra ảo giác và một trong số đó là ảo giác cây chổi bay. Và kể từ đó, truyền thuyết về cây chổi bắt đầu.

Các thành phần của thảo dược gây ra “ảo giác cây chổi” bao gồm: Bột bóng tối ((Atropa belladonna), cạm bẫy ma quỷ, (Datura stramonium), cây phỉ ốc tư đen (Hyoscyamus niger), và giống cây độc (Mandragora officinarum).

Tại sao phù thủy cưỡi chổi? 2

Hợp chất này khá độc. Tuy nhiên nếu bôi lượng nhỏ vào một số bộ phận nhất định trên cơ thể sẽ gây ra ảo giác lâng lâng.

Những người được xức loại thảo dược này kể lại rằng: Khi các chất này bắt đầu phát huy tác dụng, người có cảm giác không trọng lượng giống như đang bay là là  trên mặt đất. Đặc biệt, họ còn có cảm giác như đang ngồi trên một cái chổi và có thể điều chỉnh hướng của cây chổi này bay qua bay lại.

Vậy là câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao phù thủy cưỡi chổi” thực chất là một loại thảo dược mà phù thủy thế kỷ 15 đã sử dụng với người bình thường tạo ra ảo giác họ đang bay. Và kể từ đó trở đi họ mặc định rằng phù thủy cưỡi chổi và bay trong đêm.

Theo giadinhonline.vn/IFLScience