UBND TP Hà Nội đã thống nhấtvới kiến nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng thi côngđường Văn Cao - Hồ Tây cắt qua đê Hoàng Hoa Thám để triển khai công tác nghiêncứu thu thập hiện vật và đề xuất phương án xử lý.
Đó là những nội dung trong côngvăn của UBND thành phố phúc đáp tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch HàNội xung quanh việc thi công tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây và nút giao thông ĐàoTấn - Bưởi.
UBND thành phố cũng đồng ý với đềxuất của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội về việc Giao Ban quản lý dự ángiao thông đô thị mời Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Viện Khảo cổ học tiến hànhnghiên cứu khảo cổ, thu thập hiện vật tại hiện trường và tổ chức mời các chuyêngia chuyên ngành đánh giá tại chỗ về giá trị và tham mưu đề xuất phương án giảiquyết với thành phố.
![]() |
Các nhà khảo cổ học đã không được mời vào cuộc trước khi thi công tuyến đường (Ảnh: Vnn) |
Trước đó, tờ trình của Sở Vănhóa, Thể thao & Du lịch cho biết, tháng 4/2006, Ban quản lý dự án giao thông đôthị thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội đã hoàn thành việc phê duyệt dự án màkhông có sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịchcũng cho rằng, theo thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu đến nay đã cho thấy tuyếnđường Hoàng Hoa Thám, Đê Bưởi vốn là vòng thành ngoài cùng của kinh thành ThăngLong thời Lý - Trần và là vòng Hoàng thành Thăng Long thời Lê Sơ.
“Đây cũng là những đoạnthành còn lại duy nhất, là nguồn tư liệu vật chất quan trọng trong việcnghiên cứu, tìm hiểu lịch sử về nhiều mặt của Thăng Long - Hà Nội”, tờtrình do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Nguyễn Đức Hoà ký đãnêu rõ.
Tờ trình trên của Sở Văn hóa, Thểthao & Du lịch được gửi tới UBND TP sau khi các nhà khoa học, dư luận có nhiều“phản hồi” xung quanh việc thi công tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây.
Cụ thể, gần đây, Hội Khoa họcLịch sử Việt Nam đã nhận được thư của các cụ lão thành cách mạng, cán bộ và nhândân phường Thụy Khuê về việc thi công đường Văn Cao - Hồ Tây cắt qua đê HoàngHoa Thám đã động chạm tới nhiều dấu tích của Hoàng Thành Thăng Long bên dưới.
Cuối tháng 4/2010, GS Pham HuyLê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng PGS Tống Trung Tín, Viện trưởngViện Khảo cổ học, và một số chuyên gia khảo cổ học, sử học, đã đến tận nơi đểđiều tra, xem xét thực trạng.
Trả lời báo chí, PGS Tống TrungTín cho biết, tại hiện trường có những hố móng đào rất sâu ở giữa tim đườngHoàng Hoa Thám. Trên các vách hố đã nhận thấy rải rác các mảnh gạch và gốm cổ…Vương vãi trên mặt các hố đào là gạch vỡ thời Lê, các mảnh gốm tiền Thăng Longvà Thăng Long dưới các thời Lý-Trần-Lê.
PGS Tín cho rằng, có thểkhẳng định đoạn đường Hoàng Hoa Thám đã đào phá chính là một đoạn tườngHoàng thành Thăng Long thời Lê.
Theo Kim Tân