Sinh con gái được hơn1 tuần, Chuyên rất muốn tắm nắng cho con nhưng mấy ngày nay, Hà Nội rấtlạnh, cả ngày không thấy ánh nắng mặt trời. Nếu có nắng, Chuyên cũng khôngdám để con hở chân, tay mà tắm nắng được vì sợ con nhiễm lạnh.

Vì thế, Chuyên băn khoăn không biết phải tắm nắng cho con thế nào, dù bác sĩcó dặn về nhà là bé có thể tắm nắng luôn được.

Cùng chung mối bận tâm nhưng Kim (27 tuổi, nhân viênchứng khoán) không hề lo lắng. “Những ngày trời quá lạnh và không thấynắng, mình tạm thời không tắm nắng cho con. Dù là mùa đông những vẫn có ngàynắng ấm. Tranh thủ ngày đó, mình tắm nắng cho con. Thường không quá 9h sángvì mình nghe nói, ánh nắng mùa đông vẫn nhiều tia cực tím có hại lắm” –Kim chia sẻ.

Tắm nắng trong mùa đông


Tùy tình hình thời tiết, Kim có cách tắm nắng cho con mà không sợ con bịlạnh. Chẳng hạn, nếu trời ấm, Kim cởi bỏ tất chân và bao tay cho con, cởibớt áo ngoài và vén chân, tay, bụng của con tùy theo nhiệt độ ngoài trời.Nếu bé lạnh thì chỉ tắm vài phút. Nếu không, có thể tắm lâu hơn, đến 10 phútchẳng hạn.

Nếu có nắng nhưng mà gió quá thì cũng phải cẩn thận vì bé có thể bị sổmũi, ho, ốm thì còn khổ hơn” – Kim nói. Theo Kim, khi tắm, đặc biệt phảiche mắt của bé bằng mũ lưỡi trai và che vùng kín (như cho bé mặc bỉm) đểtránh bị ảnh hưởng.

Mai Anh (Hà Đông, Hà Nội) muốn tắm nắng cho con trai chưa đầy tháng tuổinhưng toàn bị bà nội mắng: “Để nó lạnh thế à?”. Bà còn bảo bây giờtoàn sữa tây, sữa Mỹ bao nhiêu chất bổ lo gì cháu còi xương. Mấy ngày trờirét, Mai Anh không tắm nắng cho con. Tuy nhiên, vài bữa nữa trời ấm lên, côsẽ cố thuyết phục bà nội để con được tắm nắng.

Tắm nắng cho bé mùa đông

Việc tắm nắng, nhất là vào buổi sáng rất có lợi cho bé. Ánh nắngmặt trời khi chiếu vào da sẽ chuyển chất tiền vitamin D trên da thànhvitamin D. Nếu thiếu vitamin D, bé sẽ bị còi xương, hạ canxi máu, chậm pháttriển thể chất và vận động.

Khi tắm nắng trong mùa đông, kể cả những ngày nắng ấm, không nên cởi bỏ hếtquần áo của bé ra. Thay vào đó, nên cởi từng phần một, ví dụ, tắm nắng ởlưng thì nên vén áo của bé. Làm tương tự với phơi chân, tay hay bụng. Hômnào nắng gay gắt thì nên tắm sớm, hôm nào nắng muộn thì nên tắm muộn hơn,nhưng không nên sau 9h sáng.

Nếu bé còn đang ngủ, mẹ cũng có thể tranh thủ tắm nắng cho con. Chọn chỗ cónắng chiếu vào phòng và để bé nằm ở đó (trên nôi của bé, chẳng hạn), nới bớtquần áo và vén quần áo của bé lên, nếu trời ấm. Hoặc có thể vừa bế bé trêntay, vừa tranh thủ tắm nắng cho con. Cách này áp dụng được khi mẹ vừa chocon “ti” vừa để con được tắm nắng.

Để bé không bị nắng rọi vào mắt thì nên đặt bé nằm xuôi theo chiều nắng.Ngoài ra, có thể hỏi bác sĩ về việc bổ sung vitamin D cho bé nếu bé khó khănkhi tắm nắng mùa đông.

Theo  Ngọc Bình
Mevabe