‘Tôi không rõ thông tin Mai Thái Anh tự tử có chính xác không nhưng rõ ràng bạn ấy cần phải trau dồi kỹ năng sống hơn nữa”
‘Tôi
không rõ thông tin Mai Thái Anh tự tử có chính xác không nhưng rõ ràng
bạn ấy cần phải trau dồi kỹ năng sống hơn nữa” – chuyên gia tâm lý
Nguyễn An Chất khẳng định.
Mới đây, dư luận xôn xao với vụ Mai
Thái Anh – một thí sinh của chương trình Nhân tố Bí ẩn (X-Factor) viết
những dòng chữ đầy tuyệt vọng trên trang cá nhân sau khi bị cư dân mạng
tố giả bệnh trầm cảm để lấy tình thương của khán giả và giám khảo.
Zing.vn
đã trao đổi với chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – người có kinh nghiệm
nhiều năm trong việc “giải mã” các vấn đề về tâm sinh lý của con người
trong xã hội.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất. Ảnh: Songtre
Chuyên
gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết: “Không chỉ một cuộc thi truyền hình
thực tế mà bất cứ cái gì trong cuộc sống cũng có rào cản, hữu hình hoặc
vô hình. Vấn đề của mỗi chúng ta là phải nhận ra những rào cản đó. Ở
đây, thí sinh Mai Thái Anh của Nhân tố bí ẩn đã không nhận ra rào cản
của bản thân".
Người ta nói đường đi khó không phải vì ngăn
sông, cách núi mà vì lòng người ngại núi, e sống. Bạn ấy đã tự đăng ký
dự thi, chứng tỏ là từng có ước mơ nhưng thật buồn khi bạn ấy lại không
nhận rõ những thử thách để thực hiện ước mơ đó -chuyên gia tâm lý nêu
quan điểm.
Dòng trạng thái được cho là tuyệt vọng của Mai Thái Anh - một thí sinh Nhân tố Bí ẩn 2016.
Trả
lời về việc liệu cư dân mạng có quá vô cảm khi sẵn sàng ném đá một thí
sinh không thương tiếc, ông Nguyễn An Chất khẳng định hiện tượng ném đá
hiện nay cũng có nhiều góc độ khác nhau, do vậy cần phải có cái nhìn bao
quát.
Theo ông Chất, ném đá không phải chuyện gì lạ lẫm trong xã
hội. Hành vi ném đá xuất phát từ những thông tin trái chiều cần phải
giải quyết. Mỗi người có một quan điểm, họ có quyền lựa chọn hành vi của
mình.
Vấn đề của người bị ném đá là không nên đổ lỗi cho cư dân
mạng hay dư luận xã hội. Tuyệt vọng là do chính thí sinh Mai Thái Anh
chứ không thể đổ lỗi cho người khác - ông Chất phân tích.
"Bạn ấy
có bất cứ quyết định tuyệt vọng nào đi chăng nữa thì cũng là do tầm
nhìn hạn hẹp chứ việc oán trách người khác, dứt khoát là không được. Làm
bất cứ việc gì cũng cần phải suy xét chín muồi. Và khi có biến cố xảy
ra thì hãy nhận ra lỗi của bản thân trước khi đi tìm lỗi của người khác”
– chuyên gia tâm lý nói.
Nam thí sinh đang đứng trước hai luồng dư luận trái chiều. Ảnh: BTC
Trường
hợp Mai Thái Anh chỉ là một trong nhiều vụ lùm xùm có liên quan tới các
cuộc thi truyền hình thực tế hiện nay. Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất
nhận định truyền hình thực tế là rất tốt vì giúp các thí sinh thể hiện
được tài năng, phát huy trí tuệ và theo đuổi ước mơ của mình.
"Nhưng
trước khi đăng ký tham gia, mỗi người cần trau dồi kỹ năng sống và
chuẩn bị cho bản thân một tâm thế và bản lĩnh vững vàng. Phải biết tiềm
năng của mình ở đâu để chọn những cuộc thi phù hợp.
Và khi gặp
khó khăn thì đừng chùn bước, còn nếu chùn bước thì đừng đổ lỗi cho người
khác. Đổ lỗi cũng phải dựa trên cơ sở khoa học chứ không phải có biến
cố gì xảy ra là đổ hết lỗi cho người khác. Ông cha đã nói: Tiên trách
kỷ, hậu trách nhân” – chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất nhắn gửi trước
khi kết thúc cuộc trò chuyện.