Dịch vụ tắm trắng và lột trắng daở các mỹ viện từ hạng vừa đến cao cấp ra đời thực sự quyến rũ phái đẹp. Tắmtrắng liệu có trắng? Tắm trắng có bị ung thư da hay không? Đó là băn khoăn củakhông ít người mơ làm nàng Bạch Tuyết. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi.
Chết vì kem tắm trắng
Ngày 8-3-2008, nạn nhân NguyễnThị Bích, 15 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân (Châu Thành, Đồng Tháp) đã tửvong sau khi sử dụng thuốc tắm trắng pha sẵn. Thuốc là 2 hộp kem lột lạnh 2 giờ,bán tràn lan ở các chợ với giá từ 7.000 đến 10.000 đồng/hộp.
Sau một giờ thoa thuốc, rồi dùngbọc ny-lon quấn quanh mình, Bích có những phản ứng bất thường như đau đầu, khóchịu, nôn mửa, nóng sốt. Đến khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bíchliên tục co giật, toàn thân tím tái và hôn mê sâu dẫn đến tử vong.
![]() |
Tắm trắng liệu có trắng? |
Theo các chuyên gia Da liễu, cáigọi là kem tắm trắng thật ra là hợp chất acid salicylique, acid benzoique, iode,thủy ngân, … có tác dụng làm lột da, tiêu lớp sừng ở phần da bên ngoài. Sau khibôi, các chất này sẽ được chà xát và kích thích da một cách quá mức để làm lộtda. Lúc này da hoàn toàn bị tê liệt, không tự bảo vệ được, dễ nhiễm trùng, khôngđiều tiết được sự thẩm thấu nước nên cơ thể thường thiếu nước, không điều hòađược thân nhiệt và người tắm trắng hay có cảm giác toàn thân nóng bức.
Đây là cách làm trắng phản khoahọc bởi sau 27 ngày, lớp da ngoài mới đạt cấu tạo hoàn chỉnh. Nếu ta lột, tẩyliên tục sẽ khiến da sẽ trở nên rát, đỏ ứng, dễ bị kích ứng, dễ bị bội nhiễm, bịdị ứng mỹ phẩm, bị phồng rộp như bỏng, chảy nước… nguy cơ nhiễm trùng, tử vonglà rất cao như trường hợp đau lòng của Nguyễn Thị Bích nói trên.
Biến chứng
Sau khi dùng các loại thuốc tẩy,kem lột… để tắm trắng, về lâu dài, da của người thường xuyên sử dụng sẽ trở nênsạm đen, tăng nám, sần sùi như da cóc! Ngoài ra, đối với bất cứ sản phẩm nàodùng trên da, nhất là vùng da bị chấn thương, các hoạt chất có thể thẩm thấu quada, từ đó đi vào mạch máu và có những tác dụng xấu với cơ thể mà ta không kiểmsoát được.
Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợpkhông thể chữa khỏi do nhiễm trùng quá nặng, bị suy gan, suy thận vì dị ứng. Vìthế, phái nữ đừng nên quá tin những quảng cáo phóng đại, hoa mỹ, tránh rước họavào thân.
Những thứ mà họ gọi là mỹ phẩm cóchứa chất làm lột da, làm tiêu lớp sừng ở phần da bên ngoài, tên gọi và thànhphần của chất làm lột da được các cơ sở dịch vụ tắm trắng da giấu kín. Theochuyên khoa Da liễu, ở nồng độ thích hợp, các chất như Acid Salicylique, AcidBenzoique, iode… có khả năng làm lột da, mức độ lột nhẹ hay nặng tùy theo nồngđộ được pha. Sau khi tắm trắng, lớp da bên ngoài bị tróc làm da có vẻ sáng hơn,nhưng thực ra màu da không thể thay đổi.
Khi tầng thượng bì bị bong tróc,da không được bảo vệ. Nếu bị nhiễm trùng sinh mủ và không được can thiệp kịpthời hoặc điều trị không hiệu quả, da sẽ có sẹo thâm, sẹo lồi. Nếu bệnh nhân đếnsớm khi chưa có biến chứng, việc điều trị sẽ có kết quả tốt nhưng thời gian điềutrị phải kéo dài, ít nhất là 1 tháng và phải mất 3 tháng sau da mới hồi phụcbình thường.
Có thực sự trắng?
Tắm trắng thực chất chỉ là sửdụng mỹ phẩm để lột bỏ lớp da đen chết bên ngoài nằm trong lớp sừng như đã trìnhbày trên. Trong khi đó, các tế bào hắc tố melanin vẫn được lớp mầm của thượng bìsản sinh và tái tạo màu da ban đầu một cách liên tục.
Như vậy, tắm trắng chỉ có thểthay đổi được lớp da đen bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định, chứthực chất không thể thay đổi số lượng melanin trong tế bào. Vì vậy, bạn khôngnên hy vọng sẽ có một làn da trắng hơn vĩnh viễn so với làn da nguyên thủy vốncó.
Để có làn da trắng đẹp, chị emphụ nữ cần chú ý vấn đề dinh dưỡng. Cần uống nhiều nước, dùng thức ăn có nhiềurau cải, trái cây tươi; hạn chế sử dụng các loại thực phẩm ngọt-béo, thực phẩmchế biến công nghiệp, thức uống có gas. Cần tập thể dục mỗi ngày và nên thực tậpmột vài động tác mát - xa cơ bản tại nhà để gia tăng tuần hoàn máu ở da.
Theo BS. Lê Đức Thọ
Tiền Phong