Không chịu áp lực trước thành công của cô bạn Mai Phương Thúy, tân Hoa hậu NgọcHân quan niệm: việc thiện nguyện không phải là thứ để ganh đua, bởi nếu mỗingười làm được nhiều hơn thì xã hội sẽ được nhiều hơn.

- Trong cuộc sống, điều chị trân trọng nhất là gì?

- Tôi luôn quan niệm, mình giúp người này thì sẽ có người khác giúp lại mình. Vìthế, khi có điều kiện giúp ai thì tôi đều giúp hết mình, nếu không sẽ thấy rấtáy náy. Bạn bè tôi thường nói: “Ốc còn không mang nổi mình ốc…”, nhưngsau này tôi mới nhận ra cái lợi từ đức tính ấy, đó là được nhiều người yêu mến.

Tân hoa hậu Ngọc Hân: Làm việc thiện phải từ tâm

Tân hoa hậu Ngọc Hân

- Với tính cách ấy, chắchẳn chị có rất nhiều bạn bè?

- Đúng vậy. Tôi có một người bạn gái chơi từ năm lớp một đến tận bây giờ.Hiện bạn ấy học ở Trung Quốc nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ mọi chuyện như chịem ruột. Tôi cũng có nhiều bạn trai, những người coi tôi là chiến hữu, cóthể cùng nhau bá vai, bá cổ đi xem bóng đá, uống cà phê, hay chia sẻ mọichuyện trong cuộc sống. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có bạn trai đâu.

- Cá tính mạnh mẽ đó có phảilà lý do lúc đăng quang, Ngọc Hân không bật khóc như các hoa hậu trước?

- Thật ra thì không phải. Giây phút được xướng tên ở ngôi vị cao nhất khó diễntả lắm. Vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Tuy nước mắt không rơi nhưng lồng ngực thìrất khó thở. Tôi không khóc cũng có thể vì có thói quen kiểm soát mình. Dĩnhiên, con gái thì yếu đuối, ủy mị cũng không sao nhưng thật ra tôi không thíchhình ảnh đó của mình.

- Sau đăng quang, cuộc sống dù muốn dù không cũng sẽ có nhiều xáo trộn. Chịquyết tâm hoàn thành việc gì trước tiên?


- Dù thế nào tôi cũng muốn học nốt ngành thiết kế mỹ thuật ở trường bên cạnh cáchoạt động xã hội với sứ mệnh một hoa hậu. Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.

Tân hoa hậu Ngọc Hân: Làm việc thiện phải từ tâm

Tân Hoa hậu trao quà từ thiện tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Trở thành hoa hậu, điềuđầu tiên bố mẹ chị khuyên con gái là gì?

- Bố tôi bảo: “Con đã nói, trở thành hoa hậu nghĩa là phải chung tay vớicộng đồng. Vậy con hãy suy nghĩ làm thế nào để thể hiện tốt những điều ấy,sao cho nó không phải là những lời sáo rỗng”. Tôi tin bố mẹ sẽ đồng hànhvà cho tôi những lời khuyên bổ ích trên con đường sau này.

- Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đi lên từ công ty Người mẫu New Talent.Sau đăng quang, Thúy đã làm được nhiều việc thiện nguyện. Chị có thấy áp lựcgì trước người bạn của mình?

- Tôi không đặt ra một áp lực nào cả. Tôi luôn tâm niệm, những việc thiệnnên xuất phát từ tấm lòng, còn mọi người đánh giá thế nào là quyền của họ.Tôi sẽ chỉ làm bằng việc bằng tất cả sức lực mình có. Hơn nữa, các công việcthiện nguyện không phải là thứ để ganh đua bởi nếu mỗi người làm được nhiềuhơn thì xã hội sẽ được nhiều hơn.

- Cảm ơn chị.

Theo Thủy Liên
Đất việt