Ông Nguyễn TiếnThoả, Uỷ viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, Cụctrưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết: giá điện tăng 165 đồng/Kwh là BộTài chính cùng các Bộ đề xuất, và cũng là phương án tăng thấp nhất so với nhiềuphương án đề ra. “Việc phải tăng giá điện đã trở thành yêu cầu bắt buộc để xoábao cấp, một bước qua giá, tránh làm méo mó hệ thống giá…", ông Thỏa khẳngđịnh. 

Theo ông Thỏa, mức tăng giá điện đề xuất trên là mức có kiềm chế, chưa tínhđủ các chi phí phát sinh và có cân nhắc toàn diện đến tác động đối với sảnxuất kinh doanh, đến tiêu dùng, mặt bằng giá chung và tính ổn định kinh tếvĩ mô.

Nếu để tính đủ các yếu tố đầu vào thì giá điện phải tăng khoảng 62%,nhưng mức tăng lần này 165đồng/Kwh chỉ tính một số chi phí mới phát sinh,không để ngành điện lỗ thêm, không tính lợi nhuận phải lùi và phải phân bổdần một số chi phí đã và sẽ phát sinh cho một vài năm sau để giá điện khôngtăng quá cao.

Tăng giá điện để tránh làm
(Ảnh: EVN)

Cụ thể: Nhà nước hỗ trợ lùi thời gian khấu hao đối với tài sản của ngànhđiện. Số chi phí phát sinh gây lỗ chưa hạch toán vào giá năm 2010 được Nhànước cho phép “khoanh” lại để xử lý, phân bổ dần vào các năm sau khoảng27.917 tỷ đồng (trong đó: Chênh lệch tỷ giá của tổng dư nợ ngoại tệ đến ngày31/12/2010 là 17.321 tỷ đồng, chi phí chi ra để tiếp nhận điện hạ áp nôngthôn từ năm 2010 trở về trước là 1.282 tỷ đồng; chi phí tăng thêm do phátđiện bằng nhiện liệu dầu thay cho phần sản lượng thuỷ điện sụt giảm năm 2010bởi hạn hán…).

Giá than bán cho sản xuất điện chỉ bằng 63% đến 68% giá thành tiêu thụ thanthực hiện năm 2010. Chưa tính đến khoản chênh lệch tỷ giá mà Ngân hàng Nhànước mới điều chỉnh tăng 9,3% ngày 11/2.

Đồng thời, khi giá điện điều chỉnh tăng, Nhà nước vẫn có chính sách hỗ trợngười nghèo theo tiêu chí Chính phủ mới quy định một số tiền nhất định sửdụng 50Kwh đầu tiên của giá điện sinh hoạt bậc thang.

Phương án cụ thể vẫn chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thanh Thanh
Pháp luật Việt Nam