Ngay sau khi Bộ Tài chính quyết định tăng thuế xuất khẩu vàng từ 0% lên 10%,đã có những phản ứng trái chiều từ các công ty sản xuất và kinh doanh vàng.

>>

Doanh nghiệp ngoại kêu trời

Công ty Olympus Pacific Minerals Inc (OPM) - doanh nghiệp nước ngoài duynhất được phép khai thác và xuất khẩu vàng tại Việt Nam và cũng là doanhnghiệp đầu tiên bày tỏ sự không đồng tình về việc tăng thuế xuất khẩu vàng.Công ty này chuyên khai thác vàng thô từ hai mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn,rồi sau đó xuất 100% ra nước ngoài dưới dạng thỏi chứ không được tham giathị trường trong nước.

Theo quy định của thông tư 184, các loại vàng nguyên liệu thuộc nhóm 8718 sẽ ápdụng thuế suất 10%. Các loại vàng trang sức khác có hàm lượng cao; vàng miếngvàng thỏi, vàng bột có hàm lượng dưới 99,99% cũng chịu thuế suất 10%.

Theo ýkiến của Bộ Tài chính, việc tăng thuế xuất khẩu vàng lần này nhằm bình ổn giávàng trong nước, nhưng vô hình chung lại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinhdoanh của công ty OPM mặc dù mặt hàng của công ty này không liên quan gì đến thịtrường vàng nội địa của Việt Nam.

Tăng thuế xuất khẩu vàng: Những phản ứng trái chiều
(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo đại diện của OPM, công ty này đã đầu tư 80 triệu đôla Mỹ để phát triểnhai mỏ vàng nói trên. Nếu OPM phải áp dụng theo Thông tư 184 thì họ bị đánhthuế hai lần vì ngoài thuế vàng, họ còn phải chịu đóng thuế tài nguyên vàthuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước theo cam kết.

Doanh nghiệp nội bình chân

Trái ngược với doanh nghiệp ngoại, doanh nghiệp nội kinh doanh vàng lạikhông mấy lo lắng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - đơn vị xuất khẩu vàngnữ trang lớn nhất cả nước cho biết không bị ảnh hưởng bởi quyết định tăngthuế đối với mặt hàng nữ trang 99,99. PNJ chỉ xuất khẩu nữ trang vàng 18k,14k, gần đây có cả 8k. Từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất khẩu được 24triệu USD với khoảng 10 triệu sản phẩm nữ trang, tăng 42% so với năm ngoái.

Còn trung tâm Vàng Ngân hàng Á Châu (ACB) vì doanh nghiệp chỉ xuất khẩu vàngmiếng 99,99. Theo quyết định mới, vàng miếng có hàm lượng dưới 99,99 mới bị đánhthuế.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cho rằng Thông tư 184 có tác dụng kiểmsoát thị trường, giảm bớt tình trạng khan hiếm vì trước đây, mỗi khi giávàng trong nước thấp hơn thế giới, nhiều doanh nghiệp tìm cách xuất khẩukiếm lời. Đến lúc giá sốt, họ lại viện cớ khan hiếm để đẩy niêm yết lên hơnnhiều lần so với quốc tế.

Ngoài ra, Thông tư 184 còn chặn luôn một số hoạtđộng lách luật, "hô biến" vàng miếng 99,99 thành vàng trang sức 99,99 dướidạng to, thô, chủ yếu là vòng kiềng kiểu dáng đơn giản nặng từ một đến vàilượng để trốn thuế vì vàng trang sức không gặp bất cứ rào cản xuất khẩu nàotrên đường xuất khẩu.

Theo TT
DĐDN