Tám năm, đạo diễn ĐỗThanh Hải gắn bó với chương trình "Táo quân" trong vai trò của người "đứng mũichịu sào". Trước giờ các Táo của năm 2011 trình diện trước khán giả màn ảnh nhỏ,phóng viên có cuộc trò chuyện với anh về những "hỉ nộ áiố" của chương trình Táo quân.



-Ngày 22 và 23/1/2011, chương trình "Táo quân 2011" được ghi hình tại CungVăn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sau khi xem xong, nhiều người cảm nhận kịch bản của"Táo quân" năm nay lấy nguyên mẫu từ chương trình "Viet Nam Idol" để phê phánmột số chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam. Các anh không ngại"đụng chạm" đến nơi được coi là "cha đẻ" của mình?


Chúng tôi không có quyền bắt khán giả hiểu theo hướng khác. Còn góc độ của ngườisản xuất, chúng tôi khẳng định không lấy nguyên mẫu từ chương trình nào.


- Áp lực lớn nhất đối với những người làm chương trình "Táo quân" là gì?


Mọi người luôn muốn hỏi chúng tôi có chịu áp lực từ các đơn vị hoặc những lĩnhvực mà mình đề cập không. Nói thật là tôi không quan tâm bởi áp lực đó là nhỏ,áp lực lớn nhất là từ khán giả. Bài toán khó là làm sao có một chương trình hấpdẫn khán giả, nói được vấn đề người ta quan tâm, qua đó lồng ghép được tiếngcười, tính giải trí và tính thư giãn cho khán giả.


Táo quân và chuyện của người “đứng mũi chịu sào”
Táo dân (Thành Trung - giữa) trong Táo Idol xứng đáng là thần tượng của năm Canh Dần - Ảnh: Nga Linh


-"Táo quân" là chương trình truyền hình có hiệu ứng tốt, sẽ có nhiều danhhài muốn được góp mặt. Đạo diễn có bao giờ chịu áp lực từ phía diễn viên, nhữngngười có mối quan hệ thân quen với anh?


Tôi khẳng định là không. Bởi một chương trình hấp dẫn, đạt được thành công, hiệuquả, thì cả êkip sáng tác lẫn nghệ sĩ đều hiểu phải làm cho tới nơi, tới chốn,đặt chất lượng lên hàng đầu. Vì thế, không nghệ sĩ nào mong muốn xuất hiện khôngphù hợp, tính hiệu quả không cao. Nếu bạn theo dõi các buổi tập của chương trình"Táo quân" sẽ thấy, người nghệ sĩ hao phí sức lực như thế nào. Họ không phải vìtiền bạc hay điều gì to tát, đôi khi chỉ là tình cảm với khán giả. Vì các nghệsĩ còn vướng bận với công việc của nhà hát nơi họ công tác, nên một chương trình"Táo quân" đáng lý phải tập 2 - 3 tháng thì chỉ có thể tập trong vòng 15 đến 20ngày. Tự Long, Xuân Bắc có những hôm đi diễn đến 10 - 11 giờ tối, sau đó đếnTrung tâm tập tới sáng. Cường độ tập luyện rất căng và cực kỳ vất vả, vừa cầmđĩa cơm vừa thoại lời, thường xuyên phải ngủ lại qua đêm. Hơn nữa, họ cùng trăntrở về nội dung, trong quá trình tập đôi khi tranh cãi nhau đến nảy lửa. Nhữngnỗ lực đó của nghệ sĩ là vì tình yêu với chương trình. Và cũng chỉ chương trình"Táo quân" họ mới hy sinh như thế.


-Người nghệ sĩ sa chân, lỡ bước thường khó được khán giả chấp nhận khi trởlại với nghệ thuật mà Hiệp “gà” là một trường hợp. Đỗ Thanh Hải -người "đứng mũichịu sào" của chương trình, chắc chắn là người có vai trò quan trọng trong việcđưa Hiệp đứng trong hàng ngũ "Táo quân" năm đó?


Nghệ sĩ luôn coi trọng cái tình anh em. Mặc dù, lúc đó Hiệp có phần mặc cảm. Saukhi Hiệp ra trại, đàng hoàng đến chào mọi người và nói rằng: Em đã trở về. Tấtnhiên, cậu ấy không đến xin vai diễn này, vai diễn nọ nhưng truyền thống củangười Việt chúng ta là "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" nên mọingười cũng muốn giúp Hiệp. Hơn nữa, chúng tôi hiểu năng lực của Hiệp. Tôi cũnglăn tăn một chút là sự trở lại có sớm không, có làm gì ảnh hưởng, vì nhiều khigiữa cái lý và cái tình mình phải cân nhắc một chút. Chính vì vậy, thay vì đóngvai Táo, Hiệp chỉ vào vai Gia Cát Dự, không đại diện cho một lĩnh vực, ngànhnghề quan trọng. May mắn là Hiệp đã gây được dấu ấn ngay bằng vai diễn này.


Tối hôm 23/1, sau khi quay xong chương trình "Táo quân 2010", Hiệp đứng lên vànói lời cảm ơn với anh em nghệ sĩ, đã tập luyện rồi phối hợp cùng với Hiệp. Sauđó, Hiệp hát tặng mọi người bài hát cậu ấy sáng tác ở trong trại. Khi hát xongtất cả mọi người rất xúc động. Lời hát chân thành mộc mạc nói về chuyện cậu ấylầm lỡ, nuối tiếc và mong muốn được sửa đổi. Không phải chỉ anh em nghệ sĩ màtất cả mọi người mong Hiệp tiếp tục phát triển và khẳng định được khả năng củamình.


-Đó là truyền thống của người Việt, nhưng người ta áp dụng điều đó với cuộcsống thì dễ, còn với người của công chúng thì khó. Bởi công chúng luôn luôn đòihỏi sự hoàn hảo ở người nghệ sĩ?


Tôi cũng đắn đo, nhưng có niềm tin. Ở đây không phải là tình yêu, sự thân thiếtanh em gắn bó với nhau mà là niềm tin chúng ta đang hướng đến cộng đồng. Chúngta đưa ra thông điệp, những người đã từng lầm lỡ thì hãy tạo điều kiện cho họhòa nhập với cộng đồng, giúp họ nhanh chóng quên đi những mặc cảm, để làm việctốt hơn cho cộng đồng. Vậy tại sao chúng ta lại ngần ngại truyền tải những thôngđiệp mà báo chí chúng ta tuyên truyền và mong muốn thực hiện được. Tất nhiên,khi làm việc đó tôi xin ý kiến của những người xung quanh, cũng như những cấpquản lý, để làm sao ý kiến của mình nhanh chóng được hiện thực hóa.


-Anh có xem đĩa hài "Táo quân"? Anh cảm nhận như thế nào khi có vẻ VCD đó ăntheo thương hiệu chương trình của mình?


Tôi chưa xem nhưng có nghe trên báo chí. Tôi thấy đó là chuyện rất bình thường.Trong cuộc sống, sản phẩm thu hút sự quan tâm thì những sản phẩm na ná sẽ có đểkhán giả thêm nhiều lựa chọn. Đó là quy luật của thị trường, hơn nữa là có sựcạnh tranh. Có thê, những sản phẩm ngoài thị trường mục đích là để kinh doanh,còn chương trình của chúng tôi mục đích là để phục vụ khán giả. Nhưng chươngtrình có sự chia sẻ càng thêm mục đích phấn đấu. Khi càng có chương trình dở,thì mình càng khẳng định chương trình mình là tốt. Ngược lại, khi chương trìnhđó tốt thì mình càng phải cố gắng để tốt hơn.


-Đến bao giờ anh nghĩ mình sẽ dừng chương trình "Táo quân"?


Mỗi một năm qua đi, chương trình sẽ dựa trên đo lường hiệu ứng của khán giả đểsuy nghĩ việc tiếp tục sản xuất hay không. Nếu khán giả muốn phải thay đổi, phảicó món ăn mới đương nhiên phải suy nghĩ đến chương trình mới. Không thể nói đượctôi phải là 10 năm, 20 năm hoặc hơn nữa.


-Hiện nay, anh đã thấy lỳ cảm xúc hay vẫn đầy hứng thú?


Hiện nay, "Táo quân" vẫn là chương trình thu hút được khán giả. Mỗi năm làmchương trình vất vả có, áp lực có nhưng mỗi người còn đầy hứng thú và sinh lựcđể tiếp tục cống hiến.


-Xin cảm ơn anh!


Theo Kinh tế đôthị