Bộ chuẩn phát triển trẻ 5tuổi do Bộ Giáo dục - đào tạo ban hành sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học mới2010-2011. Nhiều phụ huynh lo lắng con em mình không thể đạt chuẩn vì trước đóchưa chuẩn bị gì.
Song các chuyên gia y tế và thểthao đều cho rằng dù đã có chuẩn, nhưng phụ huynh không nên quá sốt sắng ép convào chuẩn.
Phải chứng nhận sức khỏe trướckhi tập
Tại Bệnh viện Nhi trung ương,cuối năm học vừa qua tiếp nhận một trường hợp học sinh lớp 10 phải nhập viện cấpcứu khi đang chạy 100m trong giờ thể dục. Nguyên nhân là nam sinh này có tiền sửbệnh hen, bài chạy gắng sức khiến cậu học trò 15 tuổi có vẻ ngoài không hề nhỏcon này bị kích ứng đường hô hấp, lên cơn hen kịch phát.
![]() |
Cần theo dõi sức khỏe của trẻ thật kỹ trước khi cho trẻ luyện tập thể thao. Trong ảnh: trẻ em tập bóng rổ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: N.C.T. |
Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên phógiám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, khuyến cáo trước hết là phụ huynh sau đó đếngiáo viên phải nắm rõ tiền sử bệnh của trẻ, tránh để xảy ra những hậu quả đángtiếc do quá ham tập.
Tuy nhiên, điều đáng lo là cácloại bệnh sẽ chịu tác động từ các dạng bài tập thể chất này ở lứa tuổi mầm noncó thể xuất hiện từ trước mà phụ huynh không biết. Bệnh viện Nhi trung ương đãtiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân tim bẩm sinh, bệnh hen phế quản... đượcphát hiện rất muộn, trong tình trạng cấp cứu, điều trị tích cực. Trường hợp chưaphát hiện bệnh, bất ngờ lại phải đáp ứng các bài tập này sẽ rất nguy hiểm. Bệnhnhi tim bẩm sinh còn có thể đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng.
Các bệnh lý cần được lưu tâm,khám và có giấy xác nhận bệnh tình cụ thể ở trẻ trước khi thực hiện nội dung bộchuẩn là: trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh hen, viêm phế quản mãn tính, giãn phếquản, trẻ bị dị dạng lồng ngực (ví dụ lõm lồng ngực), bệnh về nội tiết - chuyểnhóa, trẻ bị dị tật tay chân, trẻ có sức khỏe toàn diện kém (như suy dinh dưỡng,còi xương nặng...).
Với những bệnh lý này, chắc chắntrẻ sẽ không thực hiện được các bài tập theo quy định mới của Bộ Giáo dục - đàotạo. Với trẻ 5 tuổi bị hen phế quản, loại bệnh lý hô hấp phổ biến nhất ở trẻhiện nay với tỉ lệ mắc 7-11%, khi chạy 150m không nghỉ dễ lên cơn co thắt, cóthể dẫn đến tử vong bất ngờ.
Theo đó, bác sĩ Lộc khẳng định đểthực hiện chuẩn thể chất, trẻ em trước khi bước vào lớp mẫu giáo 5 tuổi phảiđược khám sức khỏe toàn diện, tránh hậu quả đáng tiếc.
“Chuẩn hóa” dáng đi
GS.TS Dương Nghiệp Chí, nguyênviện trưởng Viện Khoa học thể thao VN, cho rằng với trẻ 5 tuổi mà “khuôn” ngayvào những bài tập thể chất thì rất khó để trẻ thích thú với giờ học.
Chuẩn thuộc lĩnh vực phát triểnthể chất nên hướng trẻ vào hoạt động vui chơi, tạo điều kiện cho trẻ phát triểnphong phú về tinh thần; dạy cho trẻ quen và ham thích vận động vừa sức, góp phầnphát triển thể lực; hướng dẫn các kỹ năng vận động thực dụng, chủ yếu là dạycách đi cho đúng. GS Chí lo lắng: “Nội dung nhảy xuống từ độ cao 40cm khánguy hiểm với trẻ 5 tuổi. Tôi từng huấn luyện vận động viên cũng nội dung nhảytừ độ cao 40cm xuống rồi bật lên ở độ cao khác. Với các vận động viên vô địchquốc gia đây được xem là nội dung khó, yêu cầu các bước khởi động rất kỹ”.
Chị Nguyễn Lan Hương (Trung Hòa,Nhân Chính, Hà Nội) tỏ ra hoang mang khi nhìn thấy bảng chỉ số yêu cầu rèn luyệnthể chất sắp tới của cậu con trai đang bước vào lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi: “Trướcnay ở lớp các cháu cũng tập chạy nhưng chỉ 10-15m là cùng. Giờ đẩy lên mức chạyliên tục 150m, chỉ sợ cháu bỏ cuộc giữa chừng, không đạt chuẩn. Giá biết đượccháu cần chuẩn bị rèn luyện trước như thế nào...”.
GS Chí cho rằng trẻ dưới 5 tuổikhông cần thiết phải ép vào bài tập cụ thể nào để sau này đạt chuẩn: “Ở lứatuổi này, nếu cần tập là tập cho trẻ biết đi bộ đúng cách, thỉnh thoảng chạychậm, không tính khoảng cách, không yêu cầu về thời gian, mà chủ yếu hướng đếnđộng tác chuẩn”. GS Chí dẫn chứng chưa cần biết thể lực người VN nâng lênđược bao nhiêu khi thực hiện bộ chuẩn này, nhưng điều thấy rõ là dáng đi củangười Việt hiện chưa đẹp. Do đó, nên hướng dẫn trẻ từ nhỏ hướng đến một dáng đichuẩn, mắt nhìn thẳng, lưng không cong, hướng đi phải thẳng, không lệch sangtrái hay sang phải.
Theo Ngọc Hà
Tuổi trẻ