Có một vị bác sĩ nổi tiếngcho rằng, hoa chẳng qua là… bộ phận sinh dục của loài cây. Thế nhưng ngườita hái hoa tặng nhau, ca ngợi không tiếc lời về hoa, nhưng chuyện tình dụccủa con người thì người ta lại ngại nói.
Ngôn ngữ là phương tiện giaotiếp hiệu quả nhất trong các phương tiện giao tiếp. Trong đời sống tình dụcvợ chồng, để biết nhau, hiểu nhau, người ta rất cần đến giao tiếp ngôn ngữ.Nhưng thực tế, người ta lại gọi đó là “chuyện khó nói”. Khó nói, ngại nóihoặc không dám nói. Vì không nói nên khó dò "sóng", bắt được “sóng” củanhau, dẫn đến khó hòa hợp.
Đơn cử một chuyện thế này.Chị T. cảm thấy không tự tin về vòng 2 của mình, vì đã xuất hiện khá nhiềumỡ thừa sau sinh con. Khi ân ái, hễ chồng đụng vào “khu vực” đó là chị gạtphắt tay đi, tỏ vẻ vùng vằng. Người chồng ngơ ngác, không hiểu mình đã phạmlỗi gì làm phật lòng vợ. Tất nhiên, như thế cả hai sẽ mất hứng và không đạtđược thành công như mong đợi. Nếu chị T. biết cách khơi gợi với chồng về nỗimặc cảm bụng mỡ của mình, chắc chắn, bằng sự yêu thương, chồng chị sẽ thôngcảm.
![]() |
Trong đời sống tình dục vợ chồng, để biết nhau, hiểu nhau, người ta rất cần đến giao tiếp ngôn ngữ |
Cũng có chị không hợp vớicách mà ông xã đang tiến hành, nên đã không đạt cực khoái thì chớ, còn bịđau đớn nhưng vì ngại, chị không dám hở môi đề nghị chồng thay đổi. Thay vìquy trình của người chồng là A, B rồi đến C. Vợ không thích giai đoạn B,muốn cắt bỏ giai đoạn đó, nhưng không dám, sợ mang tiếng đàn bà mà “hưhỏng”, đòi hỏi nọ kia.
Nhiều anh thấy vợ không thoảimái, cũng chẳng dám hỏi cặn kẽ, sợ vợ… xấu hổ! Thế là chuyện chăn gối của họđược chăng hay chớ, tùy thuộc vào “hên xui”.
Tưởng tượng thế này cho dễhiểu: vợ - chồng trong chuyện ấy cũng như hai đối tác làm ăn với nhau. Trướckhi đến với nhau, để đạt được một số thỏa thuận giúp nhau hài lòng, họ phảitìm hiểu, trao đổi với nhau thật nhiều để hiểu nhu cầu của nhau. Càng thảoluận nhiều, họ lại càng đạt được sự hài lòng về nhau. Theo các nhà nghiêncứu, chính ngôn ngữ mới là chất xúc tác chính làm thăng hoa những cuộc ái ânvà chính phụ nữ mới tưởng tượng ra nhiều ngôn ngữ của sinh hoạt ái ân.
Tất nhiên, ít nói về chuyệnchăn gối đã thành thói quen, thay đổi sẽ rất khó. Nhưng, khó thì cần tiếnhành mỗi ngày một ít. Càng nói, càng khơi gợi, sẽ được “đối tác” hưởng ứng.
Theo BS Mai Bá TiếnDũng
PNO