Đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp (DN) tham gia bìnhổn giá đều cho biết đã chuẩn bị đủ và vượt kế hoạch lượng hàng bình ổngiá để bán trong dịp Tết 2011.

Tăng nguồn hàng bình ổn giá

Đến thời điểm này, nhiều DN tham gia chương trình bình ổngiá đã chuẩn bị nguồn hàng khá dồi dào. Co.opMart được giao 10.000 tấnhàng phục vụ Tết nhưng thực tế đã chuẩn bị đến 30.000 tấn.

Tương tự, Công ty Vissan được giao 2.250 tấn thịt heo, 900tấn thực phẩm chế biến nhưng chuẩn bị đến 2.460 tấn thịt heo và 3.450tấn thực phẩm chế biến; Công ty Thực phẩm Công nghệ được giao 1.000 tấnđường, 200 tấn dầu ăn nhưng đã chuẩn bị 2.250 tấn đường và 400 tấn dầuăn; Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ được giao 525 tấn thịt gia cầm nhưnglượng chuẩn bị gấp đôi; Công ty Ba Huân được giao 13,5 triệu quả trứnggia cầm nhưng chuẩn bị 20 triệu quả; Công ty Thành Thành Công được giao700 tấn đường nhưng chuẩn bị đến 8.000 tấn...

Đến nay, nhiều mặt hàng tham gia bình ổn giá khác đều cólượng chuẩn bị nhiều hơn định mức từ 29% đến 76%, riêng hàng thực phẩmchế biến, lượng hàng chuẩn bị vượt kế hoạch 3 lần.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết:Với lượng chuẩn bị dồi dào, hàng bình ổn giá sẽ chiếm khoảng 30% - 40%thị trường Tết năm nay. Từ nay đến Tết Nguyên đán, các DN sẽ bán hàng rathị trường theo đúng giá cam kết.

Tập trung bình ổn giá
Quầy hàng bình ổn giá tại hệ thống siêu thị Co.opMart luôn thu hút khách hàng (Ảnh: Hồng Thúy)

Để đa dạng nguồnhàng, phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, SởCông Thương đang khảo sát năng lực và quy mô chăn nuôi, sản xuất của mộtsố DN để mời tham gia chương trình bình ổn giá của TP. Hiện tại, Tậpđoàn Phú Cường và Công ty Phạm Tôn tuy không nhận tiền hỗ trợ của TPnhưng đã nhận tham gia chương trình bình ổn giá bằng hàng thủy hải sảnvà thịt gia cầm đến hết tháng 3-2010.

Trong đó, Tập đoàn Phú Cường cam kết cung ứng cho thị trườngTPHCM 1.700 tấn/tháng gồm 8 nhóm mặt hàng thủy hải sản chế biến với giáthấp hơn thị trường từ 5% đến 10% và 50 mặt hàng thủy hải sản tươi sống,chế biến có giá thấp hơn thị trường 3% - 5%. Công ty Phạm Tôn cung cấpmỗi tháng 325 tấn thịt, trứng gia cầm thấp hơn giá thị trường 5% - 10%.

Đẩy mạnh phân phối, giám sát

Hiện nay, hàng bình ổn giá chỉ tập trung ở các hệ thống siêuthị, cửa hàng DN tham gia bình ổn giá ở nội thành. Hàng bình ổn giá chưavào chợ lẻ, khu dân cư, các khu vực tập trung nhiều người lao động nhưKCX - KCN. Vì vậy, chương trình này chưa phát huy được tối đa vai tròđiều tiết giá.

Theo bà Lê Ngọc Đào, để khắc phụctình trạng này, góp phần kéo giá tại các chợ xuống,  Sở Công Thương đãyêu cầu UBND các quận, huyện tìm mặt bằng còn trống ở các chợ, khu dâncư, hộ kinh doanh cá thể... để đưa hàng bình ổn giá đến. Đến nay, theobáo cáo sơ bộ, hiện có 56 chợ còn chỗ trống đến bố trí sạp bán hàng bìnhổn giá. Bên cạnh đó, sở cũng đề nghị UBND quận, huyện và ban quản lý cácchợ giảm giá cho thuê mặt bằng đối với những khu vực bán hàng bình ổngiá.

Bên cạnh đó, Tết này, TPHCM sẽ đẩy mạnh bán hàng lưu độngtại các KCX - KCN. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đề nghị ban quản lý cácKCX - KCN tạo điều kiện để các DN tham gia bình ổn giá bán hàng vào cácbếp ăn tập thể ở khu vực này. Từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ mở thêm 100điểm bán đầy đủ 8 mặt hàng bình ổn giá (gạo- nếp, đường, dầu ăn, thịtgia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, trứng gia cầm, rau củ quả).

Để đủ hàng, không xảy ra sốt giá dịp Tết, UBND TPHCM đã chỉđạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, ngănchặn găm hàng để tạo khan hiếm giả, nâng giá; ngăn chặn việc gom hàngbình ổn giá. Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài chính đang tích cực thanh tra,kiểm tra các điểm bán hàng bình ổn giá, nếu phát hiện nơi nào bán hàngkhông đúng giá cam kết sẽ xử phạt theo quy định.

Giá một số mặt hàng giảm nhẹ

Theo báo cáo của Sở Công Thương TPHCM, trong tháng 11, giá nhiều mặt hàng trên thị trường từ gas, sắt thép, phân bón, xi măng đến những mặt hàng thiết yếu đều tăng so với tháng 10. Trong đó, một số loại gạo tăng 500 đồng - 1.000 đồng/kg; thịt heo tăng từ 2.000 đồng - 13.000 đồng/kg; một số loại cá biển tăng 1.000 đồng - 10.000 đồng/kg; dầu ăn tăng khoảng 5.000 đồng/lít; giá đường tăng 3.000 đồng - 4.000 đồng/kg; giá một số loại rau củ tăng mạnh, có loại tăng gần gấp đôi so với trước và gấp đôi so với giá bán ở chợ đầu mối. Tuy vậy, trong tuần qua, giá một số mặt hàng thủy hải sản, rau củ tại các chợ đầu mối giảm nhẹ.

Theo TS Lê Thẩm Dương, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, nếu chiếm 30% - 40%, hàng bình ổn giá sẽ chi phối và điều tiết, tạo sức lan tỏa để kéo giá thị trường xuống. Tuy nhiên, hiệu quả của việc bình ổn giá đạt đến mức nào còn tùy thuộc vào cách tổ chức phân phối hàng bình ổn giá của DN và trên hết là sự quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, kiểm soát thực hiện chương trình bình ổn giá.

Theo Thanh Nhân
NLĐ