Tờ Guardian vừa đưa ra một thống kê thú vị, tất cả những đội bóng cấm cầu thủ quan hệ tình dục tại World Cup 2014 đều sớm xách va ly về nước.
Tờ
Guardian vừa đưa ra một thống kê thú vị, tất cả những đội bóng cấm cầu
thủ quan hệ tình dục tại World Cup 2014 đều sớm xách va ly về nước.
Trước
khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh trên đất Brazil,
chuyện sex của các đội bóng là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều
nhất. Việc cho phép hay không các cầu thủ được “giải quyết nhu cầu” của
mình vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều, do vậy mỗi nơi áp dụng một
kiểu.
Cầu thủ Brazil được sex thỏa mái
Theo
một thống kê về việc có hay không cho phép các cầu thủ được phép quan
hệ tình dục trong thời gian diễn ra World Cup 2014 đã cho những con số
hết sức thú vị. Trong số 32 đội bóng tranh tài trên đất Brazil, có tới 9
đội cho phép, 4 đội cấm hoàn toàn, 4 đội cho phép quan hệ nhưng kèm
điều kiện và 15 đội không công bố những thông tin này.
Cả
những đội cho phép các cầu thủ của mình làm “chuyện ấy” và những đội
nói không với sex đều có lý lẽ riêng của mình. Những HLV cho phép đội
bóng của mình thả ga bởi họ cho rằng quan hệ làm các cầu thủ thư giãn,
điều này có tác dụng tốt với thể lực và sự tập trung trên sân đấu. Ngược
lại, có nhiều nhà cầm quân lại cấm tiệt các học trò của mình được mang
theo vợ và bạn gái tới Brazil bởi họ quan điểm việc "đá sân nhỏ" quá sức
gây ảnh hưởng tới sức khỏe và phong độ của các tuyển thủ trên sân cỏ
chính thức.
Tuy
nhiên, theo thống kê của tờ Guardian, tính tới thời điểm hiện tại thì
không còn một đội bóng nào có chính sách nói không với tình dục còn trụ
lại tại World Cup 2014. ĐT Anh, Nga và Bosnia đã phải xách va ly về nước
ngay ở vòng đấu bảng.
Ngược lại, HLV trưởng ĐT Mexico cấm sex triệt để
Hai
đội bóng rất cứng rắn trong vấn đề cấm sex là Chile và Mexico, tuy
giành quyền vào vòng knock-out nhưng cũng không thể đi tiếp do… đói sex.
HLV trưởng ĐT Mexico từng tuyên bố chắc nịch: "Chúng ta tới Brazil
không phải để dự tiệc. Nếu các cầu thủ không thể nhịn sex trong 1 tháng
hoặc 20 ngày thì họ không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy nhớ, Mexico
muốn vô địch World Cup".
Thế nhưng, dù thi đấu xuất sắc và ghi bàn thắng dẫn trước Hà Lan nhưng Mexico vẫn phải cay đắng rời Brazil.
Trong
khi đó, các đội tuyển có chính sách thông thoáng, mở cửa cho các cầu
thủ được thoải mái trong “chuyện ấy” lại có thành tích ấn tượng. HLV
trưởng ĐT Brazil cho các học trò sex vô tư trước mỗi trận đấu, miễn là…
tránh các tư thế khó. Thế nên, nước chủ nhà World Cup 2014 đã giành vé
vào tứ kết và đang trên đường chinh phục chiếc cúp vàng thứ 6 trong lịch
sử.
"Hiện tượng" Costa Rica thăng hoa nhờ "doping sex"
Các
đội tuyển khác Mỹ, Pháp, Đức cũng cho các cầu thủ của mình được thoải
mái giường chiếu với vợ hoặc bạn gái mùa World Cup 2014 và đều đạt được
thành tích tốt.
Costa
Rica cũng là một minh chứng hùng hồn cho lợi ích của sex. Sau khi được
phép thoải mái quan hệ với các nàng WAGs xinh đẹp, đội bóng tưởng như là
kẻ lót đường ở bảng D đã vượt qua các ông lớn như Italia, Anh, Uruguay
để giành vị trí đầu bảng. “Doping sex” tiếp tục giúp các cầu thủ Costa
Rica vượt qua Hy Lạp để góp mặt trong danh sách 8 đội bóng mạnh nhất
World Cup 2014.