Israel đã cáo buộc Iran “khiêukhích” khi đưa 2 tàu chiến qua kênh đào Suez và bờ biển Địa Trung Hải của Israeltới Syria lần đầu tiên kể từ năm 1979.

Ngoại trưởng Avigdor Lieberman đã chỉ trích kế hoạch trên khi ôngcó cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Do Thái Mỹ tại Jerusalem. “2 tàu chiến Iran sẽđi qua kênh đào Suez để tới biển Địa Trung Hải và đến Syria, điều chưa từng xảyra trong nhiều năm”, ông Lieberman cho hay.

Ông Lieberman nói thế giới nên hành động trước “những khiêu khíchliên tiếp” của Iran và nói thêm rằng cộng đồng quốc tế phải hiểu rằng “Israelkhông bao giờ phớt lờ sự khiêu khích”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng quốc phòng Israel và giới chức Mỹ đã giảmnhẹ tầm quan trọng của kế hoạch mà Iran từng công bố vài tuần trước.

“Tàu chiến Iran băng qua kênh đào Suez”
Một tàu khu trục tự chế của Iran.

Giới chức Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez thì cho biết không tàuchiến Iran nào đi qua kênh đào hoặc xin phép làm vậy. Họ nói rằng tàu chiến chỉđưa các học viên tới một cuộc diễn tập và không gây ra mối đe dọa quân sự nào.

Không có phản ứng nào từ phía Tehran, nhưng các nguồn tin hồitháng trước cho hay Hải quân Iran đang lên kế hoạch đưa một “hạm đội” tới biểnĐịa Trung Hải trong 1 năm.

“Trong sứ mệnh, hạm đội tàu chiến sẽ đi vào Biển Đỏ và sau đó sẽđược phái tới Địa Trung Hải”, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Thiếutướng Hải quân Gholam Reza Khadem-Bigham hồi tháng 1.

Ông Khadem-Bigham cho hay hạm đội sẽ thu thập “các thông tin vàtình báo tốt về những khu vực dự kiến tới thăm”.

Một bài báo trên tờ Yedioth Ahronot của Israel nói 2 tàu chiếnIran là tàu khu trục nhỏ Mk-5 và một tàu tiếp tế. Các Mk-5 của Iran có từ nhữngnăm 1960 và được mua từ Anh.

Nhưng ông Khadem-Bigham cũng nói rằng các tàu có thể bao gồm mộttàu khu trục tự chế, dường như đề cập tới các tàu mà Iran tự sản xuất hồi nămngoái dựa vào thiết kế của Anh. Con tàu đầu tiên, Jamaran, đã được ra mắt mộtnăm về trước.

Giới chức Ai Cập cho biết không tàu chiến Iran nào sử dụng kênhđào Suez kể từ năm 1979, nhưng nói thêm rằng tất cả các tàu đều được tự do quađây miễn là không phải từ một quốc gia đang chiến tranh với Ai Cập.

Căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn tiếp tục gia tăng vì chươngtrình hạt nhân gây tranh cãi của Iran mà nước này khẳng định chỉ phục vụ đíchhòa bình.

Giá dầu thô đã leo lên mức 104 USD một thùng, mức cao nhất kể từtháng 8/2008, sau tiết lộ trên của Ngoại trưởng Israel.

Theo An Bình
Dân trí