Binh sĩ Liberia ngăn không cho người dân rời khỏi huyện Bomi khi họ thực hiện lệnh kiểm soát chặt chẽ những người đi du lịch
Phát biểu với báo giới hôm 7-8, Bộ trưởng ngoại giao Liberia Augustine Kpehe Ngafuan cho biết hệ thống y tế của nước này đang sụp đổ khi các bệnh viện đóng cửa và nhân viên y tế chạy trốn dịch Ebola.
Tại tỉnh Grand Cape Mount - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do Ebola, binh sĩ Liberia đã lập các "đường đá" để hạn chế mọi người đi đến thủ đô Monrovia, nơi có tin nói nhiều người chết do Ebola bị vứt bỏ trên đường.
Trong khi đó tại Sierra Leone, hai thị trấn Kailahun và Kenema (phía đông Sierra Leone) - nơi khởi phát dịch Ebola, đã được cách ly hoàn toàn. Thời hạn cách ly dự kiến kéo dài 60-90 ngày, bắt đầu từ 7-8. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết các câu lạc bộ đêm và các địa điểm vui chơi giải trí trên toàn quốc cũng được lệnh đóng cửa.
Tại Nigeria, nhà chức trách đã quyết định kiểm tra sức khỏe mọi hành khách đi nước ngoài xuất phát từ tất cả các sân bay trong nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virút Ebola. Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu cho hay họ đang nỗ lực bổ sung nhân viên an ninh bên cạnh các thiết bị sẵn có.
Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng vừa quyết định nâng mức cảnh báo dịch Ebola lên cấp 1 - cấp cao nhất. Đây là lần thứ ba kể từ khi thành lập, CDC ban hành cảnh báo cấp này (các lần trước là khi xảy ra cơn bão Katrina vào năm 2005 và dịch cúm H1N1 vào năm 2009).
Tiến sĩ Tom Frieden - Giám đốc CDC, cho rằng dịch Ebola lây lan tới Mỹ thông qua con đường du lịch là điều "không thể tránh khỏi", song ông khẳng định dịch sẽ không bùng phát tại Mỹ.
Tại Rwanda, chính phủ đã bác bỏ những tin đồn phát hiện người bị nghi nhiễm Ebola ở sân bay quốc tế Kigali.
"Tôi muốn thông báo cho các bạn rằng không có trường hợp nhiễm Ebola hoặc nghi ngờ nhiễm Ebola vào thời điểm này ở Rwanda”, Bộ trưởng Y tế Rwanda Agnes Binagwaho nói, Tân Hoa Xã trích đăng. Trước đó bộ này khẳng định công chúng sẽ được thông báo trong trường hợp Ebola bùng phát ở Rwanda.
Tại Bỉ, hãng hàng không Brussels Airlines thông báo đổi hướng các chuyến bay đến những quốc gia Tây Phi đang chịu ảnh hưởng của Ebola. Một phát ngôn viên của hãng cho biết trước đây các tổ bay thường nghỉ lại ở gần khu vực Monrovia của Liberia, nhưng từ ngày 7-8, họ sẽ chuyển sang nơi khác như Senegal, Gambia và Bờ Biển Ngà.
Tính đến ngày 6-8, đã có ít nhất 1.711 người nhiễm Ebola tại Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria, trong đó 932 người tử vong, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hiện có một số bác sĩ bày tỏ lo ngại virut Ebola có thể biến thể và lây lan nhanh trong cộng đồng, theo Fox News.
Theo TƯỜNG VITuổi Trẻ