Trước “cơn lốc da cam” chơicứng rắn, Tây Ban Nha đã vấp phải nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đội bóng xứ “Bòtót” vẫn giành chiến thắng chung cuộc để lần đầu bước lên đỉnh vinh quang thếgiới. Theo lời “tướng” Dũng, đó là sự thắng thế của bóng đá đẹp…

Nhìn lại trận Chung kết World Cup2010, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha là phầnthưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi và ý chí vươn lên mạnh mẽlúc khó khăn: “Lối đá áp sát và cứng rắn của Hà Lan thực sự khiến Tây Ban Nhagặp phải nhiều khó khăn, vì Tây Ban Nha chỉ chơi hay khi có khoảng trống thựchiện các pha bật tường quãng ngắn.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng ởtrận đấu cuối cùng cũng khiến cho nhiều cầu thủ trụ cột bên phía Tây Ban Nhakhông duy trì được sự hưng phấn vốn có. Ngày hôm qua, Hà Lan đã triển khai lốiđá phản công rất hiệu quả, nhưng cuối cùng Tây Ban Nha vẫn biết cách vượt lêngiành chiến thắng nhờ bản lĩnh vượt trội và khả năng thay đổi cục diện từIniesta…”.

“TBN đăng quang là một kết thúc xứng đáng”

Tây Ban Nha lần đầu bước lên đỉnh vinh quang thế giới

Giải thích về nguyên nhân giúpđội bóng xứ “Bò tót” giành được chức VĐTG, “tướng” Dũng cho biết: Điều kiện quantrọng mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha là sự hiểu ý, cùng lối chơi tập thểđược định hình từ lúc đăng quang chức vô địch châu Âu 2008. Khả năng giữ bóngtốt giúp cho đội bóng này dễ dàng kiểm soát thế trận, tạo ra một thế trận thuậnlợi.

“TBN đăng quang là một kết thúc xứng đáng”

Ngoài sức mạnh tập thể, chúng takhông thể phủ nhận dấu ấn và những tình huống tỏa sáng của các cá nhân trong độihình Tây Ban Nha. Với một bộ khung đồng đều, lối đá của đội tân VĐTG luôn tiềmẩn nhiều bất ngờ khó lường. Đẳng cấp của Xavi, Villa, Alonso, Ramos… là điềukiện mang đến sự khác biệt.

Khi Villa bị chăm sóc kỹ lưỡng,bàn thắng sẽ đến từ Puyol, hoặc Iniesta. Chức Vô địch dành cho Tây Ban Nha theotôi là kết thúc xứng đáng, đó cũng có thể coi như sự thắng thế của bóng đá tấncông trong xu thế nhiều đội tuyển lựa chọn lối đá phòng ngự thận trọng…

Đội bóng mang biệt danh “cơn lốcda cam” lại thêm một lần lỡ hẹn với chức VĐTG, nhưng Hà Lan vẫn có thể ngẩng caođầu sau màn trình diễn ấn tượng đã thể hiện: “Ban đầu xem Hà Lan thi đấu tôikhông thực sự hứng thú, vì họ thi đấu thận trọng và khác xa truyền thống. Quacác trận đấu, người Hà Lan đã cho thấy rõ tính khoa học và hiệu quả khi đánh bạiBrazil ở vòng Tứ kết.

“TBN đăng quang là một kết thúc xứng đáng”

Dù thất bại, Hà Lan vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Nam Phi

Hà Lan không sở hữu nhiều ngôisao như Argentina, Tây Ban Nha, Brazil. Nhưng họ lại có 2 ngòi nổ tấn công dễdàng thay đổi cục diện là Robben và Sneijder.

Ai cũng thấy rõ sự nguy hiểm của2 cầu thủ làm nhiệm vụ tổ chức tấn công trong đội hình Hà Lan, tuy nhiên để ngănchặn hoàn toàn lại không thể làm được. Ngay như ở trận Chung kết vừa kết thúc,chỉ riêng Robben đã khiến hàng phòng ngự Tây Ban Nha liên tục chao đảo bởi nhữngpha đột phá tốc độ cao…

Kết thúc World Cup 2010, điềukhiến HLV Vương Tiến Dũng cảm thấy tiếc nhất là đội tuyển Đức không đi đến trậnđấu cuối cùng, sau khi khuất phục hàng loạt các hảo thủ. Với một đội hình trẻvừa trình làng, vị HLV đang dẫn dắt XM Hải Phòng tin tưởng đội tuyển Đức sẽ còngặt hái nhiều thành công ở Euro 2012 và kỳ World Cup 2014.

“TBN đăng quang là một kết thúc xứng đáng”

HLV Vương Tiến Dũng tiếc cho đội tuyển Đức

Với những người yêu lối đá tấncông ngẫu hứng, việc Brazil và Argentina vắng mặt từ vòng Bán kết là điều đángtiếc. Theo nhận định của ông Dũng, thất bại của 2 đội bóng có bề dày truyềnthống này chẳng thể coi là cú sốc:

“Argentina, Brazil đều sở hữu rấtnhiều cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, khi trở về khoác áo đội tuyển thì những cánhân tầm cỡ thế giới như Kaka (Brazil), hay Messi (Argentina) cùng nhiều ngôisao khác không thể tạo ra sức mạnh ổn định.

Brazil, Argentina đều trải quavòng bảng và knock - out rất thuyết phục. Nhưng đến lúc gặp phải những đối thủtruyền thống châu Âu thì 2 đội bóng này đều tỏ ra non kém bản lĩnh, việc thấtbại chẳng phải là điều quá bất ngờ. Ở World Cup 2010, chúng ta cũng cần ghi nhậnsự tiến bộ vượt trội của các đại diện châu Á như Nhật Bản, hay Hàn Quốc.

Theo Quang Vinh
Dân Trí