Sau nhiều ngày nhóm họp, Liênđoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra quyết định phạt nặng hai đội tuyển TâyBan Nha và Hà Lan vì lối chơi quá thô bạo của cầu thủ hai đội trong trận chungkết World Cup 2010.
Ở trận thư hùng trong đến chungkết World Cup 2010 tại Soccer City trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha và Hà Lan đãcống hiến một trận đấu nghẹt thở đến 120 phút. La Furia Roja đã lần đầu tiên lênđỉnh thế giới bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Andres Iniesta ở phút 116.
![]() |
Pha xông phi đầy thô bạo của De Jong nhằm vào Alonso |
Mặc dù vậy, trận đấu đã đểlại vết nhơ lớn khi hai đội chơi quá rắn cùng nhiều pha vào bóng thô bạo.Trọng tài người Anh Howard Webb đã phải rút tới 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ vớihậu vệ John Heitinga bên phía Hà Lan. Người Tây Ban Nha cũng phải nhận 5 thẻvàng ở trận đấu đó.
Sau nhiều ngày nhóm họp, FIFA đãquyết định phạt đội tuyển Hà Lan 9.080 bảng còn số tiền phạt của các nhà vô địchthế giới là 6.053 bảng. Đây là án phạt thể hiện sự cứng rắn của FIFA trước nhữnghành vi không đẹp trong bóng đá.
Ở đêm chung kết đó, tiền vệ NigelDe Jong đã có một pha xông phi cực kỳ ác ý nhằm thẳng vào ngực Xabi Alonso. Đóđược coi là hình ảnh rất phản cảm, đi ngược với tinh thần “Fair-play” mà FIFAmuốn hướng tới.
Điều đáng nói là ở tình huống đó,trọng tài Howard Webb chỉ phạt tiền vệ Man City thẻ vàng, khiến ông chịu sự chỉtrích kịch liệt từ báo giới Tây Ban Nha. Truyền thông Hà Lan cũng không chị thuakhi phê phán “vị vua” người Anh thiếu sự tỉnh táo, sáng suốt khiến trận đấunhuốm màu bạo lực.
Chính huyền thoại Johan Cruyffcũng tỏ ra bất mãn với đội bóng quê hương và khẳng định Hà Lan đã chơi thứ bóngđá phản cảm: “Tôi cảm thấy thất vọng, Hà Lan đã để lại ấn tượng thật nhơnhuốc”.
Cuộc so tài Hà Lan - Tây Ban Nhađạt đến số thẻ kỷ lục trong một trận chung kết World Cup. Tại Mexico 1986, trậnđấu Argentina thắng Đức 3-2 chỉ có 6 thẻ vàng (nhiều thứ hai). Trong 64 trận đấutrên đất Nam Phi, trận CK có số thẻ phạt nhiều nhất.
Theo Dân trí