Không phải ĐKVĐ Hà Nội T&T, cũng không phải những đội bóngđang khát khao thể hiện mình như SHB Đà Nẵng, Navibank SàiGòn. Lại càng không phải những thế lực cũ, đang trên đườngtìm lại hình ảnh như B. Bình Dương, HAGL, hay ĐTLA mà chínhTĐCS Đồng Tháp mới là đội bóng để lại ấn tượng mạnh mẽ nhấttrong giai đoạn đầu mùa giải năm nay.
Cái dàn đèn trên sânCao Lãnh đã ngốn mất 15 tỷ ngân sách tỉnh. Nếu ở đâu khác,chuyện này có lẽ là bình thường, nhưng với Đồng Tháp số tiềnấy bằng nữa chi phí cho cả mùa.
Vậy nên, cuối tuần trước16.000 khán giả đã kéo về nhuộm vàng khán đài sân Cao Lãnh,bởi từ đầu giải đội bóng con cưng của họ, chưa đá trận nàođúng nghĩa trên sân nhà. Và cũng để xem mặt mũi của cái dànđèn như thế nào mà mấy ông lãnh đạo tỉnh phải “mất ăn, mấtngủ” lo mà trang trãi.
Kể lại câu chuyện ấy để thấy rằng, ở một đội bóng còn phảichịu ngân sách của tỉnh như Đồng Tháp đã nghèo và đang nghèonhư thế nào.
![]() |
Đồng Tháp đang là “hiện tượng” ở V-League 2011 |
Hãy còn quá sớm để nhắc đến hai chữ “thành công” cho TĐCSĐồng Tháp mùa này. Nhưng nhìn cái cách mà họ thi đấu ở mùagiải năm ngoái, để biết rằng những gì mà đội bóng Tháp Mườithể hiện cho tới thời điểm này của V-League, không phải làngẫu nhiên.
Đồng Tháp có thể nghèo, thậm chí là ngèo nhất nhì V-League.Nhưng trong từng trận đấu, điều này không được thể hiện trênsân. Cụ thể là khát khao chiến đấu, là nhiệt huyết, là sự tựái của một tên nhà nghèo, là tất cả những gì thuộc về phạmtrù tinh thần. Đồng Tháp luôn giàu hơn đối thủ. Khi ấy,không phải một đội bóng có lực lượng mạnh mới thật sự đángsợ.
Mùa rồi khi cán đích ở vị trí thứ tư, cũng không ai đề cửĐồng Tháp đứng vào hàng ngũ những ứng cử viên cho danh hiệuvô địch, nếu không muốn nói họ bị đã “quy hoạch” dữ dội đểchuẩn bị cho một suất xuống hạng. Đơn giản vì đội bóng vùnglũ còn nghèo lắm. Đội bóng nào nghèo thì chỉ còn mỗi việc“ôm mộng” trụ hạng.
Còn nhớ mấy mùa trước, Đồng Tháp đã lặp đi lặp lại điệp khúclên hạng mùa trước, rồi lại xuống hạng mùa sau. Thậm chí độihình của họ khi ấy, còn chất lượng hơn bây giờ. Lại chưa kểđến sự hậu thuẩn của nhà tài trợ. Nói như vậy, không cónghĩa là các đội bóng của V-League ngày nay đã yếu đi.
Ở một giải đấu ngày càng lí tính hơn, giàu hơn. Giá trị củacầu thủ nhảy múa theo thời gian. Thành tích các đội phụthuộc rất nhiều vào yếu tố kinh tế. Xâu chuỗi tất cả nhữngdữ kiện trên, để thấy rằng trường hợp của TĐCS Đồng Tháp quảlà một nghịch lí.
Theo Lê Hoài Dư
Bongda