“Rủi ro tài chính vĩ mô đáng lưu ý nhất mà VN có thể gặp phải trong trung hạn làrủi ro tiền tệ”. Đó là nhận định của ông Lê Xuân Nghĩa, phó chủ tịch Ủy ban Giámsát tài chính quốc gia, tại hội thảo “Kinh tế VN - cơ hội và thách thức hậukhủng hoảng tài chính toàn cầu” do báo Đầu Tư và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tưnước ngoài tổ chức ngày 9-9 tại TP.HCM.
Theo ông Nghĩa, cụ thể là vấn đề tỉ giá hối đoái khi sức ép tỉ giá đang gia tăngtừ thâm hụt cán cân vãng lai, dự trữ ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng giảm,dòng vốn từ bên ngoài vào VN sẽ giảm đi do kinh tế thế giới vẫn chưa thật sựphục hồi. Nhìn rộng ra, các chuyên gia kinh tế cho rằng nguy cơ tiềm ẩn vẫn làcơ cấu kinh tế của VN đã bộc lộ một vài khuyết điểm như: vấn đề đầu tư côngkhông hiệu quả, hạ tầng cơ sở không được đầu tư tương ứng với phát triển kinh tế- xã hội...
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh, thậm chí vẫn chao đảo trong bốicảnh hiện nay buộc VN phải có biện pháp ứng phó phù hợp. Tuy nhiên, theo nhiềuchuyên gia, cần nhìn nhận và khai thác vấn đề ở góc độ cơ hội chứ không nênchống chọi một cách thụ động. Chẳng hạn, dù khó khăn các nhà đầu tư nước ngoàivẫn chọn VN là điểm đến quan trọng sau khối BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc).
Theo ông Nguyễn Công Ái - Công ty tư vấn KPMG, nhiều công ty Mỹ vẫn bay sang đặtvấn đề đầu tư nhiều dự án ở VN. Tuy nhiên, theo GSTS Nguyễn Mại - chủ tịch Hiệphội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, VN phải trong tư thế có quyền lựa chọn dự án,đối tác đầu tư chứ không thể “cái gì cũng vơ vào” như trong quá khứ.
|
Không gợi ý giải pháp cụ thể cho nền kinh tế VN nhưng các chuyên gia đều chorằng VN phải thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thiên về chất lượng, hiệu quảhơn. Trong tái cấu trúc kinh tế cần nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhânthay vì phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài.
Theo L.N.Minh
Tuổi trẻ