"Nhiều người mẫu rất giỏi ngoại ngữ và kinh doanh, họ có thể làm việc với cườngđộ gấp đôi gấp 3 người bình thường, nên nếu có đưa ra lời bình phẩm gì, mọingười cũng nên cân nhắc kỹ", người mẫu Thái Hà bày tỏ sự bức xúc trước nhữngnhận xét thiếu thiện chí của một đàn chị trong nghề.
- Nghề người mẫu đến nay đã mang lại cho chịnhững gì?
Trước tiên đó là được thỏa sức với đam mê. Tôi rất vui khi mình có thể đi đến vàchạm tới ước mơ thuở nhỏ là làm việc gì đó liên quan hoặc gắn liền với nghệthuật. Còn những cái được khác, có thể nhắc đến như: danh tiếng, thu nhập và mộtsố mối quan hệ tốt, rộng mở với thế giới xung quanh.
- Để có được thành công hôm nay, chị có phảiđánh đổi nhiều?
Khái niệm đánh đổi nên hiểu như thế nào đây khi người ta cứ mãi quan niệm làmnghệ sĩ, người của công chúng thì phải đánh đổi nhiều lắm, nhất là… nhan sắc.Tôi không muốn bàn luận nhiều về chuyện đánh đổi, bởi ai cũng phải sống với cuộcđời của họ và ai cũng phải chịu trách nhiệm trước những điều họ làm.
![]() |
Riêng bản thân tôi, tôi thấy mìnhđã đánh đổi quá nhiều tuổi thanh xuân cho nghệ thuật. Vì sàn diễn, vì đam mê,nhiều khi ngồi ngẫm lại, tôi cảm thấy mình hơi cô đơn so với bạn bè, những ngườiđang làm ngành nghề khác.
Với người bình thường, lễ, tết, đêm hôm, có thể họ không phải chạy long nhongngoài đường để đến điểm diễn, trong khi đó, những người làm công việc nghệ thuậtnhư tôi phải gác lại niềm vui bình thường cá nhân, đi làm vào những lúc người tangơi nghỉ, cần sự giải trí.
- Còn những cám dỗ giữa chốn Sài Gòn hoa lệ vàmôi trường người mẫu đầy cạnh tranh, chị đã đối phó như thế nào?
Cám dỗ và thị phi đối trong giới giải trí bao giờ và ở đâu cũng có chứ khôngriêng gì Sài Gòn. Bản thân tôi cũng đôi khi nhận được những lời mời mọc cám dỗ,nhưng tôi nghĩ, đối xử với cám dỗ như thế nào mới là chuyện đáng bàn. Tùy tìnhhuống mà tôi sẽ có cách xử lý khác nhau, và trong nhiều trường hợp, khi đượcgiải thích rõ quan điểm của mình, những người đưa ra cám dỗ đều thông cảm vàmuốn làm bạn.
- Cũng chụp hình, cũng đi diễn rất nhiều,nhưng cái tên Thái Hà vẫn chưa phải là một veddett sàn diễn, theo chị lý do tạisao?
Tôi không nghĩ như vậy. Vedette hay không không phải là chuyện bạn được ai đótrao cho bạn tấm bằng hạng A hay hạng B, hạng C... mà chỗ đứng của bạn nằm trongtâm khảm của những người tiếp nhận. Tôi nghĩ, sự công nhận của những người làmnghề, những người quan tâm và thực sự am hiểu về thời trang mới là quan trọngchứ không phải là sự tung hô, cố làm màu nhiều cách để mọi người thấy mình nổibật. Trong giới, tôi tự tin mình là một trong những người mẫu đắt show nhất hiệnnay.
![]() |
- Gần đây, nhiều ý kiến nói rằng người mẫu bâygiờ đa số là chân dài, óc ngắn và cũng không đam mê như trước nữa, chị thấy sao?
Tôi thấy điều đó thật phiến diện và thấy hơi bất bình trước những nhận xét cóphần thiếu suy nghĩ và thiếu thiện chí như thế. Công việc nào cũng vậy, cũng cónhững người này người khác, nhưng tôi khẳng định, để có vị trí nhất định, cácngười mẫu phải cố gắng và tập luyện nhiều lắm. Nhiều người mẫu rất giỏi về ngoạingữ và kinh doanh, họ có thể làm việc với cường độ gấp đôi gấp 3 người bìnhthường nên tôi thấy rằng, có nhận xét thế nào thì cũng nên cân nhắc trước mỗilời nói.
- Là một người mẫu có nhiều bộ hình gợi cảmđăng trên các mặt báo, chị cảm nhận sao khi một đàn chị đi trước nói rằng ngườimẫu bây giờ chỉ thích phát ngôn shock, khoe vòng gợi cảm, còn sự chuyên nghiệpkhông có?
Sự chuyên nghiệp phải được đặtđúng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đối với làng thời trang Việt Namvà nghề người mẫu, sự chuyên nghiệp đó mỗi ngày sẽ được hoàn thiện. Ở đây, tôikhông muốn nói nhiều về sự chuyên nghiệp của mỗi người, mà tôi chỉ nhắc mìnhphải cố gắng chuyên nghiệp trong từng hoàn cảnh có thể. Tôi không có thói quengây shock, còn chuyện khoe vòng 1, vòng 2 hay vòng 3 trên sân khấu thì tôi nghĩđơn giản, đó là sự tự tin vào một thế mạnh nào đó trên cơ thể.
- Với những nhận xét bị coi là phiến diện củađàn chị, chị có thấy công bằng cho thế hệ người mẫu bây giờ?
Công bằng hay bất công thì ta sẽ giải quyết như thế nào với nó? Tôi thấy điều đóhơi quá tầm đối với một người mẫu đang làm nghệ thuật. Tôi chỉ muốn dành nhiềusuy nghĩ cho sự sáng tạo trên sàn diễn và trước ống kính.
- Theo chị, cái được và không được của lớpngười mẫu bây giờ so với thế hệ trước là gì?
Cái được của các người mẫu bây giờ là sự tự tin vì nghề người mẫu đã và đangđược nhiều người công nhận, trọng vọng. Ngoài ra, người mẫu bây giờ ngoài việctrình diễn cũng biết cách chăm chút bản thân hơn, chịu khó tiếp nhận những xuhướng thời trang quốc tế hơn để làm đẹp bản thân. Còn cái không được, có lẽ cácbạn nên tự nhận xét thì khách quan hơn.
![]() |
- Thực tế về những gì chị đã trải qua trongnghề, thì môi trường người mẫu có thật sự nhiều cạnh tranh và sẵn sàng chà đạplên nhau để đi như người ta vẫn đề cập?
Cạnh tranh lành mạnh để phát triển trong ngành nghề nào, lĩnh vực nào cũng đángkhuyến khích. Bản thân tôi thấy, thực tế sàn diễn không quá tàn nhẫn và chà đạpnhư nhiều người nghĩ.
Tôi thấy hài lòng với những gì mình đang có và mong rằng mỗi ngày, mình sẽ đạtđược một nấc thang cao hơn. Mục tiêu của tôi trong năm nay là ghi danh một cuộcthi nhan sắc quốc tế mà tôi thích. Hiện tại, tôi đã nhận được 2 lời mời tham giathi quốc tế nhưng bản thân còn đang cân nhắc.
- Chị nói đang chờ đợi một hoàng tử trong mơ,đến bây giờ điều đó đã thành sự thật chưa?
(Cười) Giấc mơ chưa tới và vị hoàng tử có lẽ hiện tại đang lưu lạc ở đâu đó!
- Một người đàn ông như thế nào sẽ "đánh gục"được chị?
Đó phải là một người đàn ông đầy bản lĩnh và biết vươn lên trong cuộc sống. Tôikhông đặt nặng lắm chuyện người đàn ông đó phải như thế nào, có giàu có haykhông nhưng tôi mong người đàn ông của mình là người biết san sẻ, yêu thương vàquan tâm những người chung quanh. Ngoài ra, đó phải là một người đàn ông đángtin mà trái tim của tôi mách bảo.
Theo Xzone