‘Phong cách thời trang của tôiluôn gợi cảm một cách hợp lý và cũng không ít lần tôi được khen là mặc đẹp, quýphái. Thế nhưng sau sự cố, tôi lại bị chỉ trích và lên án nặng nề thì mọi ngườiđang quá xét nét với tôi’,Thái Hà chia sẻ hậu sự cố "lộ hàng".
- Cuộc sống của chị thayđổi theo chiều hướng như thế nào từ khi gặp phải sự cố lộ ngực vừa qua?
Tôi thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn ít nhiều. Trước đây nếu không phảilo nghĩ điều gì thì bây giờ, mỗi ngày khi đọc một bài báo nhắc đến sự cố củamình, tôi cảm thấy có điều gì đó nhoi nhói. Tôi đã từng nói rất rõ rằng, đóchỉ là sự cố và những người trong nghề đều hiểu tôi không chủ ý gây. Tôi chỉmong chuyện này qua thật nhanh và không còn bị ai nhắc đến nữa.
- Thời gian qua dư luậnvẫn tiếp tục nhắc tới sự cố và cho rằng chị cố tình hế hênh để gây scandal"hâm nóng" tên tuổi đang nguội lạnh. Chị nghĩ sao?
Tôi không bàn luận về việc người ta nghĩ về mình như thế nào. Phong cáchthời trang của tôi luôn gợi cảm một cách hợp lý và cũng không ít lần tôiđược khen là mặc đẹp, quý phái. Tuy nhiên sau sự cố, mọi người có cái nhìnxét nét hơn, nên mới xảy ra những nhận định trên. Tôi thực lòng không muốnnhắc đến chuyện này và cũng chưa bao có ý định tạo scandal bởi đối với bảnthân tôi, điều đó ảnh hưởng rất xấu đến bước đường sự nghiệp sau này.
|
- Nhưng nói đi cũng phảinói lại, nhờ sự cố này mà tên tuổi của chị được nhắc nhiều lần hơn trên báochí trong thời gian qua?
Tôi là người mẫu, sống bằng hình ảnh của mình. Việc nhắc đi nhắc lại vớinhững scandal do sự cố không mong muốn như thế rõ ràng là làm ảnh hưởng xấuđến tôi nhiều hơn là tốt. Vậy tôi đang được cái gì?
- Chị nghĩ sao khi cóngười nghĩ rằng, chỉ cần mất 5 triệu nộp phạt thôi mà được PR nhiều trên báonhư vậy cũng lời?
Tôi nghĩ, nhận xét này chỉ xuất phát từ suy nghĩ hẹp hòi nào đó. 5 triệu,đối với bạn nó nhỏ hay nó lớn? Danh dự đối với bạn, nó đáng là bao nhiêu?Tôi chưa bao giờ bất chấp trong cuộc sống, cho nên những gì mà người ta nóichưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi cả.
- Sau sự cố này, chị có sợbị mọi người gán cho mình biệt danh "người đẹp lộ ngực" giống các người mẫukhác đã từng gặp sự cố không?
Những gì tôi lo sợ cũng đãdiễn ra rồi, nhưng tôi tin, công chúng và những người làm nghề cũng có cáchnhìn nhận sự việc theo cách riêng của mình. Ai muốn gán biệt danh gì thìgán, tôi giờ chỉ biết có tập trung thời gian cho sự nghiệp và chuyên môn,chẳng màng những thị phi.
- Cảm giác của chị như thế nào khi là người trong cuộc và phải đi nộp phạt?
Tôi chỉ nghĩ sao mình xui thế thôi.
- Chị sẽ nói gì nếu nhưthời gian tới các cơ quan nhà nước sẽ xiết chặt mức phạt với việc ăn mặcphản cảm cũng như "lộ hàng" của các nghệ sĩ hiện nay?
Tôi nghĩ, đã là quy định hợp lòng dân thì tất cả mọi người phải tuân theo.Tôi cũng vậy.
- Chị suy nghĩ gì về câu nói bây giờ các người đẹp chỉ cần ‘khoe, lộ, hở’ làcó thể nối tiếng nhanh hơn so với những người làm việc chăm chỉ, âm thầm?
Tôi không hiểu dựa vào đâumà người ta có thể đưa ra những nhận định nực cười như thế. Hãy nói và chỉcho tôi biết từng trường hợp cụ thể nào thành công, nổi tiếng nhanh từscandal đi, tôi sẽ nói cho bạn biết, suy nghĩ của riêng tôi.
![]() |
- Sau sự cố này, nhiềungười vẫn thấy chị ăn mặc khá gợi cảm khi xuất hiện trong các event, chịkhông sợ sự cố lặp lại?
Là người mẫu, tôi chọn cách mặc đúng với phong cách và sự tự tin của mình.Tôi vào nghề người mẫu đã lâu, đã xuất hiện ở các event tiệc tùng giải tríđã quá nhiều và cũng không ít lần tôi được vinh danh nhận giải "nữ hoàng củađêm tiệc" hay được chọn là một trong những người đẹp mặc phong cách, ấntượng trong năm. Thế mà bây giờ tôi lại bị chỉ trích và lên án. Tôi thấy có gì đó mâuthuẫn và quá xét nét với tôi. Tất nhiên, khi nhận được những nhận xét nhưvậy, tôi sẽ xem lại trước khi quyết định mình sẽ phát triển phong cách thờitrang theo hướng nào. Tôi nghĩ mặc đẹp và gợi cảm thì không có gì đángtrách, chúng ta chỉ nên lên án khi ai đó ăn mặc quá phản cảm thôi.
- Chị rút kinh nghiệm cho mình như thế nào cho những lần xuất hiệnở các sựkiện và nhận show trong thời gian tới?
Gợi cảm hay phản cảm thì tùy theo góc nhìn của mỗi người và văn hóa mỗi nơibạn tới hay môi trường bạn đang sống, chứ không có một chuẩn mực nào để gọinó một cách chính xác cả. Tôi chỉ biết nhắc mình cố gắng mặc sao cho đẹp vàngày càng được nhiều người đồng tình, ủng hộ.
- Với sự cố như vừa qua có làm chị thay đổi ý định sẽ không tham gia thicuộc thi sắc đẹp nào trong thời gian tới không?
Không, sự cố vừa rồi tôi đã tạm khép nó lại trong suy nghĩ, và tôi cũng mongmọi người hãy khép lại nó, sau bài trả lời phỏng vấn này. Những gì tôi sai,tôi đã chịu trách nhiệm, sự cố ra sao, tôi cũng đã tường trình với các cơquan chức năng rồi. Tôi không bao giờ vì chuyện không may đó mà nhụt chí. Bây giờ công việc củatôi là vẫn nhận làm người mẫu thời trang, quảng cáo, tham gia các show diễn.Ngoài ra, tương lai tôi muốn có thêm cơ hội tốt hơn để thứ sức với phim ảnh.
Theo Vietnamnet