Nguồn nhập khẩu bị cắtgiảm, thời tiết trong nước bất lợi khiến cho các vùng trông hoa thất thu. Cảnước bước vào 8/3 với tình trạng thiếu hoa, giá tăng từng ngày.
Hoa lan: hết hàng sớm
Thái Lan vốn là thị trườngcung cấp hoa chính cho Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng lũ lụt nênkhiến cho nguồn cung hoa lan này khan hiếm. Đây cũng là lý do khiến các chủcửa hàng hoa tại Hà Nội méo mặt vì giá lan tăng cao mà hàng lại không có đểphục vụ nhu cầu người tiêu dùng.
Chị Thu Trang, Công ty điệnhoa Thăng Long lắc đầu từ chối đặt hàng hoa lan Thái Lan của khách: "LanThái năm nay không thể nhập được, thi thoảng có hàng song giá lại tăng gấpđôi, thậm chí gấp ba năm ngoái nên chúng tôi rất khó bán. Thông thường mộtcành lan có giá 20.000đ, nay nhập 40.000đ mà vẫn không có hàng. Nhập cũngkhó bán nên chúng tôi chuyển sang nhập lan Moncada từ Đài Loan, tuy khôngđẹp và bền bằng lan Thái song giá mềm hơn".
Chủ cửa hàng hoa Ba Sao số 46phố Cầu Gỗ kêu trời: "Khách quen hay lạ đều kêu sao không có lan Thái, giágấp mấy lần năm ngoái sao mà nhập được. Khổ nỗi lan Thái khan hiếm, tăng giánên lan khác như Đà Lạt hay Moncada cũng té nước theo mưa tăng giá lên. LanĐà Lạt của ta xấu hơn lan Thái, bong ngắn và hoa không mềm, bền bằng. Nămnay lan Đà Lạt cũng không được mùa do thời tiết năm nay không thuận lợi, giácũng tăng thêm do lan Thái khan hiếm".
![]() |
Người dân làng hoa hồng Vạn Thành đang thu hoạch hoa cho ngày 8/3 (Tiểu Long) |
Chị Thu Yến, shop hoaNgàn hoa trên đường Khương Đình cho biết: "Lan Thái đẹp hiện được nhậpgiá từ 40 đến 60.000đ/cành. Nguồn cũng rất khan hiếm nên chúng tôi chỉđặt được chừng 200 cành cho dịp 8/3. Đây là do chúng tôi đã có mối quentừ bên đó, nếu không có bạn hàng lâu năm chắc không thể có hoa dịp nàyđược".
Tết cổ truyền vừa qua lại dịplễ Valentin đã tiêu tốn một lượng hoa lớn. Vì vậy ngày 8/3 sắp tới được cácchủ cửa hàng hoa khẳng định sẽ khó mà mua được một lẵng lan Thái trên thịtrường với giá dưới 1 triệu đồng. Thậm chí đã có khách đặt lẵng lan Thái lêntới 5, 7 triệu đồng. Các loại lan khác cũng đã tăng giá lên từ 30 đến50.000đ/cành và hoa cũng không được đẹp mã như mọi năm. Người tiêu dùng nêntính phương án dùng các loại hoa khác thay thế cho hợp túi tiền và ý nghĩa.
Hồng Đà Lạt được giá
Nguồn nhập khẩu khan hiêm,các làng hoa phía Bắc mất mùa khiến cho hoa Đà Lạt, nhất là hoa hồng cungkhông đủ cầu, giá ca tăng mạnh.
Theo khảo sát tại các lànghoa trong thành phố, giá hoa hồng mua tại vườn hiện nay tăng cao ở mức 4.700- 5.200đ/cành hồng nhung, gấp 3 lần so với ngày thường. Các loại hoa hồngkhác như hồng vàng, hồng trắng, hồng cánh sen... cũng tăng từ 2 - 3 lần sovới bình thường, hiện đang dao động từ 3.000 - 3.700đ/cành.
Trong khi đó, hoa lyly - loàihoa cao cấp, rất được ưa chuộng trong những ngày này hiện giá cũng tăng gầngấp đôi, dao động từ 100.000 - 120.000đ/bó 5 cành (loại vàng thơm, vàngnhọn).
Ông Nguyễn Khắc Khen, thươnglái chuyên thu mua hoa chuyển đi các tỉnh cho biết: "Giá hoa lyly tăng caonhưng đang rất khan hiếm. Một bó hoa lyly đỏ mua tại vườn hiện nay đã tănglên 180.000đ nhưng vẫn không có hoa để mua".
Theo một số người dân trồnghoa tại làng hoa hồng Vạn Thành thì năm nay do ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnhnên đã khiến sản lượng hoa hồng của nhiều nhà vườn bị sụt giảm. Thậm chí cóvườn sản lượng hoa nở đúng dịp 8/3 chỉ đạt khoảng 50 - 60% khiến hoa khanhiếm và giá tăng ca.
Theo VEF