Thủ lĩnh cuộc chống đối ở Thái Lan Suthep Thaugsuban đêm 1-12 đã gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra và đưa ra tối hậu thư trong vòng 2 ngày phải trả lại quyền lực cho nhân dân.
Ông Suthep tuyên bố: “Không có chuyện thương lượng
hay thỏa hiệp ở đây”. Tuy nhiên, ông không xác định sẽ có hành động như
thế nào sau đó nếu như tối hậu thư của ông không được chú ý đến.
Ông kể với các nhà báo: “Tôi nói với bà Yingluck rằng đây là lần duy nhất và cuối cùng tôi gặp bà cho đến khi quyền lực được trao cho nhân dân. Sẽ không có chuyện thương lượng và tất cả sẽ kết thúc trong vòng 2 ngày”. Ông còn kêu gọi công chức xuống đường để tham gia biểu tình vào ngày 2-12.
Người biểu tình vây quanh tòa nhà chính phủ hôm 1-12. Ảnh: REUTERS
Trước đó cùng ngày, cảnh sát Thái Lan đã tránh đụng độ với những người chống đối tấn công các địa điểm then chốt ở Bangkok với nỗ lực lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Những người biểu tình xông
được vào một số đài truyền hình, ép buộc phải phát quan điểm của phe đối
lập thay vì chính phủ. Nhưng hơi cay và vòi rồng đã chặn họ lại tại tòa
nhà chính phủ.
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn
Pattanathabutr cho biết những người biểu tình chống chính phủ vẫn chưa
chiếm được bất kỳ toà nhà nào của nhà nước bất chấp việc họ đã mở hàng
loạt cuộc "tấn công" vào ngày 1-12. Trước đó, phát biểu trên truyền hình, ông
Suthep tuyên bố những người biểu tình đã chiếm giữ 12 tòa nhà
chính phủ "một cách hòa bình và không có vũ khí".
Người Lao Động