Các nhà khoa học quốc tế điềutra sự sống trong các đại dương vừa phát hiện một thảm vi khuẩn khổng lồ tronglòng đại dương rộng 130.000km2 ở ngoài khơi bờ biển Chile và Peru.

Thảm vi khuẩn khổng lổ trong lòng đại dương
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Các thảm vi khuẩn nhỏ hơn đượcphát hiện ngoài khơi bờ biển Tây Namibia, miền Nam châu Phi và hiện có thể mởrộng khu vực cư trú ra khắp các đại dương của thế giới.

Các chuyên gia trong Chương trìnhđiều tra sự sống trong các đại dương, chương trình hợp tác khoa học quốc tế lớnnhất với hơn 2.000 nhà khoa học của 80 nước tham gia, cho biết các vi khuẩnkhổng lồ được phát hiện từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, nhưng vào thời điểm đóít nhà khoa học tin rằng vi khuẩn có thể dài 2-7cm, đủ lớn để nhìn được bằng mắtthường.

Các vi khuẩn này sinh sôi rấtmạnh nhờ khí độc hydrogen sulphide tại các vùng nước ở độ sâu 50-100 mét dướimặt nước biển, nơi không có hoặc có rất ít khí ôxy.

Vi khuẩn khổng lồ này có thể đãlà chủ của các đại dương thời kỳ Đại nguyên sinh cách đây từ 2,5 tỷ năm đến 600triệu năm, thời kỳ các đại dương không có ôxy hòa tan. Các hoá thạch vi khuẩncủa thời kỳ này rất giống với các vi khuẩn mới được phát hiện.

Các nhà khoa học xác nhận môitrường axít đang tăng lên ở các đại dương do ảnh hưởng của tình trạng biến đổikhí hậu có thể tác động đến các hệ vi khuẩn.

50 năm trước, trong 1 lít nướcbiển chứa khoảng 100.000 tế bào vi khuẩn nhưng hiện nay trong 1 lít nước biểnhoặc 1 gam bùn ở đáy biển đã chứa tới hơn 1 tỷ vi sinh vật.

Các nhà khoa học thuộc chươngtrình nghiên cứu trên cũng xác nhận mối liên hệ giữa địa bàn sống của loại vikhuẩn khổng lồ nói trên với sản lượng hải sản đánh bắt. Chúng có thể đóng vaitrò quan trọng tạo ra các ngư trường cực kỳ giàu có và phong phú hải sản.

Khoảng 50% sản lượng cá của thếgiới được đánh bắt ở các ngư trường ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nam Mỹ, nơicó thảm vi khuẩn khổng lồ này.

Theo Thảm vi khuẩn khổng lổ trong lòng đại dương