Sau khi bé chào đời, nhiều phụ huynh cho trẻ uống cam thảo để tanđàm, uống lục thần hoàn để trẻ không bị giật mình khi ngủ… Các chuyên giacho rằng, đây là một quan điểm sai lầm, có thể dẫn đến những hậu quả đángtiếc.

Tác dụng ngược

Mộtchuyên gia sản khoa của bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, trẻ được cho uốngcam thảo phần lớn là các bé sinh mổ. Các bà mẹ cho rằng do sinh mổ nên lượngđàm nhớt trong cơ thể bé không được đẩy ra hết. Ngay cả các bà mẹ sinhthường cũng cho rằng đàm nhớt không được hút hết là nguyên nhân khiến trẻ dễbị khò khè sau này.

Vì vậy, khi thấy con có dấu hiệu hơi khò khè hay có chútđàm nhớt, các bà mẹ lại cho bé uống cam thảo. Với những “trục trặc” do chưathích nghi khi chào đời, bé chưa quen dần với phản xạ nuốt; đặc biệt ở trẻsinh non, việc cho trẻ uống cam thảo dễ khiến trẻ bị sặc, nguy cơ tử vongrất cao.

Thận trọng khi dùng cam thảo, lục thần hoàn cho trẻ

Sau khi bé chào đời, nhiều phụ huynh cho trẻ uống cam thảo để tan đàm, uống lục thần hoàn để trẻ không bị giật mình khi ngủ… Các chuyên gia cho rằng, đây là một quan điểm sai lầm, có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Chuyêngia sản khoa cho biết, từ lâu, bệnh viện đã tuyên truyền cho các bà mẹ saukhi sinh nên cho con bú, tuyệt đối không cho trẻ uống bất cứ loại nước nàokhác. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ vẫn lén cho con uống nước cam thảo, hậu quảđã có trường hợp trẻ bị sặc nhưng do được cấp cứu kịp thời nên khôngdẫn đến tử vong.

Theobác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng1 TP.HCM, trước đây, bệnh viện cũng từng tiếp nhận trường hợp bị ngộ độc camthảo. Phần lớn các bé nhập viện đều bị viêm phổi, gây khó thở tím tái, ảnhhưởng đến tim mạch… Dù chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra nhưng để điềutrị cho bé trở lại bình thường, khỏe mạnh cũng tốn không ít thời gian vàcông sức. Đa phần các bà mẹ sử dụng những lát cam thảo bắc ngâm vào nước vàcho con uống khi trẻ có dấu hiệu “lên đàm” hay “khó thở”. Điều này gây bấtlợi cho trẻ vì trong cam thảo có vị ngọt khiến trẻ dễ bỏ bú mẹ, mất cơ hộitiếp thu dòng sữa kháng khuẩn tốt nhất trong đời. Bên cạnh đó, lượng nhớt ởvùng hầu họng không giảm đi mà còn kích thích nhớt tiết ra, làm bé ọc ranhiều nhớt hơn, khiến người lớn “tin tưởng” vào tác dụng “tống xuất đàmnhớt” của cam thảo. Nếu cho bé uống với lượng nhiều, ngoài việc gây ra cáctriệu chứng suy hô hấp còn có thể gây ói mửa, chướng bụng, viêm ruột hoạitử, đi tiêu ra máu dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Sử dụng thuốc cho trẻ - cần thận trọng

Thạc sĩ– bác sĩ Lê Hoàng Sơn, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCMkhẳng định, cho trẻ uống cam thảo (để tan đàm nhớt) và lục thần hoàn (đểkhông giật mình, thần kinh ổn định) là sai lầm vì hàm lượng corticoid trongcam thảo khá cao, dễ gây ra những tác dụng đáng tiếc, đặc biệt với trẻ sơsinh.

Riênglục thần hoàn là thuốc tấn công bệnh, không phải là thuốc bổ. Tác dụng chủyếu của nó là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, giảm đau, đặc biệtthường được dùng trong các bệnh nhiễm trùng như viêm họng, sưng tấy, mụnnhọt, chốc lở.

Tronglục thần hoàn có chất độc là nhựa cóc (thiềm tô), có tác dụng tǎng lực tim.Vì đây là thuốc trị bệnh cấp tính và có tính độc nên nhà sản xuất xưa và naymới chế dạng viên nhỏ như hạt cải và liều dùng tính theo hạt.

Nếuuống quá liều có thể gây độc cho tim, gan và thận.

Nếuuống quá liều sẽ gây ngộ độc, tim đập chậm và đập không đều, nôn mửa.

Lụcthần hoàn có thể gây dị ứng nổi mẩn đỏ. Ở trẻ em, dùng quá liều có thể ngất,co giật, nôn mửa, tím tái, thở dốc... Đặc biệt, không nên cho trẻ dưới 5tuổi dùng lục thần hoàn.

Khidùng thuốc, cần lưu ý, không nên dùng thuốc chưa được Bộ Y tế cấp phép lưuhành (chưa có số đăng ký của Bộ Y tế, vì qui trình cấp số đăng ký hiện nayrất chặt chẽ, đặc biệt là thuốc có độc tính).

Khi đãđược Bộ Y tế cấp số đăng ký thì nên sử dụng đúng theo tờ hướng dẫn sử dụngtrong hộp thuốc.

Bác sĩMinh Tiến khuyến cáo, khi thấy trẻ có đàm nhớt, phụ huynh nên đưa bé đếnkhám chuyên khoa sơ sinh hoặc nhi, để được khám, điều trị cũng như hướng dẫncách làm tan đàm. Tuyệt đối không nên cho bé uống cam thảo. Ngoài ra, phụhuynh có thể làm thông thoáng mũi họng bé bằng cách nhỏ nước muối sinh lý(Natri clorid 0,9%) từ 4-12 lần/ngày cho bé. Sau khi nhỏ nước muối sinh lý nên cho bé nằm nghiêng một bên đểlàm khô mũi. Phụ huynh cần lưu ý tuyệt đối không sử dụng bất cứ loại thuốcnhỏ mũi nào ngoài nước muối sinh lý, tránh tác dụng phụ nguy hiểm cho bé.

Theo Nguyên Hạnh
PNO