Nếu giá rét tiếp tục kéo dài,nguy cơ gặp tai nạn khi phòng chống rét sẽ xảy ra nhiều hơn như ngộ độc khí CO2từ bếp than tổ ong và bỏng lửa do bếp củi hay máy sưởi, đặc biệt đối với trẻ em,người già và bệnh nhân.

Ở phòng kín - nguy cơ ngộđộc khí CO tăng cao

Ngày 5-1-2011, tại Phú Yên cótrường hợp do sưởi ấm bằng than trong phòng kín cả 4 người trong một gia đình bịngất xỉu, hôn mê sâu. May được đưa đi cấp cứu kịp thời, 4 người đã qua cơn nguykịch. Chị Nguyễn Thị Hồng 40 tuổi ở thôn Phước Hào, xã Xuân Phước, huyện miềnnúi Đồng Xuân vừa hồi tỉnh sau khi bị hôn mê sâu do ngộ độc khí CO từ bếp thancủi (để sưởi ấm dưới giường).

Chồng chị là anh Nguyễn Cao Tăngđã tử vong vì bị ngộ độc khí CO quá nặng. Từ đầu mùa lạnh đến nay, Bệnh viện đakhoa Phú Yên đã cấp cứu 8 ca ngộ độc khí CO do dùng than để sưởi ấm, 1 người tửvong. Đêm 7-1-2011, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngộ 65 tuổi và  bà Lê Thị Thanh 61tuổi ở khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh-Nghệ An đốt than tổ ong trong phòng đểsưởi ấm và bị ngộ độc phải đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Sau 4 ngày điềutrị, ông Ngộ mới tỉnh, nhưng vẫn phải thở ôxy và truyền đạm. Riêng bà Lê ThịThanh vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Mới đây nhất ( ngày 14-1-2011) tại thônThái Lai, xã Vĩnh Thái- Quảng Trị, hai cha con ông Nguyễn Văn Thành 45 tuổi vàNguyễn Thị Năm 15 tuổi bị tử vong. Nguyên nhân được xác định là do ngạt khói.Đêm 12-1, ông Thành đặt lò than dưới gầm giường, rồi đóng kín cửa ngủ. Hai ngàysau không thấy bố con ông dậy, hàng xóm phá cửa vào, thấy họ đã chết tím tái từtrước đó.

Thận trọng khi sưởi ấm chống rét
Việc sử dụng đồ sưởi ấm chống rét cần hết sức thận trọng,
 tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra

Ngày 16-1-2011, Sở Y tế tỉnh LạngSơn thông báo, đã có một vài trường hợp nhập viện vì ngộ độc khí CO2 sau khisưởi ấm. Thông báo của các chuyên gia y tế, những ngày rét đậm vừa qua cả nướcđã có không ít trường hợp bị ngộ độc khí CO2 do dùng than tổ ong để sưởi ấm.Ngoài ra còn có người bị ngộ độc do  sử dụng các thiết bị sưởi bằng điện. Trungtâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, khi để bếp than trong phòng ngủ,phòng tắm, không có chỗ thông hơi, than cháy sẽ đốt hết khí oxy, sinh ra khíCO2.  Đặc biệt nếu bếp than tổ ong để ở chế độ ủ vì than cháy dần trong tìnhtrạng thiếu khí sẽ sinh ra khí CO, có độc tính cao.

Người nào hít phải khí CO và CO2,cơ thể sẽ bị ngộ độc do thiếu oxy, dẫn tới tổn thương vỏ não. Càng ở phòng kínthì ngộ độc khí CO càng mạnh. Quá trình nhiễm độc khí nhanh, nạn nhân có triệuchứng đau đầu, thở dốc, buồn nôn, chóng mặt, đau quặn bụng, tiêu chảy, cơ thể bịtê nhiều nơi, lịm dần rồi dẫn đến hôn mê sâu, thậm chí tử vong nếu không cứuchữa kịp thời. Theo các bác sĩ Trung tâm Chống độc, những năm trước họ phải tiếpnhận nhiều ca ngộ độc khí CO và CO2 rất nặng với những biểu hiện như hôn mê, hơithở yếu kèm theo những vết bỏng nghiêm trọng do ngất xỉu rồi ngã vào bếp than...

Khô da, nứt nẻ da vì “lạmdụng” thiết bị sưởi

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thểthao, những ngày thời tiết rét đậm việc sử dụng các thiết bị sưởi ấm như quạtsưởi, điều hòa, túi giữ nhiệt... là biện pháp cần thiết để tăng cường nhiệt độ.Tuy nhiên mọi người cần biết rằng, nguyên lý chung của các thiết bị ủ ấm (quạt,điều hòa) và phần lớn các thiết bị làm ấm là tỏa nhiệt, đốt cháy ô xy, làm mấtđộ ẩm trong không khí. Nếu sử dụng thiết bị sưởi với công suất lớn trong phòngnhỏ sẽ làm khô da dẫn đến nứt nẻ da, nhất là với trẻ nhỏ. Nếu sử dụng lâu hơn,sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, làm viêm niêm mạc mũi, chảy máu cam. Ngoàira tia hồng ngoại từ các thiết bị sưởi có thể xiên vào cơ thể gây hại cho mắt,gáy, vùng đầu, mặt, cổ....

Để khắc phục tình trạng khô da,khi bật các thiết bị sưởi nên để chậu nước tạo độ ẩm cho không khí. Ngoài ra mọingười nên bôi kem giữ ẩm ban đêm. Đặc biệt chú ý, nếu dùng chăn điện, để an toànkhông bị điện giật, người sử dụng cần bật điện trước, khi chăn ấm thì tắt điệnrồi mới dùng đắp.

Có thể dùng túi sưởi

Đây là thiết bị giữ nhiệt được 8tiếng rất tiện lợi... Tuy nhiên khi sử dụng cần lưu ý, với trẻ nhỏ dưới 2 tuổikhông nên dùng vì có thể bị bỏng. Với những trẻ lớn hơn, khi dùng, có thể lấymiếng lót may sẵn hoặc gói vào chiếc khăn bông tránh tiếp xúc trực tiếp làm bỏngda trẻ. Theo các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia, việc chữa trị cho bệnh nhân bỏng làngười già, trẻ em gặp nhiều khó khăn vì da mỏng nên khi bị bỏng vết thươngthường rộng và sâu, nên khả năng hồi phục và tái tạo da rất kém. Vì thế khi bịbỏng, cần rửa ngay bằng nước đun sôi để nguội, rồi lấy khăn sạch phủ lên vếtbỏng và chuyển ngay bệnh nhân tới bệnh viện. Tuyệt đối không dùng nước đá, kemđánh răng hay các loại lá cây đắp vào vết bỏng sẽ gây nhiễm trùng rất nguy hiểm. 


Theo Đại đoàn kết