Tháng 12 thường là thời điểmtăng giá của các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá thịtrường tiêu dùng vẫn ổn định, thậm chí có một số loại rau củ quả còn giảm giá.
Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đến hết tháng 12, giá một số mặthàng thực phẩm tươi sống, gạo, đường… vẫn sẽ ổn định.
![]() |
Rau củ quả giảm giá do thời tiết thuận lợi. |
Thực phẩm giữ giá
Tại Hà Nội, giá các loại thực phẩm tươi sống vẫn được bán theo giá của tháng 11.Theo đó, thịt lợn sấn 95.000 đồng/kg; lợn nạc thăn 110.000 đồng/kg; thịt bò file150.000 đồng/kg; thịt gà ta 100.000 đồng/kg; tôm chân trắng loại 32 con/kg giá150.000 đồng/kg; tôm sú 220.000 đồng/kg; mực ống 180.000 đồng/kg; cá quả 100.000đồng/kg; cá trắm đen 150.000 đồng/kg; cá chép 65.000 đồng/kg; cá trắm 60.000đồng/kg...
Các loại rau củ, quả tươi cũng đang được bán với giá ổn định. Thậm chí có một sốloại giảm giá như: su hào giảm từ 5.000- 6.000 đồng/củ xuống còn 4.000 đồng/củ;cải bắp từ 10.000 đồng/kg xuống 8.000 đồng/kg; cải ngọt từ 18.000 đồng xuống15.000 đồng/kg...
Tại TP Hồ Chí Minh, giá các loại lương thực, thực phẩm tươi sống vẫn ổn địnhnhưng một số mặt hàng có mức giá cao hơn Hà Nội. Cụ thể: thịt lợn sấn các loại100.000 đồng/kg; thịt bò file 170.000 đồng/kg; thịt gà 100.000 đồng/kg; thịt gàcông nghiệp 80.000 đồng/kg; cá lóc 61.000 đồng/kg; cá diêu hồng 65.000 đồng/kg;cá kèo 85.000 đồng/kg; cá chép 70.000 đồng/kg...
Các loại rau cũng có xu hướng giảm giá do thời tiết thuận lợi. Bắp cải từ 12.000đồng/kg xuống còn 10.000 đồng/kg, cà chua từ 18.000 đồng/kg xuống còn 16.000đồng/kg; bí đỏ từ 12.000 đồng/kg xuống 10.000 đồng/kg...
Tuy nhiên, mặt hàng đang có xu thế bứt ra khỏi xu thế chung của giá cả là cácloại đồ uống trên thị trường tự do. Giá một số loại đồ uống đã được điều chỉnhtăng nhẹ như: Sting tăng từ 124.000 đồng lên 136.000 đồng/két; bia chai Hà Nộitừ 192.000 đồng lên 204.000 đồng/két. Hầu hết các loại nước ngọt, nước uống cóga trên thị trường tự do đã được điều chỉnh tăng từ 3- 5%. Tuy nhiên, các siêuthị, TTTM cho biết chưa có sự điều chỉnh giá của các loại đồ uống.
Nhiều mặt hàng hết lên "cơn"
Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thì thị trường sẽkhông có chuyên tăng giá đột biến. Và chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội trongtháng Tết có thể chỉ tăng ở mức dưới 1%.
Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan cũng cho biết, ngay từ tháng6/2011, Công ty này đã ứng tiền cho các trại chăn nuôi lớn để cam kết cung ứngđủ sản lượng. Hiện Vissan đã sản xuất khoảng 80% sản lượng hàng Tết. Theo đó,giá hàng Tết do Vissan cung cấp sẽ không có sự tăng giá đột biến.
Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối ThủĐức cũng khẳng định rằng, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên lượng rau củ, tráicây Tết sẽ dồi dào, sức mua lại đang chậm lại do đó sẽ không có sự tăng giá độtbiến.
Đại diện Sở Công Thương TPHCM cũng cho rằng, sẽ đẩy mạnh khâu cung ứng hàng đểđưa hàng hóa, đặc biệt là hàng bình ổn giá, đến người dân ở ngoại thành, các KCX- KCN. Các điểm bán hàng của doanh nghiệp tham gia bình ổn giá sẽ tăng giờ mởcửa, bán hàng đến 29 Tết và mở cửa bán lại vào sáng mùng 2 Tết. Sở này và các cơquan, ban ngành liên quan sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lýnghiêm và kịp thời các vi phạm về giá. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã làm việc vớinhững nhà cung cấp lớn trên địa bàn về công tác ổn định giá.
Tại thị trường Hà Nội, theo báo cáo sơ bộ, các trung tâm thương mại, siêu thịnhư Big C, Metro, Coop mart đã thực hiện dự trữ lượng lớn hàng hóa phục vụ Tếtvới tổng số tiền hàng trên 1.900 tỷ đồng. Tương đương với mức tăng dự trữ bìnhquân cho mỗi siêu thị, trung tâm thương mại từ 20- 50%. Cùng với việc chuẩn bịđủ nguồn hàng, tổ công tác liên ngành của Thành phố, lực lượng quản lý thịtrường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường chống đầu cơ, găm hàng, tănggiá quá mức...
Cục Quản lý giá cũng cho rằng, giá ổn định trong tháng 12 là do giá một số hànghóa, dịch vụ thiết yếu như điện, than, xăng dầu, viện phí... giữ ở mức ổn định.Các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, chương trình bình ổn thị trường tiếptục được triển khai, các chương trình khuyến mại, giảm giá cũng được nhiều doanhnghiệp, địa phương thực hiện tích cực trong những tháng cuối năm.
Theo Mai Hạnh - Ngọc Anh
Gia đình Net