Tháng Giêng, du lịch Việt Namăn nên làm ra. Tuy nhiên, làm thế nào để khách ra đi và tiếp tục trở lại sẽ làbài toán khó!

Ngành “công nghiệp không khói” ởViệt Nam hiện tại đang được khai thác mạnh. Du khách đánh giá cao khi đến vớiViệt Nam bởi tính ôn hòa, danh thắng cảnh đẹp, các vịnh biển dài, nổi tiếng.

Có điều, nếu du khách tự thiết kếtour cho riêng trong mùa du lịch đến một số tâm điểm, các nhà cung cấp dịch vụsẽ hát mãi điệp khúc khách sạn hết phòng, hàng không hết vé.

Những hình ảnh, những câu chuyệndu lịch đầu năm Canh Dần từ nhiều địa phương có thể gợi lên nhiều suy tính chongười làm du lịch. Để “chữa cháy” được lại là chuyện không phải trong ngày mộthoặc ngày hai.

Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé
Bao giờ thì du khách đến VN mới thôi nghe điệp khúc: "Khách sạn hết phòng - Hàng không hết vé"

Sau Tết Canh Dần, khách sạn caocấp ở Hà Nội luôn trong tình trạng“cháy phòng” nhưng khu phố Tây Tạ Hiện, Q.HoànKiếm không còn náo nhiệt, dù giá tour trong nước đã giảm khoảng 6%.

Vắng khách, các cửa hàng quà lưuniệm, văn phòng công ty du lịch cũng như các quán bia vỉa hè... nơi này im lắng.Trao đổi về tình hình khách Tây trong thời điểm hiện tại, Bà Đinh Thị My, chủcửa hàng lưu niệm số 24D Tạ Hiện khẳng định: “Từ sau Tết tới giờ, lượng kháchnước ngoài đến đây giảm khoảng 20 - 30%. Khách đến đây chỉ đi đơn lẻ theo kiểu“Tây ba lô”, họ thường mua hàng giá trung bình trở xuống”.

Theo ghi nhận của PV Hữu Việt,khoảng 10 đến 15 phút mới có một hoặc hai người nước ngoài ngang qua, ngắm cácmón đồ lưu niệm một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi.

Mặc dù khách nước ngoài đến HàNội giảm đáng kể nhưng tình trạng thiếu vé máy bay, khách sạn cao cấp vẫn là vấnđề làm đau đầu nhiều công ty tổ chức tour du lịch.

Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé
Khoảng 10 đến 15 phút mới có một hoặc hai người nước ngoài ngang qua Khu phố Tây Tạ Hiện, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Chị Nguyễn Phương Loan, Nhân viênđiều hành Phòng bán vé máy bay - Công ty du lịch Việt Long ở 4D Đinh Liệt lolắng: “Sau Tết chúng tôi luôn trong tình trạng thiếu vé máy bay cung cấp chokhách, đặc biệt vé giá rẻ, với các đường bay nội địa. Tới đây, kỷ niệm 1.000 nămThăng Long không biết lấy vé đâu để cung cấp cho khách…”.

Chung một mối lo ấy, nhiều côngty chuyên cung cấp tour cho khách nước ngoài cứ như đang “ngồi trên đống lửa”khi mà năm nào vào mùa du lịch cũng xảy ra tình trạng thiếu khách sạn cao cấploại 4 - 5 sao.

Vùng đất Huế kinh kỳ trầm mặc vốnnổi tiếng với những món ăn ngon, nhiều lăng tẩm đẹp, điểm tham quan thú vị… Cóthể, điều đó đã “níu chân” khách nước ngoài...

Tết Canh Dần đi qua, TP.Huế diễnra nhiều lễ hội, khu phố Tây ở đường Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu… P.Phú Hội lượngkhách nước ngoài lưu trú tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Đây là tín hiệukhả quan cho Festival Huế 2010.

Từ vùng đất Huế kinh kỳ, PV ĐắcThành ghi nhận: Khách ngoại đến với Huế lưu trú chủ yếu ở các khách sạn 3 saotrở lên nhưng tình trạng cháy phòng không diễn ra, giá phòng tại các khách sạn,nhà nghỉ cũng như giá cả ăn uống không có gì thay đổi.

Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé

Hiện tại, lượng khách nước ngoài lưu trú tại Huế tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái

Ông Nguyễn Hữu Đông, Tổng Giámđốc Công ty cổ phần Hương Giang nói: “Từ đầu năm đến nay, khách lưu trú tạikhách sạn Hương Giang tiêu chuẩn 4 sao tăng đột biến từ 10 đến 15%, mặc dù sauTết giá cả thực phẩm tăng lên, kéo theo một số món ăn tại khách sạn có tăng chútít…”.

Trước việc khách nước ngoài đếnHuế tăng đột biến, góp phần thúc đẩy những dich vụ khác vào thời điểm đầu nămcũng ăn nên làm ra, trong đó có quán Bar DMZ trên đường Phạm Ngũ Lão, từ đầutháng Giêng đến nay khách quốc tế tăng khoảng 12% so với năm ngoái, trong khigiá cả tại nhà hàng, quán Bar không đổi.

Tuy nhiên, các chủ nhà hàng,khách sạn ở Huế cũng không ít lo lắng do năm nay có thể ảnh hưởng của El Nino,lượng khách đến Huế sẽ giảm dần, doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng sẽ khókhăn trong việc tìm kiếm khách nguồn.

Hiện tại, còn 3 tuần nữa đêm lễhội pháo hoa mới diễn ra tại Đà Nẵng, thế nhưng hệ thống khách sạn tiêu chuẩn cỡ3 sao trở lên đã thông báo “cháy phòng”. Phố cổ Hội An đã trở qua mùa lễ hộinhưng du khách vẫn còn lưu chân.

Địa bàn TP Đà Nẵng có hơn 5.000phòng, đủ chỗ cho hơn 10.000 khách lưu trú trong những ngày lễ hội pháo hoa 2010(DIFC 2010). Hiện tại chỉ có khách sạn ở khu vực xa trung tâm thành phố còn chỗ.Khu du lịch lân cận như Lăng Cô (Huế), Hội An (Quảng Nam) cũng được đưa vào cáctour, giới thiệu cho du khách lưu trú.

Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé

Du khách mua đèn hoa đăng thả trên sông Hoài - Hội An

Vì vậy, nhiều khách sạn 3 sao ởHội An như An Phú, Đồng Xanh, Hoa Sen… đã rơi vào tình trạng “cháy” phòng dàihạn, du khách đăng ký dài ngày tại phố cổ cũng tăng lên.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại& Du lịch TP Hội An, Quảng Nam, tính riêng từ 30/12 đến mồng 6 Tết có gần 24.000lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 20.000 người. Một trong nhữngnguyên nhân tạo nên hiện tượng khách du lịch ngoại tăng vọt ở Hội An là vì địaphương có nhiều lễ hội truyền thống như “Đêm phố cổ mới”, “Lễ hội đèn lồng” “Lễhội các làng nghề”…

Tết Nguyên đán đã qua, nhiều lễhội cũng kết thúc, phố cổ Hội An lại trở về với vẻ đẹp vốn có thế nhưng du kháchvẫn còn lưu chân. Trò chuyện với anh Robets Michet - một du khách Mỹ, anh rấtphấn khởi: “Lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán trên đất nước các bạn, tôi thật sựấn tượng các lễ hội với nhiều sắc đẹp, trò chơi thú vị những ngày sau Tết nêntôi còn ở lại đây. Năm sau, chắc chắn tôi sẽ rủ thêm bạn bè trở lại…”.

Trong 2 tháng đầu năm, một sốtour nội thành được thiết kế thêm và đang phát triển mạnh, khi lượng khách quốctế đến TP.HCM với ước tính tăng khoảng 570.000 lượt.

Một trong những điểm mà bất cứkhách nước ngoài nào đến TP.HCM đều không thể bỏ qua là khu phố Tây ba lô trảidài qua các con đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám, Q.1. Nơi tập trung kháchnước ngoài từ Châu Á, Châu Âu đến Châu Phi.

Nơi đây được xem là điểm nhấn củadu lịch Sài Gòn, khu phố Tây tập trung với hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ, cửahàng ăn uống, vui chơi, đồ lưu niệm… phục vụ cho hàng ngàn du khách đến, dừngchân, đi trong mỗi ngày.

Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé

Khách quốc tế đăng ký tour trong nội thành TP.HCM ngày càng lớn

Trước - trong và sau Tết, giáphòng vẫn không thay đổi so với ngày thường, phù hợp với nhiều du khách chỉthích vác ba lô nhưng cung cách phục vụ du khách ở khu phố này rất chuyên nghiệp.

Qua tìm hiểu của PV, khách quốctế đến đây khá đông nhưng lượng khách đặt phòng không nhiều, bởi chủ yếu kháchđi tour nên việc đặt phòng đã có các công ty lữ hành phụ trách. Thế nên lượngkhách quốc tế đăng ký tour trong nội thành ngày càng khá lớn.

Đáp ứng như cầu cầu khách ngoại,Công ty du lịch Vòng Tròn Việt đã và đang thiết kế, chuẩn bị nhiều tour trongnội thành để kịp thời phục vụ cho lượng khách quốc tế đổ về TP.HCM ngay trongthời điểm này.

Vì mỗi địa phương, mỗi vùng miềntrải dài từ Bắc đến Nam đều có nhiều đặc điểm riêng biệt, khác nhau để thu hútdu khách quốc tế. Vì vậy, trong năm 2010, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục đẩymạnh nhiều chương trình để thu hút khách trở lại với nhiều nét mới, độc đáo cũngnhư tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến - lưu trú - rời khỏi Việt Nam.

TheoTháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé