Sự suy giảm trong tăng trưởng công nghiệp và hoạt động nhập khẩu cùng với sựgia tăng lạm phát trong tháng 7 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang “hạnhiệt”.

Sản lượng sản xuất của các công ty đã tăng 13,4% từ tháng 7/2009, tuy nhiên, đâylại là tháng thứ 5 liên tiếp tốc độ tăng trưởng hàng năm này có sự sụt giảm vàlà tỷ lệ thấp nhất của năm 2010. Theo cơ quan thống kê của Trung Quốc, doanh sốbán lẻ và đầu tư của các công ty cũng đã giảm bớt, đặc biệt là sau khi Bắc Kinhđưa ra quyết định cắt các giải pháp kích thích, đóng cửa các nhà máy hoạt độngkém hiệu quả và hạn chế cho vay ngân hàng.

Tháng thứ 5 liên tiếp Trung Quốc sụt giảm tăng trưởng kinh tế
Đầu tư vào các nhà máy của Trung Quốc đã chậm lại nhưng nhu cầu về hàng hóa sản xuất của Trung Quốc vẫn cao

Ông Zhu Jianfang - nhà kinh tế củacông ty chứng khoán Citic tại Bắc Kinh cho hay “Điều này chỉ cho chúng tôi thấy rằng tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục chậm lại. Nếu họkhông thay đổi thì nền kinh tế sẽ có nguy cơ dao động mạnh hơn nữa

Những số liệu riêng biệt cho thấy lạm phát của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăngkhi giá thực phẩm bị đẩy cao hơn do những trận lụt đã phá hủy các mùa vụ và làmgián đoạn các tuyến đường vận chuyển. "Tỷ lệ lạm phát được đo bởi chỉ số giá tiêu dùng đã lên tới 3,3% trong tháng trước,cao hơn so với mức 2,9% của tháng 6" - cơ quan Thống kê cho biết.

Tháng thứ 5 liên tiếp Trung Quốc sụt giảm tăng trưởng kinh tế

Theo những số liệu được đưa ra vào đầu tuần này, tăng trưởng nhập khẩu củaTrung Quốc trong tháng 7 cũng đã chững lại và các nhà kinh tế coi đó như mộttín hiệu chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế nhanh của nước này đã dần “hạ nhiệt”.Đồng thời, có những lo ngại rằng nếu nhu cầu nhập khẩu của nước này giảm thìsự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ gặp những trở ngại.

Theo Bùi Huyền
Diễn đàn doanh nghiệp