Người đẹp chân dài này vừa cómột mùa Tết ấm áp cùng đoàn phim Những nụ hôn rực rỡ khi vai diễn của cô đượckhán giả ủng hộ nhiệt tình. Thanh Hằng tự nhận mình là mộtngười giàu có, không chỉ về tiền bạc, mà là một người độc lập, tự quyết cuộc đờimình…
![]() |
Thanh Hằng sử dụng những đồngtiền đầu tiên kiếm được trong nghề mẫu như thế nào?
Tôi có 50 triệu đầu tiên khi nhậngiải hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2002. Nó quá lớn với tôi. Tôi trích một phầnlàm từ thiện, mua một cái nhẫn tặng mẹ, còn lại thì… mua vàng để dành. Từ bé tớigiờ Hằng luôn tiết kiệm bằng cách mua vàng để giữ lại. Cho chắc ăn! (cười)
Hiện tại, cát-sê của Hằng rấtcao, Hằng thấy khả năng kiếm tiền hiện tại của mình thế nào? Có thể tiết lộ sốtiền lớn nhất mà mình kiếm được từ nghề diễn?
Đối với người này, có thể cát-sêcủa tôi rất cao. Nhưng đối với người khác, thì số tiền đó chỉ là cái phẩy tay,không đáng gì. Nhưng tôi tự thấy là tôi chỉ đòi hỏi đúng với sức lao động màmình bỏ ra.
Tôi sẽ không nói được chính xácsố tiền mình kiếm hàng tháng. Nhưng mà tôi lo được cho gia đình và lâu lâu tựtặng cho mình một chiếc giỏ xách hàng hiệu.
Có người nói, bây giờ mộtngười đẹp mà không biết kiếm nhiều tiền là khờ dại và dễ bị coi thường. Hằngnghĩ sao? Theo bạn, người đẹp có lợi thế nào trong việc kiếm tiền?
Nếu sử dụng nhan sắc để vội vãkiếm tiền bằng con đường nhanh nhất thì mới khờ dại và dễ bị coi thường hơn ấychứ! Mỗi người có cách kiếm tiền khác nhau. Và lựa chọn thì sẽ phải tự chịutrách nhiệm thôi.
Hằng chỉ muốn sử dụng đầu óc đểkiếm tiền, còn nhan sắc có lợi hơn một chút là dễ gây thiện cảm với người đốidiện.
![]() |
Tâm lý con người thường rất mâuthuẫn, rất thích nhìn người đẹp nhưng nếu người đó làm việc không hiệu quả thìhọ lại ghét gấp đôi so với người bình thường.
Cái gì cũng có hai mặt, nếu mìnhlàm việc hiệu quả thì… nhan sắc của mình sẽ được đánh giá cao gấp đôi. Người đẹpnhanh chóng được người đối diện chú ý và dành cho thiện cảm để có nhiều cơ hội,quan trọng là biết nắm bắt và vận dụng cơ hội đó đúng cách hay không mà thôi.
Người ta nói, biết kiếm tiềngiỏi mới chỉ là một người tài năng, nhưng biết cách tiêu tiền thông minh mới làmột người hạnh phúc, Hằng nghĩ sao?
Đúng. Cảm thấy hạnh phúc khi nàobạn biết giá trị của đồng tiền mà bạn làm ra. Bởi khi đó bạn sẽ quý những đồngtiền đó. Kiếm tiền lúc nào cũng vất vả cả, không có gì là dễ dàng. Tiêu tiền mộtcách hợp lý, nó sẽ là nền tảng cuộc sống bền vững.
Vậy Thanh Hằng tiêu theo cáchnào?
Tôi không lên kế hoạch chi tiếtcho việc chi tiêu vì công việc nhiều quá, có khi cả tháng không tiêu tiền, nhưhồi đi đóng Những nụ hôn rực rỡ. Nhưng khi có thời gian rảnh thì lại… mua sắmnhiều hơn một chút, như một cách thư giãn và thưởng cho mình.
Nhưng tôi là người chừng mựctrong chi tiêu. Cảm giác mà sử dụng card đi mua hàng đau lòng lắm, cứ như là đi…ghi nợ, tôi lại luôn muốn mình vui, nên thôi, có bao nhiêu xài đủ chừng đó thôi.
Ngày xưa, các cụ hay nói “Mộttúp lều tranh hai trái tim vàng”, nghĩa là chỉ cần tình yêu thôi, nghèo vẫn hạnhphúc. Bây giờ nhiều người không tin điều đó. Theo Hằng, tiền có phải là yếu tốquyết định sự vững bền của hạnh phúc?
Ai cũng cần tiền để sống. Nhưngmà nó không phải là tất cả đâu. Ví dụ, sẽ có một tình yêu theo kiểu “một túp lềutranh, hai quả tim vàng”. Đó là sự lựa chọn của họ vì họ tồn tại được trong môitrường đó, chứ không có nghĩa là họ chỉ yêu mà chẳng làm gì, không chịu laođộng. Họ chỉ lựa chọn cuộc sống đơn giản như vậy thôi. Tuỳ theo sở thích mà họthích sống theo kiểu nào, vừa đủ xài hay giàu có.
![]() |
Tiền giúp mình phục vụ những nhucầu cuộc sống, chứ nó không quyết định sự lâu dài về cảm xúc yêu đương.
Có người mẫu, nhan sắc cầnphải bảo dưỡng mà muốn được vậy thì phải có tiền. Việc lấy một người chồng giàulà giải pháp tốt. Thanh Hằng có nghĩ?
Thì tuỳ họ thôi. Tôi không cóthói quen phê phán lối sống của người khác. Nếu họ cho rằng cần có chồng giàu đểbảo dưỡng nhan sắc thì kệ họ. Nếu sai lầm thì phải là họ tự thấy, chứ mình ởngoài thì không giải quyết được gì.
Tôi chỉ thấy cách nghĩ đó quákhác xa mình. Tôi muốn chủ động mọi thứ. Xài tiền của mình là thoải mái nhất.
Hằngcó nghĩ mình là một người giàu? Và Hằng có cuộc sống tiện nghi nên cô là ngườihạnh phúc?
Có thể! Người phụ nữ có thể chủđộng cuộc sống của mình, thì đã là một người giàu có rồi.
Hạnh phúc nhất là khi được làmnhững việc mình thích, được nhận đồng tiền từ công việc và được mua những bộquần áo đẹp, lo cho mẹ cho em và sau này có thể giúp chồng, nuôi con. Hạnh phúcgiản dị thế thôi.
Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽhạnh phúc hơn nếu tôi tìm được một người chồng hiểu mình nữa. Không cần quágiàu, chỉ cần cả hai hài lòng thôi. Người đẹp thì cũng bình đẳng với… ngườithường trong mưu cầu hạnh phúc, cũng mong muốn y chang nhau.
Nhưng hình như người đẹp thường…thiệt thòi hơn người thường trong chuyện này, mà chính nhan sắc lại là thứ gâycản trở. Nhan sắc luôn khó khăn tìm được cho mình một bóng tùng quân…
Theo Mr.Trần