Những năm qua, trên địa bàntỉnh Thanh Hóa có 25 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) mở lớpđào tạo theo hình thức liên kết (chính quy và không chính quy). Gần 5.000 cánbộ, công chức, viên chức, học sinh tốt nghiệp THPT, người lao động được đào tạoqua hình thức liên kết này.
Việc hoạt động liên kết đào tạogiữa cơ sở chủ trì đào tạo (các trường ĐH, CĐ ngoài tỉnh) và các cơ sở phối hợpđào tạo (các trường ĐH, CĐ, TC trong tỉnh) thời gian qua ngoài những mặt đạtđược tích cực còn có nhiều sai phạm về quy trình, quy định; chạy theo số lượng,chưa quan tâm đảm bảo chất lượng.
Trong đó, vai trò quản lý nhànước của Sở GD- ĐT và các sở chuyên ngành, các địa phương còn lỏng lẻo. Nhiềusai phạm trong liên kết đào tạo của các đơn vị chậm được xử lý.
![]() |
Trường trung cấp Văn (đóng tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) - một trong những đơn vị mà Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện có sai phạm trong liên kết đào tạo |
Theo kết quả thanh tra việc liênkết đào tạo từ năm 2005- 2009 do Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thực hiện, vừa công bốcho thấy: 11/17 đơn vị được thanh tra đã liên kết đào tạo 93 lớp nhưng khôngđược cấp có thẩm quyền cho phép.
Trong đó, 20 lớp do đơn vị tựliên kết đào tạo, không xin phép bất kỳ cơ quan chức năng nào; 16 lớp có văn bảncủa sở đề nghị và 51 lớp có văn bản của UBND tỉnh đề nghị, nhưng chưa được cấpcó thẩm quyền phê duyệt. Điển hình dạng sai phạm này là tại Trường TC Nghề phátthanh- truyền hình Thanh Hóa (39 lớp), Trường TC Văn Hiến (8 lớp), Trường TCnghề tư thục Việt Trung (8 lớp)...
Cạnh đó, nhiều cơ sở không thuộcđối tượng được liên kết đào tạo nhưng vẫn liên kết đào tạo nhiều lớp ĐH, CĐ, nhưTrường TC nghề Hưng Đô, Trường TC nghề tư thục Việt Trung, Công ty dược AnKhang, Công ty đầu tư dịch vụ việc làm Trường Sơn, Trung tâm giới thiệu việc làmthuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội Thanh Hóa.
Ngoài những sai phạm trên, nhiềuđơn vị không đảm bảo cơ sở vật chất nhưng vẫn liên kết đào tạo, cụ thể như:Trường TC tư thục Lam Sơn không có trường lớp, phải thuê địa điểm tại TrườngTHPT Trần Xuân Soạn và Công ty Việt- Ý (Khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa),nhưng vẫn liên kết mở bảy lớp ĐH, CĐ (với 795 học viên).
Công ty đầu tư dịch vụ việc làmTrường Sơn không có phòng học, phòng thực hành cho học viên, hoặc thuê những địađiểm đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn liên kết mở chín lớp TC, sơ cấp dược(với 382 học viên). Công ty dược An Khang không có cơ sở vật chất, thiết bị,nhưng vẫn mở hai lớp liên kết TC dược...
Sai phạm nghiêm trọng hơn lànhiều cơ sở đào tạo đã thu học phí không đúng quy định; hoặc đặt ra các khoảnthu của học viên không đúng quy định như: kinh phí đào tạo, thực hành, thực tập,hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ xây dựng trường...
Cụ thể là Trường TC nghề Hưng Đôthu lệ phí nhập học 50.000 đồng/học viên; Công ty dược An Khang thu học phí750.000 đồng/học viên; Trường TC Văn Hiến thu thêm các khoản tăng cường thựchành, thực tập, hoạt động ngoại khóa 2,1 triệu đồng/học viên/học kỳ, hỗ trợ cơsở vật chất 250.000 đồng/học viên/học kỳ.
Đặc biệt có một số đơn vị quảnlý, sử dụng không đúng nguồn kinh phí và trốn thuế như: Trường TC nghề phátthanh- truyền hình Thanh Hóa với số tiền hơn 712 triệu đồng; Trường TC nghề xâydựng Thanh Hóa hơn 56 triệu đồng.
Để chấn chỉnh hoạt động liên kếtđào tạo tại địa phương, ngày 11- 3 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công vănyêu cầu Sở GD-ĐT, Sở Lao động- thương binh và xã hội nghiêm túc kiểm điểm, làmrõ vai trò quản lý nhà nước của mình về công tác liên kết đào tạo trong thờigian qua; báo cáo kết quả xử lý, đề xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở viphạm quy định liên kết đào tạo vừa được thanh tra chỉ rõ.
Trong năm 2010, UBND tỉnh ThanhHóa chỉ cho phép các đơn vị đã làm tốt công tác liên kết đào tạo những năm qua;có đủ cơ sở vật chất, thiết bị, năng lực quản lý các hoạt động phối hợp liên kếtđào tạo; hoặc làm tốt công tác đào tạo hệ chính quy các ngành, nghề được UBNDtỉnh và Bộ GD- ĐT giao...
Theo Hà Đồng