
Gần đây, một nữ sinh viên Trung Quốc đăng lên mạng bài viết cho hay, khi stress vì áp lực luận án, cô đã trả tiền để được một “man mum” khỏe mạnh và tốt bụng ôm ấp. Từ "man mums" ban đầu được dùng để chỉ những người tập thể hình đầy cơ bắp nhưng hiện nay được dùng để chỉ những người đàn ông cơ bắp có cả những nét tính cách "nữ tính" như dịu dàng và kiên nhẫn.
“Tôi từng được ôm một lần khi còn học trung học và cảm thấy an toàn. Chúng tôi chỉ có thể ôm nhau 5 phút ở ga tàu điện ngầm”, cô viết.
Bài đăng này lan truyền nhanh chóng và thu hút hơn 100.000 bình luận. Từ khóa "man mums" cũng được dân mạng đua nhau tìm kiếm; chỉ cần gõ tag #manmum là sẽ thấy nhiều bài đăng cùng chủ đề của những phụ nữ sống tại các thành phố lớn muốn trả tiền để được ôm.

Nhiều thanh niên cơ bắp bán dịch vụ ôm 5 phút với giá 20 - 50 tệ.
Họ lựa chọn chàng trai ôm mình với các tiêu chí về cách cư xử, sự kiên nhẫn, vóc dáng và ngoại hình; hai bên thường trò chuyện riêng trước khi gặp mặt.
Không chỉ đàn ông mà một số phụ nữ cao ráo, khỏe mạnh cũng cung cấp dịch vụ ôm này.
Hầu hết các cái ôm đều diễn ra ở nơi công cộng như ga tàu điện ngầm hoặc trung tâm mua sắm và có giá từ 20 đến 50 nhân dân tệ (70 - 180 nghìn đồng).

Những "mam mun" phải có cả tính cách dịu dàng "nữ tính" lẫn thân hình cơ bắp. (Ảnh: QQ)
Một phụ nữ kể, sau 3 giờ tăng ca, cô tìm được một người đàn ông ôm cô trong 3 phút, nhẹ nhàng vỗ vai cô khi cô trút bầu tâm sự về ông chủ của mình. Một phụ nữ họ Chen cho biết, cô cảm thấy chán nản sau đợt ăn kiêng thất bại nên đã ôm một nghiên cứu sinh ở trường đại học gần đó.
Một cư dân mạng tên Fox kể, cô gặp "man mum" của mình, mua cho anh tách cà phê và một cuốn sách. Sau cái ôm ngắn, họ trò chuyện về kỳ thi và sở thích. “Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả cái ôm là sự ấm áp từ một người lạ”, Fox nói.
Một người đàn ông đã 3 lần chủ động ôm người khác cho biết, hành động này mang lại cho anh "cảm giác tự trọng". Một thanh niên họ Zhou, cũng cung cấp dịch vụ ôm, tin rằng công việc của anh giúp ích cho người khác và nói thêm rằng, nhiều khách hàng phải vật lộn với nỗi lo lắng về ngoại hình hoặc căng thẳng trong công việc.
Tính đến tháng 4, Zhou đã thực hiện 34 cái ôm và kiếm được 1.758 nhân dân tệ (6,3 triệu đồng). Anh luôn chú ý trang điểm, xức nước hoa và tạo kiểu tóc để mang đến trải nghiệm tốt nhất. Zhou cho biết anh không muốn kiếm sống bằng nghề ôm, việc tính phí là để duy trì khoảng cách tình cảm.
Một số phụ nữ nói rằng họ cảm thấy an toàn hơn khi trả tiền cho những cái ôm, tránh được các vấn đề tiềm ẩn về ranh giới.

"Mam mum" cho biết việc tính phí cho những cái ôm giúp duy trì "khoảng cách tình cảm". (Ảnh: QQ)
Xu hướng này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều: "Các man mum thường ôm hôn nhẹ nhàng và thoải mái hơn so với những người đàn ông bình thường"; “Đừng ngụy trang ham muốn thể xác thành sự chữa lành. Hãy thử làm công việc tình nguyện thay thế"; "Tại sao lại ôm người lạ khi bạn có thể ôm cha mẹ hoặc bạn thân của mình?"...
Su Dan, luật sư của Công ty luật Hunan Gangwei, cảnh báo rằng một số người có thể sử dụng những cái ôm được trả tiền để che giấu hành vi quấy rối tình dục.

Theo VTC