Không hề quá lời khi chọnThanh Thảo là "bà bầu" nổi tiếng nhất và cũng là thành công nhất trong thời gianvừa qua, nhất là năm 2010.
"Búp bê Thanh Thảo" dễ thươngteen teen ngày nào giờ đây đã thực sự trưởng thành là một người phụ nữ tháo vát,đảm đang đặc biệt nổi tiếng "mát tay" trong lĩnh vực đào tạo và quản lý ca sĩ,tổ chức các chương trình ca nhạc. Nên, không hề quá lời khi chọn Thanh Thảo là"bà bầu" nổi tiếng nhất và cũng là thành công nhất trong thời gian vừa qua, nhấtlà năm 2010. Thành công trong lĩnh vực đào tạo, quản lý ca sĩ nhưng Thanh Thảocũng không hề lơ là việc phát triển sự nghiệp của mình để giữ vững vị trí đã cóbao lâu nay trong âm nhạc. Đầu Xuân, cùng trò chuyện cùng Thanh Thảo với tư cách"bà bầu" về tình hình chung của showbiz Việt năm vừa qua
![]() |
Showbiz Việt vàng thau lẫn lộn
Khi gọi là "bà bầu thành côngnhất năm 2010 như vậy, chị nghĩ mình đã "đủ tầm" và xứng đáng chưa?
Mọi người nói như vậy có lẽ bởinhìn thấy thành công của tôi trong công việc đào tạo ca sĩ trẻ, tổ chức cácchương trình. Mấy năm nay, khi chuyển sang công tác này, tôi đã có những thànhcông nhất định, nhưng nói là "bà bầu" thành công nhất thì tôi e là tôi chưa mạnhđến mức độ đó, chẳng qua là tôi thích cái gì thì làm cái đó cho tốt mà thôi.
Vậy với chị, đâu là những yếutố căn bản để chị thành công trong lĩnh vực này?
Ý tưởng, sự tự tin cộng thêm kinhnghiệm 15 năm ca hát và độ nhạy cảm trong làng giải trí nữa.
Hình như khi Thanh Thảo là mộtca sĩ thì không được "hot" như khi trở thành "bà bầu"?
Ồ, thực ra thì độ hot trong ca sĩcủa tôi đã qua lâu lắm rồi, tôi nhớ ngày xưa khi tôi lên tới đỉnh trong ca nhạclà khoảng thời gian 2002 - 2005, luôn đứng ở vị trí nhất nhì, sau thời gian đóthì mình từ từ nhường chỗ cho những cái "đỉnh" khác nữa và rồi chuyển hướng quamột công việc khác và có được thành công. Với nghề ca sĩ, đâu có ai hot suốt 15năm đâu, tôi đứng được 15 năm là nhờ ơn tổ nghề đãi tôi rồi.
Cty Music Box của chị hiệnđang quản lý một số ca sĩ khá hot, thực tình công việc "tạo sao" thời nay có vấtvả quá không?
Rất khó, đưa một ca sĩ lên bâygiờ khó lắm vì ngay như ca khúc tạo hit được vừa khó vừa không tồn tại được lâu.Hit tuy lên nhanh nhưng bị quên lãng cũng rất nhanh. Nếu như thời của tôi ngàyxưa mà với lực của chúng tôi "đẩy" như hiện tại thì các học trò của tôi phảiđứng vị trí nhất nhì rồi. Nhưng giờ thì khó quá, bỏ tiền ra nhiều hơn, chất xámnhiều hơn mà cái độ hot của các em không bao giờ lên được hạng A, lúc nào cũngchỉ là A (phẩy) thôi. Ca sĩ thành công nhất của tôi là Ngô Kiến Huy, dù chúngtôi đẩy rất mạnh nhưng không bao giờ là số 1 cả. Tôi chỉ thấy là em ấy có lượngfan lớn, chạy show 1 tháng được 28 ngày là thành công rồi, chứ không nhìn thấyđược sự rực rỡ như những ngôi sao hàng đầu ngày xưa.
Vậy chị đánh giá tình hìnhshowbiz thực tế năm qua ra sao?
Showbiz sôi động hơn, rộn rànghơn nhưng phức tạp hơn, nghĩa là hỗn độn, vàng thau lẫn lộn rất khó phân biệt.Hồi xưa như chúng tôi vàng là vàng, thau là thau, giờ thì lẫn lộn cả, chẳng biếtai thực chất là ca sĩ. Giờ ca sĩ nhan nhản, nhan nhản, đi hát mà không biết ailà ai nữa mà vẫn xuất hiện đều đều. Thành ra tình hình chung là tuy có rộn ràng,sôi động nhưng hỗn độn.
![]() |
Âm nhạc sẽ được sàng lọc
Vậy chị nghĩ sự hỗn độn, vàngthau lẫn lộn ấy sẽ đi về đâu?
Tôi nghĩ nó sẽ dần ổn định trongmột vài năm tới, âm nhạc sẽ sàng lọc kỹ những gương mặt đáng đồng tiền bát gạotrong làng ca sĩ. Nhìn vào thực tế thì hiện nay có khoảng chừng 5 - 6 em có khảnăng lắm, nếu số em đó không bị phân tán vàng thau lẫn lộn thì sẽ có gây đượctiếng vang. Bây giờ nhà nhà làm ca sĩ, tình hình chung như vậy rồi làm sao màcứu cho nổi (!?). Nhưng tôi chắc chắn trong vài năm tới chính khán giả sẽ tựsàng lọc ca sĩ dạng "thau" khi ý thức nghe nhạc của người ta cao hơn, khó tínhhơn. Khi đó tức khắc những em không có khả năng sẽ bị đào thải.
Vừa rồi có trường hợp có một emnào đó ở Hà Nội rất can đảm. Nhân chuyện của em đó tôi mới phát hiện ra ca sĩtrẻ bây giờ họ tìm ra mọi đường để lên truyền thông. Một ngày, sáng sớm tôi ngủdậy lên một báo mạng đọc, thấy có bài viết về một em ca sĩ với cái tít là nhữnglý do từ chối hợp tác với bà bầu Thanh Thảo, hình của tôi đặt kế ngay bên cạnhluôn. Tôi thấy choáng quá vì không biết em này là ai, em này nói lý do vì sao từchối các công ty giải trí đại gia như Thanh Thảo, Huỳnh Nhật Tân... vì muốn đượctự lập một mình, em nói hồi xưa từng có đầu quân vào music box nhưng sau đó lạira đi.
Tôi choáng thực vì chưa baogiờ ký giấy cho em này cả, bất kể ai vào music box cũng đều có họp báo công bốmà chưa ai biết em này là ai. Đó là hành động "can đảm" của em này, em ấy sẵnsàng nói dối để được lên báo. Tôi đã gọi điện đến đề nghị gỡ bài báo đó vì saisự thật, tôi thấy em đó làm như vậy là thiệt vì sau đó em sẽ mất uy tín.
Nhìn chung, ca sĩ trẻ giờ nhiềuem tìm đường để lên bằng những cách rất... "tà đạo".
![]() |
Ngày xưa thời các chị cũng vẫncó nhiều câu chuyện ca sĩ này, ca sĩ kia cũng tìm mọi đường để đi lên đó thôi?
Bây giờ thử điểm mặt những ca sĩthời xưa nhé: Đan Trường, Lam Trường, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... giờbiết bao người muốn được lên bằng cái top ngày xưa mà có được nổi đâu. Các emngày nay rất khá nhưng đổi cái vị trí như ngày xưa thì không đổi được. Các emhát nhạc teen bây giờ cũng có khách lắm, nhiều fan lắm nhưng bước chân ra khỏiViệt Nam là không ai biết mà chỉ biết dàn sao ngày xưa thôi. Các ca sĩ thời bấygiờ họ trụ vững lắm, mọi người đã lên là lên rất chắc, rất vững.
Có thể nào là lý do bởi ngàyxưa ca sĩ thì ít nên các anh chị dễ dàng kiếm tìm thành công hơn, còn bây giờ casĩ nhiều nên khó?
Cũng đúng nhưng hiện giờ cách lêncác bạn trẻ bị nhanh lắm, lên ảo lắm, em nào cũng nôn nóng tìm đường nổi tiếng,nhưng không biết đường lên rồi giữ như các anh chị hồi xưa. Hồi xưa các anh chịlên hay lắm, cũng phải tính đường để lên nhưng lên rồi tìm cách trụ, cho nên đếngiờ họ vẫn là những cái tên để căng tên bán vé, không có họ thì những cái tênmới bây giờ không bán vé được. Làm ca sĩ quan trọng nhất là độ bền, còn hot thìđôi khi trúng một bài, trở thành một hiện tượng là lên nhưng lại không bền.
Đã "nghiện" cái Tết xa nhà
Năm nay Thanh Thảo sẽ đón Tếtthế nào?
Tôi vẫn đón Tết một mình thôi.Năm nay lịch diễn Tết của Thanh thảo kép dài từ 30 tháng chạp đến 15 tháng Giêngrồi tôi bay đi Mỹ. Với tôi thì Tết nào cũng lông bông, giờ tôi bị nghiền luônviệc đón Tết ở các tỉnh khác, không đi mới buồn, đến các tỉnh thành đón Tết vuihơn Sài Gòn vì những ngày này mọi người đều dồn về quê, vui lắm.
Vậy thời gian dành cho giađình thì sao?
Nhà tôi năm nào cũng đón tết từngày 25 Tết, ngày đó là cả nhà đã tưng bừng ăn Tết rồi. Ngày 26, 27, 28 tôikhông nhận show mà dành cho gia đình, tết tôi lại đi ăn Tết tỉnh xa.
Trong năm tới Thanh Thảo có kếhoạch âm nhạc nào đặc biệt?
Khoảng giữa năm sau tôi sẽ tổchức một liveshow đó tôi sẽ tổng kết hết thành tựu 15 năm và diễn lại nguyêncuộc đời thật của Thanh Thảo từ khi đi hát đến nay.
Theo Lương Ái Vân
Đời Sống Gia Đình