Phản ánh đến đường dây nóng của báo, các phụ huynh học sinh trường mầm non Tử Đà, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, cho hay, họ phải cho con nghỉ học vì trường mầm non cho các cháu ăn bì lợn, bớt khẩu phần ăn...

bot khau phan an cua tre

Một bữa ăn của các cháu được phụ huynh ghi hình lại

Môi trường thiếu vệ sinh

Trường mầm non xã Tử Đà được xây dựng từ nguồn vốn an sinh xã hội kết hợp với một số nguồn vốn khác, với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đống, đưa vào hoạt động từ năm 2014. Dự kiến trường sẽ phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào cuối năm 2015. Tuy nhiên khi mới đưa vào hoạt động giảng dạy chưa được bao lâu đã xảy ra "sự cố".

>> Sau buổi ăn trưa, bé gái 2 tuổi tử vong tại trường mầm non
>>
Cha mẹ đi nước ngoài, con tử vong đột ngột ở trường mầm non

Theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh, nhiều lần thấy con em mình về nhà vẫn đòi ăn, có dấu hiệu sút cân và không muốn đến trường, một số phụ huynh đã tìm cách tìm hiểu sự việc, thật bất ngờ là con em họ không được ăn uống như những gì nhà trường cam kết, thậm chí vừa thiếu khẩu phần, vừa mất vệ sinh.

Các phụ huynh đóng tiền đầy đủ cho nhà trường và yên tâm con em mình được ăn theo khẩu phần ăn ghi như trong bảng thông báo, nên họ không tin nổi khi chứng kiến con em mình ăn chủ yếu... bì lợn và rau cải già thái nhỏ. Để có bằng chứng tố cáo, một số phụ huynh đã bí mật dùng ĐTDĐ ghi hình lại một số bữa ăn của các cháu, kèm theo khẩu phần ăn và gửi đến PV đường dây nóng báo.

Theo những tài liệu này, các cháu nhỏ được ngồi mỗi cháu một ghế, mỗi cháu 1 bát. Trước mặt các cháu có một chiếc bàn lớn, trên đó có một nồi cơm, một nồi thịt băm và một nồi canh. Cô gọi cháu nào thì mang bát lên, cô múc cơm, thịt băm, canh và đưa cho 1 chiếc thìa, toàn bộ thìa được đặt trực tiếp lên mặt bàn thiếu vệ sinh. Các con không được buộc khăn ăn ở cổ, cũng không có khăn lau tay.

Cũng theo hình ảnh được ghi lại, ở một lớp khác, vẫn không có khăn ăn và giấy lau tay. Các cô giáo để một cái rổ nhựa để các cháu nhằn bì lợn bỏ ra đó, vì bì lợn dai, chiếm phần lớn trong món thịt băm nên các cháu không thể nhai được. Chưa nói về vần đề an toàn vệ sinh thực phẩm, riêng khẩu phần ăn cho các cháu nhỏ như vậy đã khiến các phụ huynh không thể kiềm chế nổi bức xúc.

"Có những nhóm trẻ phải đứng ăn chứ không có bàn ghế, cháu nào ăn xong trước thì vào một chỗ nằm ngủ, các cháu đang ăn thì đứa đứng, đứa ngồi rất lộn xộn", một phụ huynh chia sẻ.

Không đồng tình với cách chăm sóc của các cô giáo trong trường, phụ huynh học sinh đã có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh thực trạng trên và yêu cẩu các cơ quan quản lý phải có trách nhiệm về việc này. Nhiều phụ huynh cho con em mình nghỉ học.

Thanh tra đột xuất, phát hiện nhiu sai phạm

Trước tình trạng bất ổn này, Phòng Giáo dục huyện Phù Ninh đã vào cuộc, chấn chỉnh hoạt động ở trường mầm non Tử Đà. Song song đó, lãnh đạo xã Tử Đà cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các phụ huynh đưa con em trở lại trường. UBND xã cũng tổ chức họp dân lấy ý kiến, tháo gỡ vướng mắc. Tuy vậy, một số phụ huynh đã mất lòng tin vào phía nhà trường nên vẫn cho con em nghỉ học, hoặc chuyển trường khác.

Ông Vũ Minh Lý, Chủ tịch UBND xã Tử Đà xác nhận tình trạng phụ huynh đồng loạt cho các cháu nghỉ học là có. “UBND xã đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, Hội phụ huynh để họp bàn về vấn đề này, có biên bản làm việc. Nhưng phụ huynh vẫn chưa thống nhất được ý kiến chung".

Trong buổi họp bàn, một số phụ huynh đặt vấn đề, trong khi khẩu phần ăn bị cắt giảm, chất lượng thức ăn không đảm bảo vệ sinh, vậy số tiền mà người dân đóng góp được sử dụng vào việc gì? Nếu muốn con em họ trở lại học tập tại trường thì phải có câu trả lời thỏa đáng.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng nhà trường, bà Nguyễn Thị Bích Hồng cho biết, những hình ảnh mà các phụ huynh cung cấp không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền nên xin phép không trả lời. "Trường không thực hiện nuôi dạy các em như hình ảnh cung cấp".

"Về việc thực hiện Kết luận thanh tra của UBND huyện Phù Ninh, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã gửi báo cáo ngày 15-12-2014, BGH cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm", bà hiệu trưởng nói thêm. Với các nội dung khác về thu chi tài chính, quỹ, lương có sai phạm, người đứng đầu nhà trường khẳng định: "Tôi có sai, nhưng không vụ lợi cá nhân. Tôi nghiêm túc rút kinh nghiêm".

Sau khi được PV cung cấp các bản ghi hình về bữa ăn của các cháu, bà Đào Thị Minh Phương, Phó Phòng Giáo dục huyện Phù Ninh, cho hay: "Nhận được phản ánh của người dân, Phòng đã trực tiếp về kiểm tra nhiều buổi ăn của học sinh. Qua kiểm tra cho thấy, không có ăn bớt trong khẩu phần ăn của các em. Nhưng sổ sách thu chi trong việc mua thực phẩm thì không có. Nhà trường khi nhận bàn giao thực phẩm không cân lại, đây là cái sai của nhà trường".

Việc các cháu phải nhằn bì lợn như phản như phản ánh của phụ huynh , bà Phương nói chưa đủ cơ sở kết luận, nhưng Phòng cũng đã làm việc với BGH nhà trường, người nấu bếp và cô giáo cho ăn, sau đó yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên phải tập huấn về dinh dưỡng.

Đối với thông tin các cháu nhỏ phải ngồi ăn không có bàn, bà Phương cho biết: "Thật ra là có bàn nhưng do các cô giáo không kê. Việc này chúng tôi đã nhắc nhở", bà Phương khẳng định.

Theo Quang Khởi – Quốc Doanh
Pháp luật & Xã hội