Với việc công bố hạn mức bán ngoại tệ mặt cho cá nhân có nhu cầu hợp phápcủa Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) và những động thái điều hành từ Ngânhàng Nhà nước (NHNN) gần đây, những khó khăn trong mua bán ngoại tệ củangười dân đang dần được tháo gỡ.

Trong Báo cáo số 20/BC-NHNN ngày 18/3 của NHNN trình Chính phủ và báocáo với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đối với vấn đề quản lý ngoại tệ,có 3 vấn đề đáng chú ý: Thứ nhất, cho phép tổ chức tín dụng và kháchhàng thỏa thuận tỷ giá giao dịch kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm.

Thứ hai, chophép tổ chức tín dụng thu phí 2% so với tỷ giá chuyển khoản niêm yết khibán ngoại tệ cho nhu cầu chính đáng của cá nhân, nhằm để ngân hàng bùđắp chi phí nhập khẩu, kiểm đếm lưu kho. Thứ ba, vẫn cho xuất khẩu vayngoại tệ; đối tượng nhập khẩu nếu chứng minh có nguồn ngoại tệ tái tạocũng được vay ngoại tệ.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng sẽ ban hành quy định để cá nhân có thể mua,bán ngoại tệ tiền mặt và kiều hối với giá hợp lý, thông qua hệ thống ngânhàng thương mại, góp phần thu hút ngoại tệ vào ngân hàng, thu hẹp và tiếntới xoá bỏ thị trường tự do.

Ở đây vấn đề được các cá nhân có nhu cầu mua ngoại tệ chú ý là việc NHNNđang cân nhắc cho phép tổ chức tín dụng thu phí 2% khi bán USD cho kháchhàng cá nhân. Theo NHNN là để ngân hàng bù đắp chi phí nhập khẩu, kiểm đếmlưu kho.

Với định hướng này, nhiều ngân hàng thương mại tán thành, vì như vậy tạođiều kiện cho ngân hàng có thể bán ngoại tệ cho người dân được dễ dàng hơn.

Ông Trần Trọng Quốc Khanh, Giám đốc Trung tâm Vàng Á Châu cho biết: “Với USDthì chúng ta không in được mà phải nhập khẩu USD mặt từ nước ngoài về.Thường là Singapore. Nhập khẩutiền mặt về thì phải trả phí. Cứ 1 USD chuyển khoản, thì nhận được hơn 0,9USD tiền mặt. Bên cạnh đó, khi sử dụng tiền mặt tốn nhiều chi phí. Ví dụngân hàng phải có kiểm ngân, chi phí để duy trì tiền mặt tại quỹ…”.

Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc NHTMCPĐông Á, để có ngoại tệ bán cho người có nhu cầu chính đáng, ngânhàng phải dự trữ ngoại tệ dẫn đến phát sinh chi phí.

Tháo gỡ khó khăn mua USD
Những khó khăn trong mua bán ngoại tệ của người dân đang dần được tháo gỡ (Ảnh: vinacorp.vn)

Theo ông Bình, đồng tiền mặt nằm trong ngân hàng không sinh lời. Vì nhu cầuphục vụ tiền mặt cho khách hàng nên ngân hàng phải dự trữ lượng tiền mặt, dođó, ngân hàng cần thu phí mua bán ngoại tệ. Nếu ngân hàng được phép bánngoại tệ có thu phí sẽ bảo đảm kinh doanh không thua lỗ, đồng thời  tỉgiá ngoại tệ uyển chuyển hơn.

Trên thực tế, sau khi các cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao giao dịchngoại tệ trên thị trường tự do và xử lý mạnh tay các hoạt động mua bán ngoạitệ bất hợp pháp, thị trường ngoại tệ tự do gần như đóng băng. Người dân cóthói quen mua USD trên thị trường này cũng gặp khó khăn, và khi gõ cửa nhàbăng, họ cũng không dễ gì mua được.

Nhiều ngân hàng thừa nhận không phải lúcnào cũng dư dả ngoại tệ để bán cho khách hàng cá nhân có nhu cầu chính đáng,nhất là trong điều kiện cá nhân bán ngoại tệ cho nhà băng vẫn rất nhỏ giọt,chưa kể mỗi cá nhân thường đăng ký mua tối đa đến 7.000 USD, và không chọnloại ngoại tệ khác ngoài USD.

Ông Bùi Tấn Tài, Phó Tổng giám đốc ngân hàng ACB cũng giải thích: “Người dânđến mua ngoại tệ mà nhu cầu đúng theo quy định và ngân hàng có nguồn cungthì ngân hàng bán. Tuy nhiên, tại thời điểm này lượng ngoại tệ ở ngân hàngcũng không dư dả. Có nguồn thì ngân hàng bán lại do doanh nghiệp là chính,vì đây là những đối tượng luôn cần ngoại tệ. Còn nhu cầu từ cá nhân thì íthơn nhiều”.

Để giải quyết khó khăn này, phía DongABank ngày 21/3 đã công bố hạn mức bánngoại tệ mặt cho cá nhân có nhu cầu hợp pháp theo nguyên tắc: DongABank bánngoại tệ mặt của nước đến (không nhất thiết  phảilà USD), trường hợp DongABank không có ngoại tệ của nước đến thì sẽ xem xétbán EUR. Người mua phải thông báo nhu cầu mua ngoại tệ cho NH trước 7 ngày.

Ngoài ra, DongABank còn quy định hạn mức ngoại tệ sẽ bán. Chẳng hạn đối vớicá nhân mua ngoại tệ cho mục đích du lịch, thăm viếng, đi công tác… dưới 7ngày, số ngoại tệ bán tương đương 300 USD/người; nếu đi trên 7 ngày thìtương đương 600 USD/người.

Đối với mục đích khám chữa bệnh, thời gian lưutrú dưới 7 ngày: tương đương 600 USD/người; trên 7 ngày: tương đương 1.000USD/người. Riêng đối với du học sinh có nhu cầu ngoại tệ trả các phí sinhhoạt khi đi du học ở nước ngoài, DongABank sẽ bán từ 100 - 7.000 USD/người/năm.Quy định này áp dụng từ ngày 23/3.

Khi khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ nhiều hơn hạn mức nêu trên, ngân hàngsẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.

Đồng thời ngân hàng này cũng khuyến khích khách hàng mở thẻ tín dụng (loạisử dụng ngắn hạn), có ký quỹ VND để thanh toán các chi phí khi ở nước ngoài.Việc mở thẻ thanh toán quốc tế cũng được NHNN khuyến khích trong văn bản2033/NHNN-QLNH ngày 12/3 yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường hoạt độngmở thẻ thanh toán quốc tế để tạo điều kiện cho các cá nhân sử dụng thẻ thanhtoán quốc tế khi có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài.

TheoKim Chi
Dân trí